MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Nguyễn Tử Quảng tại sự kiện ra mắt Bphone 2017 ngày 8.8.2017. Ảnh: BKAV

BKAV thừa nhận nợ lương và giải thích là do đầu tư hơn 1.000 tỉ đồng cho Bphone

TRẦN TUẤN - QUỲNH CHI LDO | 08/04/2024 17:57

Trả lời Báo Lao Động, BKAV nói về nguyên nhân dẫn đến tình trạng khó khăn, phải nợ lương người lao động là do đầu tư cho Bphone. Tuy vậy, phía doanh nghiệp chưa cho biết thời gian cụ thể sẽ chi trả phần lương đang nợ cho người lao động.

Ngày 3.4, Báo Lao Động có bài viết: "Thêm người lao động phản ánh bị BKAV nợ lương hàng chục triệu đồng", phản ánh vụ việc một số người lao động từng làm việc tại một số công ty trong hệ sinh thái của Tập đoàn BKAV tiếp tục đến Báo Lao Động phản ánh việc họ bị doanh nghiệp nợ lương, khiến cuộc sống gặp nhiều khó khăn.

Phóng viên đã gửi email đến đại diện truyền thông của Tập đoàn BKAV, xác minh thêm thông tin về các trường hợp người lao động bị nợ lương trong bài viết trên, đồng thời đề nghị phía doanh nghiệp cho biết về kế hoạch chi trả phần lương còn nợ người lao động.

Ngày 5.4, Báo Lao Động đã nhận được phản hồi của đại diện truyền thông Tập đoàn BKAV.

Người lao động đến Báo Lao Động phản ánh bị BKAV nợ lương. Ảnh: Quỳnh Chi

Theo đó, phía Tập đoàn BKAV xác nhận: "Đúng là có việc nợ lương như báo phản ánh. Hiện chúng tôi đang cùng với người lao động thống nhất phương án tối ưu nhất cho các bên".

Cũng trong nội dung phản hồi, phía BKAV cũng nêu nguyên nhân dẫn đến tình trạng khó khăn trên.

"Như mọi người đã biết, năm 2015, BKAV đầu tư sản xuất điện thoại Bphone. Chúng tôi đã dành hơn 1.000 tỉ VND cho việc nghiên cứu, sản xuất với mong muốn phát triển ngành công nghiệp smartphone của Việt Nam.

Vì vẫn muốn thực hiện được việc đó nên chúng tôi đã gặp khó khăn. Bây giờ chúng tôi cần phải ưu tiên trước cho hoạt động sản xuất kinh doanh và lương của những người đang làm để giữ được mục tiêu ban đầu, từ đó mới có tiền để trả dần lương cho nhân viên cũ", trích nội dung trả lời của BKAV.

Trước đó, Báo Lao Động có nhiều bài viết phản ánh việc một số doanh nghiệp trong hệ sinh thái của Tập đoàn BKAV như: Công ty Cổ phần Điện tử BHS, Công ty Cổ phần BKAV AI, Công ty Cổ phần BKAV Smarthome Global nợ lương người lao động.

Người lao động rơi vào tình cảnh khó khăn và mất niềm tin vào công ty. Có người bị nợ số tiền lương hơn 200 triệu đồng, có người chỉ còn 1 tháng nữa là đến ngày dự sinh con nhưng bị nợ hơn 70 triệu đồng và mất chế độ thai sản.

Đã có 3 người lao động gửi đơn khởi kiện Công ty Cổ phần Điện tử BHS - mà đại diện pháp luật là ông Nguyễn Tử Quảng - đến Tòa án Nhân dân quận Cầu Giấy để đòi tiền nợ lương.

Sau khi Báo phản ánh, đến ngày 20.3, chị Trịnh Huyền Nhi, mẹ bầu sắp sinh bị công ty của ông Nguyễn Tử Quảng nợ lương đã được công ty này trả nợ lương.

Trụ sở BKAV. Ảnh: Hạnh An

Hiện, các trường hợp người lao động khác bị BKAV nợ lương cho biết, mong muốn lớn nhất là phía doanh nghiệp có lộ trình trả nợ lương rõ ràng thay vì những lời hứa chung chung, không cụ thể về thời gian.

"Chúng tôi cũng biết công ty gặp khó khăn nhưng phải đưa ra cam kết cụ thể về thời gian chi trả nợ lương và phải thực hiện đúng theo cam kết đó", một người lao động bị BKAV nợ lương nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn