MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bức tường và cánh cổng sắt chặn đường thông từ Khu tưởng niệm vua Lê sang Đình Nam Hương bên bờ hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Khánh Linh

Bức tường ngăn cách ở Đình Nam Hương làm mất mỹ quan và bất tiện cho người dân, du khách

Khánh Linh LDO | 28/08/2023 18:53

Theo PGS.TS Lê Quý Đức, bức tường bất ngờ ngăn cách Đình Nam Hương và Khu tưởng niệm vua Lê đã làm mất quyền làm chủ của người dân đối với những di tích cha ông để lại.

Một bức tường dài khoảng 12m cùng hai chiếc cửa sắt đã ngăn đôi quần thể di tích Đình Nam Hương - Khu tưởng niệm vua Lê bên bờ hồ Hoàn Kiếm, gây mất mỹ quan, bất tiện cho người dân, du khách.

Ngày 28.8, trao đổi với Lao Động, PGS.TS Lê Quý Đức (nguyên Phó Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) cho rằng: Đình Nam Hương do dân làng dựng lên từ cuối thế kỷ thứ XIX, trước đây là cụm di tích của làng, do dân làng quản lý. Sau này trở thành Di tích lịch sử cấp Quốc gia.

Trước đây, nơi này vốn là một cụm di tích liên thông với nhau, nếu ngăn cấm như vậy, điều đầu tiên rõ ràng nhìn thấy được là khiến cả người dân và du khách bất tiện.

"Hiện nay, mục tiêu của việc này là gì, có thu tiền phí vào 2 nơi này không thì chưa rõ, tuy nhiên việc này lại do chính những người làm văn hoá làm thì sẽ có nhiều câu hỏi đặt ra" - PGS.TS Lê Quý Đức băn khoăn.

Bức tường đã làm mất quyền làm chủ của người dân đối với những di tích cha ông để lại. Ảnh: Khánh Linh

Theo PGS Lê Quý Đức, trước mắt, cần làm rõ ý đồ của tổ chức, cá nhân làm việc này. Còn nếu như đây chỉ là sáng kiến mang ý nghĩa "tối kiến" thì nên thay đổi để phù hợp với thực tế.

"Cũng phải nói thêm rằng bản chất đây là những di tích của dân, do dân lập nên. Bây giờ lại mang quyền quản lý nhà nước rồi đem "tách đôi" ra như vậy thì rõ ràng không tiện cho người dân; cũng có thể nói rằng đã làm mất quyền làm chủ của người dân với chính di tích cha ông đã xây dựng nên" - PGS.TS Lê Quý Đức nói thêm.

Nói về việc những cánh cửa sắt cùng những vết hàn hoen ố trên một khuôn viên kiến trúc cổ, đã có tuổi đời hàng trăm năm, PGS.TS Lê Quý Đức cho rằng, "điều đó không thật là 'văn hoá' cho lắm".

Liên quan đến vấn đề này, PV đã nhiều lần liên hệ với Sở Văn hoá Thể thao Hà Nội - đơn vị được cho là đã dựng nên bức tường nói trên. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi.

Trước đó, phản ánh đến Báo Lao Động, nhiều người dân tại phường Hàng Trống (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) bày tỏ bất ngờ về việc bức tường vô duyên được dựng lên giữa quần thể di tích Đình Nam Hương - Khu tưởng niệm vua Lê gây mất mỹ quan và bất tiện cho người dân, du khách.

Bà Tuyết - người được giao nhiệm vụ trông coi, quét dọn Đình Nam Hương - cho biết: "Bức tường này được xây cách đây hơn 1 tháng, do phía Sở Văn hoá Thể thao Hà Nội xây lên. Họ xây trên nền hàng rào có sẵn và lắp cửa sắt".

Theo bà Tuyết, trước đây, Đình Nam Hương và Khu tưởng niệm vua Lê (số 16 phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, bên bờ phía Tây - Nam hồ Gươm) được thông với nhau, tạo nên một quần thể di tích thu hút khách du lịch tham quan, hành lễ.

Trước khi bức tường kiên cố và 2 chiếc cổng sắt lạnh lẽo dựng lên, khu vực này chỉ được ngăn cách với nhau bởi hàng rào cao khoảng 1m, có 2 ô cửa để đi lại.

"Người dân vào ngày mùng 1, ngày rằm hay dịp lễ muốn đi lễ thì phải đi bộ đường vòng, chừng khoảng gần 1km mới sang được bên kia" - bà Tuyết cho hay.

Được biết, hiện nay, Đình Nam Hương thuộc sự quản lý của UBND phường Hàng Trống; còn Khu tưởng niệm vua Lê lại do Ban Quản lý di tích - danh thắng (Sở Văn hoá Thể thao Hà Nội) trực tiếp quản lý.

Đình Nam Hương toạ lạc số 75 Hàng Trống, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Xưa kia, đây là một ngôi đình lớn của thôn Tự Tháp, Tổng Tiền Túc, huyện Thọ Xương, nằm trong quần thể di tích hồ Hoàn Kiếm.

Nơi đây thờ các vị thần tiêu biểu của Thăng Long xưa như Thần Long Đỗ, Thần Cao Sơn Đại vương, Thần Linh Lang Đại vương, Công chúa Hà Duy và vua Lê Thái Tổ.

Ngôi đình được xây dựng từ thời Lê, mang phong cách kiến trúc, nghệ thuật cuối thế kỷ XIX, hiện còn lưu giữ nhiều di vật, hiện vật có giá trị.

Năm 1995, Đình Nam Hương được Bộ Văn hoá - Thông tin xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn