MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Các nạn nhân của CLB Tình Người từng rơi vào "sự sợ hãi tột cùng"

Bảo Hân LDO | 12/05/2021 16:26

Báo Lao Động vừa nhận được thư cám ơn của những nạn nhân của Câu lạc bộ Tình Người – Công ty TNHH Phát triển trí tuệ cộng đồng.

Trong thư, các nạn nhân cho biết: Chúng tôi vô cùng biết ơn loạt bài của Quý báo đã làm rõ hơn về hoạt động của Câu lạc bộ Tình Người. Thông qua loạt bài này, bản thân tôi và nhiều nạn nhân khác có cơ hội chia sẻ và lên tiếng về các hoạt động sai trái của Câu lạc bộ Tình Người, một câu lạc bộ hoạt động dưới màu sắc tâm linh dẫn dắt con người vào con đường mê tín làm mất kiểm soát bản thân và ảnh hưởng nặng nề đến công việc và các mối quan hệ, tạo nên một tư tưởng lệch lạc “Thiếu niềm tin vào bản thân, phó thác con người mình cho đấng tối cao mà họ gọi là Cha mẹ và các ngài”.

Các nạn nhân cho biết, họ là những người muốn được đóng góp sức mình vào việc phát triển chung của đất nước, vì lẽ đó, khi nghe đến một tổ chức mang tên “Chi hội tán trợ chữ thập đỏ Tình Người” thuộc Hội Chữ thập đỏ Hà Nội, họ đã có thêm niềm tin để tham gia.

“Tuy nhiên, như Quý báo đã đưa tin, họ dẫn dắt lòng tin của chúng tôi đến với sự mê tín dị đoan và cuối cùng là phải trả nợ tạo phúc bằng tiền. Chúng tôi rơi vào vòng xoáy của tâm linh và sự sợ hãi tột cùng”- các nạn nhân bày tỏ.

“Bằng lá thư này, chúng tôi xin gửi cảm ơn chân thành đến Quý báo vì đã nói lên sự thật, lẽ phải. Nhờ loạt bài điều tra sâu sát của Quý báo, Câu lạc bộ Tình Người ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã tạm dừng hoạt động và chờ kết luận kiểm tra liên ngành từ Ban Tôn giáo Chính phủ, các hoạt động sai trái được phơi bày, hàng ngàn người đang trong cơn u mê đã tỉnh thức. Quý báo đã giúp đồng bào mình thoát khỏi “nhà tù” của mê tín dị đoan”- lá thư viết.

Các nạn nhân bày tỏ, với vai trò là Cơ quan ngôn luận chính thống của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, báo Lao Động sẽ sâu sát đến cùng sự việc để giúp đồng bào, dân tộc tránh được hiểm hoạ của căn bệnh mê tín dị đoan, đưa những cá nhân/tổ chức đứng sau Câu lạc bộ Tình Người trả giá thích đáng trước pháp luật.

Trong thư, các nạn nhân còn nêu lên 12 kiến nghị đề nghị báo chuyển đến các cơ quan chức năng, ban ngành để làm rõ. “Đây là vụ án cần phải làm nhanh và làm rõ để răn đe các tổ chức hoạt động theo mô hình tương tự nhằm lôi kéo người tham gia vào tà đạo để trục lợi, làm ảnh hưởng to lớn đến truyền thống, cuộc sống của người dân khắp mọi miền tổ quốc” - các nạn nhân viết.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn