MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đàn bò lên đến cả trăm con được người dân chăn thả tại bãi rác thung Quèn Khó (xã Đông Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình). Ảnh: Nguyễn Trường

Cả trăm con bò chăn thả trong bãi rác, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh

NGUYỄN TRƯỜNG LDO | 15/04/2024 13:18

Ninh Bình - Mỗi ngày có cả trăm con bò được người dân chăn thả trong bãi rác thải sinh hoạt lớn nhất tại Ninh Bình để tìm kiếm thức ăn. Việc chăn thả bò trong bãi rác tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh...

Có mặt tại bãi rác thung Quèn Khó (xã Đông Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình) vào sáng 15.4, theo ghi nhận của PV Lao Động, đàn bò lên đến cả trăm con được người dân chăn thả ngay trong bãi rác để tìm kiếm thức ăn.

Những con bò bới rác để tìm thức ăn tại bãi rác thung Quèn Khó. Ảnh: Nguyễn Trường

Khi những chiếc xe chở rác tới đổ là đàn bò lại lao đến để tranh nhau tìm kiếm thức ăn từ những đống rác vừa được đổ xuống bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Lẫn trong những đống rác cao ngút là những chú bò vô tư "xơi rác" một cách ngon lành. Chúng ăn no rồi nằm nghỉ luôn tại chỗ.

Bò được chăn thả tại bãi rác tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh. Ảnh: Nguyễn Trường

Ông Bùi Duy Thiêm - một công nhân làm việc tại bãi rác này - cho biết, bò ở đây là của một số hộ dân ở gần bãi rác chăn thả. "Ngày mưa cũng như ngày nắng, cứ sáng sớm là người dân đưa bò đến đây chăn thả và chiều tối thì lùa về. Bò chăn thả ở đây không phải trông coi. Chúng chỉ quanh quẩn trong bãi rác để tìm thức ăn" - ông Thiêm chia sẻ.

Bất kể ngày mưa hay nắng, đàn bò lên đến cả trăm con được người dân chăn thả tại bãi thung Quèn Khó để tìm kiếm thức ăn. Ảnh: Nguyễn Trường

Bò chăn thả ở đây có đủ các loại, từ bò sinh sản đến bò thịt, to có, bé có. Làm việc ở bãi rác này gần 10 năm, chị Lê Thị Hồng cho biết, đã có những lần chứng kiến bò chết ngay tại bãi rác.

"Có thể do chúng ăn phải những loại rác thải có độc, hoặc do bị bệnh. Những con bò ở đây khi trưởng thành được xuất bán đi đâu thì chúng tôi cũng không biết được" - chị Hồng cho hay.

Được biết, bãi rác thung Quèn Khó mỗi ngày tiếp nhận khoảng 500 tấn rác thải sinh hoạt từ các nơi đổ về đây. Bãi rác này cũng là một trong những cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cần phải xử lý triệt để theo Quyết định số 1788/QĐ - TTg ngày 1.10.2013 của Thủ tướng Chính phủ thời hạn xử lý từ năm 2013 - 2016, nhưng đến nay vẫn chưa thể xử lý triệt để.

Thức ăn từ rác thải tiềm ẩn rất nhiều nguy lây lan dịch bệnh cho bò. Ảnh: Nguyễn Trường

Việc chăn thả bò tại bãi rác thung Quèn Khó đã tồn tại từ nhiều năm nay. Điều này sẽ tiềm ẩn vô vàn nguy cơ dịch bệnh như: lở mồm long móng, tụ huyết trùng, lao phổi, sán... bởi trong rác thải tồn tại rất nhiều vi khuẩn có hại, xác vật nuôi chết và các chất thải nguy hại khác.

Thiết nghĩ để chấm dứt tình trạng người dân chăn thả bò trong bãi rác, các ngành chức năng của xã Đông Sơn và thành phố Tam Điệp cần vào cuộc để tuyên truyền, vận động người dân hiểu, không chăn thả bò trong bãi rác nữa.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn