MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bộ Tài chính yêu cầu khẩn trước báo cáo về việc áp dụng lô giao dịch tối thiểu 10 cổ phiếu để bảo đảm quyền lợi của nhà đầu tư. Ảnh minh họa: Thế Lâm.

Bộ Tài chính đã điểm đúng “huyệt” nhà đầu tư mong đợi

Thế Lâm LDO | 28/07/2021 17:53

Mới đây, Bộ Tài chính đã có văn bản số 8225/BTC-VP gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc rà soát các biện pháp chống nghẽn lệnh đã áp dụng. Trong đó, văn bản yêu cầu khẩn trương báo cáo việc áp dụng lô giao dịch tối thiểu 10 cổ phiếu tại HoSE.

Cũng theo văn bản trên của Bộ Tài chính, việc áp dụng lô giao dịch tối thiểu 10 cổ phiếu trên tại Sở giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE) để đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư.

Vấn đề này đã không được HoSE đề cập đến đối với truyền thông cũng như giới đầu tư kể từ khi chính thức đưa giải pháp khắc phục tình trạng nghẽn lệnh của Công ty FPT vào vận hành.

Giải pháp trên, qua gần một tháng được chính thức đưa vào sử dụng, cho thấy khả năng hoạt động thông suốt. Với năng lực chịu tải từ 3-5 triệu lệnh giao dịch mỗi phiên, khả năng đáp ứng của hệ thống mới có dư địa còn rất lớn, thậm chí gấp 3-4 lần so với những phiên giao dịch đạt đỉnh điểm về thanh khoản và khối lượng lệnh giao dịch trên sàn HoSE.

Trong khi đó, theo HoSE, tại thời điểm ngày 4.1.2021 khi áp dụng chính sách nâng lô giao dịch tối thiểu từ 10 cổ phiếu lên 100 cổ phiếu, đã giúp giảm tải khối lượng lệnh giao dịch khoảng 20%. Như vậy, việc quay trở lại áp dụng lô giao dịch tối thiểu 10 cổ phiếu, lượng lệnh phát sinh thêm cũng chỉ tăng thêm khoảng 20%. Theo phía FPT, hệ thống mới hoàn toàn đáp ứng được.

Vậy tại sao HoSE lờ việc quay trở lại áp dụng lô giao dịch tối thiểu 10 cổ phiếu?

Bằng chứng rõ ràng nhất là vào ngày 5.7.2021 vừa qua khi hệ thống mới sau khi thử nghiệm một cách đầy thận trọng và đưa vào vận hành chính thức, Quyết định 352/QĐ-SGDHCM được HoSE ban hành và có hiệu lực cùng ngày vẫn tiếp tục “chốt” lô giao dịch tối thiểu là 100 cổ phiếu.

Cho dù nhà đầu tư không đồng tình với việc tiếp tục duy trì qui định này của HoSE, song với cơ chế hoạt động kinh doanh của HoSE mang tính độc quyền cho nên nhà đầu tư cũng không còn chọn lựa nào khác được.

Và giới đầu tư dường như cũng chẳng thể trông chờ gì được từ phía Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về vấn đề này.

Trong khi đó, việc nhà đầu tư phải đăng ký bán lô cổ phiếu lẻ dưới 100 cổ phiếu, chỉ được mua với giá sàn, rõ ràng đã là một sự thiệt hại.

Cùng với đó, từ nhiều tháng nay các nhà đầu tư nhỏ cũng mất đi cơ hội được giao dịch trên sàn HoSE vì qui định lô giao dịch tối thiểu 100 cổ phiếu. Điều này trước thời điểm ngày 4.1.2021 đã bị dư luận nhà đầu tư phản ứng dữ dội, thế nhưng sau khi hệ thống giao dịch mới khắc phục tình trạng nghẽn lệnh đã được đưa vào hoạt động thì HoSE vẫn chưa chịu nới lỏng quy định này để đưa lô giao dịch tối thiểu trở lại như trước.

Dư luận đã rất hoan nghênh quyết định thanh tra hành chính đối với HoSE. Và bây giờ, dư luận càng đồng tình hơn với tinh thần của Bộ Tài chính yêu cầu Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khẩn trương báo cáo việc áp dụng lô giao dịch tối thiểu 10 cổ phiếu tại HoSE.

Có thể nói, tinh thần và quyết định từ lãnh đạo Bộ Tài chính sẽ giúp phá băng sức ì, rào cản từ một số qui định tại HoSE, qua đó giúp khôi phục lại các quyền lợi cho nhà đầu tư.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn