MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nước sạch nhỏ giọt tại 1 hộ dân ở thị trấn Cửa Việt. Ảnh: Hưng Thơ.

Cả thị trấn thiếu nước, người dân sắm bơm tăng áp để "tranh" nước về nhà

HƯNG THƠ LDO | 16/06/2020 15:39
Bắt đầu vào mùa khô cho đến nay, cả thị trấn Cửa Việt (huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) xảy ra tình trạng nước sạch nhỏ giọt. Vì vậy, các hộ dân phải sắm thêm máy tăng áp để hút nước về nhà mình, khiến câu chuyện thiếu nước sạch thêm phức tạp.

Nhà nhà lắp máy bơm tăng áp

Từ Tết Nguyên đán đến nay, người dân ở thị trấn Cửa Việt lao đao vì nước sạch cứ nhỏ giọt, không đủ để sử dụng cho sinh hoạt. Nhà chị Phạm Thị Hồng Lanh (sinh năm 1983, trú tại khu phố 6, thị trấn Cửa Việt) ở cạnh đường lớn, không xa đường ống chính dẫn nước sạch nhưng luôn trong tình trạng “mở hết vòi cũng chỉ giọt vài giọt nước”. Vì vậy, từ giữa tháng 4.2020, chị bỏ ra 1,6 triệu đồng để mua máy bơm tăng áp về lắp sau đồng hồ nước.

Khi mở vòi nước máy, bật thêm bơm tăng áp thì nước máy mới chảy bình thường. “Bơm tăng áp giúp tăng áp lực nước lưu thông trong đường ống, làm cho nước chảy ra đầu vòi sử dụng nhiều hơn. Dùng máy này thì ngoài trả tiền nước, còn phải trả thêm tiền điện, nhưng phải chấp nhận vì không sử dụng nó thì không có nước” – chị Hồng Lanh, cho hay.

Cũng ở khu phố 6, nhưng ở gần như cuối đường ống nước, nên cách đây tầm 2 tháng, gia đình ông Nguyễn Thanh Thái không có nước máy để dùng. “Lâu lâu mở vòi nước, may mắn thì hứng được 1 xô để sử dụng cho ăn uống. Còn lại phải chấp nhận hút nước giếng bị phèn, rồi nhắm mắt mà dùng” – ông Thái kể.

Thấy mọi người lắp máy bơm tăng áp, ông Thái cắn răng lắp theo thì mới có ít nước để dùng. Bây giờ, ở khu phố 6 này, sau đồng hồ nước rất hiếm nhà không có sự hiện diện của máy bơm tăng áp. Nhưng kể từ lúc nhà nhà lắp và lạm dụng máy tăng áp, thì nguồn nước lại yếu trở lại.

“Khả năng do đường ống dẫn nước từ nhà máy cấp nước về đây nó nhỏ, không đủ phân phối cho cả thị trấn. Nếu ai cũng bật máy tăng áp để "giật" nước về nhà mình, thì chỉ tốn điện, vì nước vẫn không thể đủ” – chị Nguyễn Thị Huyền chia sẻ. Cách đây mấy tuần, chị Huyền phải đi xin từng can nước ở quanh xóm, còn khi chúng tôi ghé hỏi, chiếc vòi dẫn nước vặn hết vòng, nhưng nước chỉ nhỏ giọt.

Người dân phải bỏ thêm tiền để lắp máy bơm tăng áp mới có nước máy để sử dụng. Ảnh: Hưng Thơ.
Nói mãi nhưng chưa được giải quyết

Ông Trần Đình Cảm – Chủ tịch UBND thị trấn Cửa Việt cho biết, tình trạng thiếu nước sạch không chỉ xảy ra ở khu phố 6, mà toàn bộ địa bàn của thị trấn đều gặp phải. “Nước sạch rất nhỏ giọt, có ngày từ 5h đến 7h có một lúc, buổi chiều có một lúc, nhưng cũng có nhiều ngày không có nước” – ông Cảm, cho biết.

Trước tình trạng trên, cứ mỗi lần tiếp xúc cử tri, người dân phản ánh rất nhiều. UBND thị trấn Cửa Việt cũng đã tổng hợp các ý kiến để chuyển lên trên, nhưng vẫn chưa được giải quyết. “Đã thiếu nước, nhiều hộ dân còn lắp thêm máy bơm áp suất, nhà nào không có máy thì không có một giọt nước” – ông Cảm cho biết thêm.

Theo lãnh đạo Công ty Cổ phần nước sạch Quảng Trị, Xí nghiệp cấp nước Gio Linh đã có báo cáo về tình trạng thiếu nước ở thị trấn Cửa Việt.

Lý do, đường ống cấp nước nhỏ, nhu cầu của người dân lớn, dù đã khai thác hết công suất nhưng không đáp ứng được. “Hiện, đơn vị đã xin ý kiến đầu tư nâng cấp đường ống dẫn nước sạch từ xã Gio Mai về” – lãnh đạo Công ty Cổ phần nước sạch Quảng Trị, nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn