MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cả trăm hộ dân xóm Làng Giai, xã La Hiên thiếu nước sinh hoạt trầm trọng nhiều tháng nay. Ảnh: Như Quỳnh.

Cả trăm hộ dân xã miền núi thiếu nước sinh hoạt

VIỆT BẮC - NHƯ QUỲNH LDO | 23/06/2023 12:00

Cả trăm hộ dân ở xã miền núi thuộc huyện Võ Nhai, Thái Nguyên, đang sống trong cảnh thiếu nước sinh hoạt trầm trọng.

Hơn 3 tháng nay, hộ gia đình ông Nguyễn Văn Xuân, xóm Làng Giai, xã La Hiên (Võ Nhai) đã không còn nước sinh hoạt để sử dụng.

Để có nước phục vụ sinh hoạt, gia đình ông Xuân phải xoay sở bằng nhiều cách như khơi thông lại giếng hoặc dùng xe máy chở theo can nhựa đi xin nước từ nơi khác đem về tích trữ. Mỗi chuyến đi như vậy chỉ có thể đem về khoảng 20 lít nước.

Tình trạng thiếu nước sinh hoạt đã từ tháng 3 đến nay (tháng 6) khiến người dân bức bối. Ảnh: Như Quỳnh.

"Không riêng gia đình tôi, gần 100 hộ dân khác ở xóm Làng Giai cũng lâm vào tình cảnh thiếu nước sinh hoạt trầm trọng giữa thời điểm tháng 6 nóng nực, oi bức. Nhiều hộ gia đình do thiếu nước nên phải sử dụng lại nước giếng nhưng cũng chỉ dám sử dụng cho tắm, giặt... còn nước ăn uống mỗi ngày vẫn phải dùng can nhựa để đi chở nước từ nơi khác về dùng", ông Xuân than thở.

Cùng chung tình cảnh, hộ gia đình anh Ma Văn Cương, xóm Làng Giai, xã La Hiên (Võ Nhai, Thái Nguyên) cũng lâm vào tình cảnh bức bối do thiếu nước sinh hoạt.

Lần nào ra mở vòi cũng không hứng được giọt nước nào và đây cũng là tình trạng chung của cả xóm hiện nay. Ảnh: Như Quỳnh.

Theo anh Cương, nguyên nhân dẫn đến tình trạng thiếu nước sinh hoạt là do thời tiết hạn hán, nắng nóng kéo dài dẫn đến con suối chảy ra rừng đầu nguồn Đất Đỏ (Võ Nhai) bị khô kiệt, trơ đáy.

"Ngoài yếu tố thời tiết, nguyên khác nữa là do những năm gần đây, tình trạng người dân địa phương phát bãi ở khu vực rừng Đất Đỏ dẫn đến chất lượng, diện tích rừng suy giảm và theo thời gian đã gây ảnh hưởng đến nguồn nước trong khu vực" - anh Cương thông tin.

Tình trạng thiếu nước sinh hoạt trầm trọng và kéo dài đã gây ảnh hưởng không nhỏ lên các hộ kinh doanh, sản xuất trên địa bàn.

Làm nghề nấu rượu, gia đình chị Ngô Thị Sản, xóm Làng Giai, xã La Hiên (Võ Nhai) mỗi tháng phải sử dụng gần 20 khối nước, nhưng vài tháng trở lại đây, công việc này của chị trở nên chật vật, khó khăn hơn khi nước sạch không còn, phải đi xin nước từ nơi khác chở về.

Để có nước sinh hoạt, phục vụ công việc, nhiều hộ gia đình phải dùng xe máy chở can nhựa lấy nước từ nơi khác về. Ảnh: Như Quỳnh.

Chị Sản cho biết: "Việc thiếu nước khiến công việc nấu rượu vất vả bội phần. Nếu tình trạng này vẫn tiếp tục kéo dài, tôi lo là mình không đủ sức để tiếp tục công việc này nữa".

Ngày 22.6 trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Tầm Văn Cử - Chủ tịch UBND xã La Hiên cho biết, hiện nay do tình trạng nắng nóng kéo dài, mưa ít khiến một số dòng suối trên địa bàn cạn kiệt dẫn đến tình trạng thiếu nước ở một số xóm trên địa bàn xã.

“Theo thống kê trên địa bàn xã hiện có 5 xóm đang trong tình cảnh thiếu nước sinh hoạt, trong đó có xóm Làng Giai. Tình trạng trên chỉ xảy ra khi nắng nóng kéo dài, ít mưa. Còn lúc trời mưa to thì vẫn đảm bảo nước sinh hoạt cho các hộ dân” - ông Cử thông tin.

Trước tình hình trên, bà Bùi Thị Sen - Chủ tịch UBND huyện Võ Nhai cho biết sẽ cử cán bộ kiểm tra nội dung phản ánh tình trạng thiếu nước sinh hoạt trên địa bàn xã La Hiên và lên phương án tháo gỡ khó khăn về nước sinh hoạt cho người dân.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn