MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lòng đường bị chiếm dụng, người dân chật vật lưu thông qua Chợ Nhà Xanh (Cầu Giấy, Hà Nội). Ảnh: Nhật Minh

Bị tiểu thương lấn chiếm tràn lan, con đường hóa thành chợ ở Hà Nội

Nhật Minh LDO | 28/12/2023 06:30

Các tiểu thương tại chợ Nhà Xanh (Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội) hiện lấn chiếm lòng đường phố Phan Văn Trường để kinh doanh, buôn bán. Điều này gây cản trở giao thông, mất mỹ quan đô thị tại khu vực.

Mỗi lần di chuyển qua phố Phan Văn Trường (đoạn cắt ngang chợ Nhà Xanh), chị Nguyễn Phương Dung (28 tuổi, Cầu Giấy, Hà Nội) đều cảm thấy ngán ngẩm vì cảnh tượng giao thông hỗn loạn.

“Hai xe máy đi ngược chiều tránh nhau tại đây vô cùng khó khăn bởi lối đi bị chiếm dụng quá mức” - chị Dung tâm sự.

Chị Dung cho biết, tình trạng người dân dựng xe máy giữa đường để vào mua sắm tại các ki-ốt xảy ra thường xuyên. Điều này làm gia tăng nguy cơ ùn tắc, hỗn loạn giao thông.

Hàng loạt xe máy đỗ bừa bãi tại chợ Nhà Xanh, gây cản trở giao thông. Ảnh: Nhật Minh

Là người dân sinh sống gần khu vực chợ, anh Trần Đức Toàn (21 tuổi, Cầu Giấy, Hà Nội) cho rằng, việc các tiểu thương lấn chiếm lòng đường bừa bãi không chỉ gây ùn tắc giao thông mà còn làm mất mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nhiều rủi ro.

“Có những ki-ốt bày hàng hóa chiếm hết lối đi khiến mình nhiều lần vô tình va quệt vào, rất nguy hiểm” - anh Toàn nói.

Anh Toàn cũng chia sẻ nhiều lần bị “giật mình” bởi những chiếc xe chở bao tải hàng cồng kềnh phía sau. Anh lo ngại những chiếc xe chở hàng khối lượng lớn dễ đổ, gây nguy điểm cho người đi bộ.

Theo ghi nhận của Lao Động, lòng đường dọc khu vực chợ Nhà Xanh bị các tiểu thương lấn chiếm trái phép. Tình trạng ùn tắc ở đây xảy ra thường xuyên, tiềm ẩn nhiều tai nạn, nguy hiểm.

Các tiểu thương bày hàng hoá chiếm 2-3m lòng đường khiến phương tiện lưu thông khó khăn. Ảnh: Nhật Minh

Không những lấn chiếm lòng đường, các tiểu thương còn treo quần áo trên cao khiến người dân lưu thông khó khăn.

Quần áo được treo trên cao gây cản trở tầm nhìn của người dân. Ảnh: Nhật Minh

Ngoài ra, các cửa hàng kinh doanh gần chợ cũng tận dụng vỉa hè và một phần lòng đường để buôn bán bừa bãi, nhếch nhác.

Những cửa hàng kinh doanh gần khu vực chợ cũng tận dụng vỉa hè và một phần lòng đường để buôn bán. Ảnh: Nhật Minh
Các tiểu thương bày bán hàng hoá bừa bãi, nhếch nhác. Ảnh: Nhật Minh

Bên cạnh việc chiếm dụng lòng đường, các ki-ốt tại đây không đảm bảo an toàn khi có hệ thống dây điện sơ sài, chằng chịt.

Hệ thống dây điện của các ki-ốt tại đây chằng chịt, thiếu an toàn. Ảnh: Nhật Minh

Trước đó, nhiều người kiến nghị UBND TP Hà Nội di chuyển chợ Nhà Xanh vì cản trở giao thông, gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến người dân xung quanh.

Theo tìm hiểu của phóng viên, ngày 25.9.2013, Văn phòng UBND TP có Văn bản số 6186/VP-CT về thông báo ý kiến chỉ đạo của UBND TP cho phép UBND quận Cầu Giấy thực hiện di chuyển chợ tạm Nhà Xanh để cải tạo đường Phan Văn Trường.

Tuy nhiên, theo quy hoạch của thành phố, tuyến đường Phan Văn Trường sẽ được mở rộng và việc di chuyển chợ Nhà Xanh sẽ phụ thuộc vào tiến độ mở rộng tuyến đường Phan Văn Trường.

Trong thời gian chờ mở rộng đường Phan Văn Trường, UBND thành phố đã giao UBND quận Cầu Giấy chỉ đạo các đơn vị chức năng thường xuyên kiểm tra công tác đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo không lấn chiếm lòng đường gây tắc nghẽn giao thông.

Ngoài ra, UBND thành phố cũng đề nghị UBND quận Cầu Giấy có trách nhiệm rà soát, đề xuất vị trí phù hợp trên địa bàn để bố trí địa điểm chợ mới ổn định kinh doanh cho các tiểu thương, nhu cầu mua bán của người dân trên địa bàn, đảm bảo an sinh xã hội trước khi di dời chợ Nhà Xanh để mở rộng tuyến đường Phan Văn Trường.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn