MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Các địa phương cần có kế hoạch tổ chức thăng hạng định kỳ cho giáo viên

Bạn đọc Trần Hương LDO | 02/03/2021 11:00

Bạn đọc đã có những quan điểm, mong muốn liên quan đến chứng chỉ chức danh nghề nghiệp hạng III của giáo viên mà sắp tới sẽ thay đổi theo 04 Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Theo thông tư cũ thì giáo viên muốn được thăng hạng sẽ phải đi học để có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp cao hơn liền kề, vì vậy bản thân tôi đã giữ hạng chức danh nghề nghiệp hạng III và tương đương khoảng 15 năm rồi.

Năm 2018, tôi đi học để lấy chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II, tôi có đủ các điều kiện để tham gia thi hoặc xét thăng hạng giáo viên tiểu học hạng II, nhưng thật đáng tiếc, địa phương tôi đã từ lâu không tổ chức thăng hạng cho giáo viên.

Từ ngày 20.3, Thông tư 02 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ra đời muốn bổ nhiệm sang hạng III mã V070329, tôi phải học chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III, xong chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II, tôi đã có được bảo lưu chờ xét thăng hạng.

Khổ một nỗi, nếu địa phương tổ chức thăng hạng ngay cho chúng tôi, thì việc học chức danh nghề nghiệp hạng III quả là rất lãng phí. Bởi thời gian sử dụng quá ngắn, nếu địa phương chưa tổ chức thăng hạng như đã từng làm, hoặc không tính thời gian giữ hạng III cũ và tương đương của chúng tôi, ít nhất sau 9 năm nữa, tôi mới có cơ hội để tham gia thăng hạng.

Khi đó, có lẽ tôi đã nghỉ hưu rồi, vậy bảo lưu chứng chỉ hạng II liệu có cần thiết nữa không?.

Tôi có 1 đề nghị, nhờ Bộ giáo dục xem xét, với những giáo viên có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp ở hạng cao hơn hạng được bổ nhiệm trước ngày 2.1.2021 thì được sử dụng chứng chỉ đó để bổ nhiệm.

Ví dụ tôi có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II, hiện đang giữ chức danh nghề nghiệp hạng III mã V070308, tôi có thể sử dụng chứng chỉ hạng II đã có để bổ nhiệm sang hạng III mã số V070329; thứ 2, các địa phương cần có kế hoạch tổ chức thăng hạng định kỳ cho giáo viên, để tránh tình trạng bỏ thời gian, công sức, trí tuệ, tiền bạc đi học các loại chứng chỉ xong không được sử dụng.

Nếu cứ thực hiện đúng theo Thông tư sắp tới có hiệu lực, sẽ có nhiều giáo viên gặp nhiều vướng mắc.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn