MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Các địa điểm vui chơi đông nghịt, nhiều người thờ ơ không đeo khẩu trang

KHÁNH AN LDO | 01/05/2023 12:45

Hà Nội - Sáng 1.5, Vườn thú Hà Nội, phố đi bộ hồ Gươm đông nghịt người, thế nhưng nhiều trường hợp vẫn thờ ơ trong việc đeo khẩu trang, dù dịch bệnh COVID-19 đang có những chiều hướng diễn biến phức tạp.

Theo ghi nhận của Lao Động tại Vườn thú Hà Nội, từ đầu giờ sáng, hàng nghìn người đã đổ về đây tham quan, vui chơi. 

Trước diễn biến của dịch COVID-19, nhiều người đã có ý thức đeo khẩu trang và trang bị các biện pháp phòng dịch cho con cái. Thế nhưng, cũng có không ít người thờ ơ với biện pháp phòng ngừa dịch bệnh này.

Các khu vực có xem hổ, voi, hươu… chật kín người xem, thế nhưng nhiều trường hợp vẫn chủ quan không đeo khẩu trang. Ảnh: Khánh An
Một số người hợp có đeo khẩu trang nhưng lại kéo xuống cằm. Ảnh: Khánh An  

Không chỉ khách tham quan, một số người bán hàng - dù tiếp xúc với hàng nghìn người mỗi ngày, cũng chủ quan trong việc phòng chống dịch bệnh.

  Người bán đồ ăn, bán vé trong khu vực Vườn thú Hà Nội không đeo khẩu trang. Ảnh: Khánh An
  Dù Hà Nội yêu cầu nhân viên phục vụ, người quản lý, người lao động, người bán hàng khi tiếp xúc trực tiếp với khách hàng và người tham dự tại cơ sở văn hóa, du lịch, nơi tổ chức sự kiện tập trung đông người bắt buộc phải đeo khẩu trang, thế nhưng một số người vẫn thờ ơ, không chấp hành. Ảnh: Khánh An

Tương tự, tại khu vực phố đi bộ hồ Gươm cũng có rất đông du khách đến đây vui chơi, giải trí. Thế nhưng, nhiều trường hợp lại không đeo khẩu trang. 

Việc không sử dụng khẩu trang tại nơi công cộng có thể là nguy cơ dẫn tới gia tăng sự lây lan của dịch COVID-19 trong cộng đồng.

Dòng người đổ về phố đi bộ Hồ Gươm sáng 1.5. Ảnh: Khánh An 
 Người bán hàng và người mua hàng đều thờ ơ với các biện pháp phòng chống dịch. Ảnh: Khánh An
  Nhiều người bán hàng ở khu vực Hồ Gươm không đeo khẩu trang. Ảnh: Khánh An

Tại Công viên Thống Nhất, rất đông người dân "quên" không đeo khẩu trang khi đến tham gia Không gian thương mại, ẩm thực.

  Hình ảnh ghi nhận tại Công viên Thống Nhất trưa 1.5. Ảnh: Khánh An

Trước đó, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (thuộc UBND TP Hà Nội) có Công văn số 1403 về việc tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng, chống dịch COVID-19 nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân trong việc bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng.

Văn bản đề nghị các sở, ngành, địa phương, các cơ quan liên quan tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống dịch COVID-19, nhất là trong dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, ngày Giải phóng miền Nam (30.4) và ngày Quốc tế Lao động (1.5); chú trọng tuyên truyền chính xác tình hình dịch bệnh đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn.

Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện thông điệp 2K "khẩu trang, khử khuẩn"; lợi ích, hiệu quả của việc tiêm vaccine COVID-19 và các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

Đặc biệt, đẩy mạnh tuyên truyền quy định thực hiện đeo khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng theo Quyết định số 2447/QĐ-BYT ngày 6.9.2022 của Bộ Y tế. Nơi công cộng được hiểu là nơi phục vụ chung cho nhiều người tại những địa điểm có không gian kín như: rạp hát, rạp chiếu phim, vũ trường, nhà hàng... hoặc các địa điểm có không gian mở như sân vận động, công viên, đường phố, bến xe...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn