MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một người dân ở Đồng Nai bị công ty đòi nợ thuê “khủng bố tinh thần” bằng việc dán tờ rơi bêu tên khắp khu phố nơi sinh sống. Ảnh: Ng.Nguyên.

Cấm đòi nợ thuê, dẹp nạn quăng mắm tôm, xịt sơn, khóa trái cửa nhà...

Thế Lâm LDO | 18/06/2020 19:00

Quốc hội đã “bấm nút” đồng thuận chấm dứt dịch vụ đòi nợ thuê. Đây là kết quả của một quá trình kiến nghị cấm dịch vụ đòi nợ thuê từ nhiều địa phương và Chính phủ khi nó đã bị biến tướng thành hoạt động vi phạm pháp luật, tệ nạn…

Dư luận còn chưa quên trường hợp cô giáo ở quận Bình Tân (TPHCM), vì người thân thiếu nợ đối tượng cho vay nặng lãi mà căn nhà của cô giáo ở bị những kẻ đòi nợ thuê kiểu giang hồ tạt sơn lên cửa nhà, quăng mắm tôm vào nhà, và khóa trái cửa nhà khiến nội bất xuất – ngoại bất nhập.  

Không biết cầu cứu ai, cô giáo đã phải viết một tờ đơn với nội dung đầy oái oăm, đau đớn là “xin các anh xã hội đen” cho đi dạy lại. Vụ việc xảy ra vào cuối năm 2018 khiến dư luận bức xúc, sau đó cơ quan chức năng đã phải vào cuộc điều tra làm rõ “các anh xã hội đen” đầy quyền uy kia là những ai mà khiến một cô giáo không thể thực hiện việc hành nghề lương thiện của mình.

Đến gần đây, các app tín dụng đen cho vay nặng lãi hoành hành, lại xuất hiện một lực lượng được gọi là “thánh chửi” chỉ chuyên chửi bới, nhục mạ, xúc phạm, truy bức… về tinh thần đối với con nợ và người thân của họ.

Những “thánh chửi” này được các app cho vay nặng lãi thuê mướn trả lương theo tháng, hoặc có thể theo từng vụ việc, song đều có cùng một nhiệm vụ, mục tiêu là đòi nợ thuê cho đối tượng cho vay nặng lãi.

Tín dụng đen, cho vay nặng lãi đã là hoạt động vi phạm pháp luật. Việc sử dụng dịch vụ đòi nợ thuê theo kiểu giang hồ, truy bức con nợ và người thân của họ lại thêm một lần vi phạm, hay nói đúng hơn là vi phạm chồng vi phạm.

Có nhiều đối tượng giang hồ đòi nợ thuê được khoác “chiếc áo” hợp pháp của các công ty, doanh nghiệp chuyên về dịch vụ này được cấp phép. Những đối tượng này lợi dụng tấm giấy chứng nhận hành nghề được cấp để làm càn bằng luật giang hồ.

Chính vì thế, dịch vụ đòi nợ thuê trên thị trường từ trước đến nay thể hiện ra hầu hết đều mang gương mặt của cái ác, tội phạm, chẳng những không giúp ích cho việc xây dựng một ngành nghề mà ngược lại còn gây mất trật tự trị an, đe dọa tới cuộc sống yên lành của nhiều người dân.

Một loại hình dịch vụ được sinh ra, được pháp luật công nhận, nhưng không quản xuể, để nó gây ra quá nhiều hệ lụy xấu ảnh hưởng tiêu cực đến trật tự xã hội, vậy chấm dứt là điều cần thiết và hợp lí.

Chấm dứt dịch vụ đòi nợ thuê để chặn đứng một con đường chuyển hóa của bọn giang hồ, tội phạm đi vào các tổ chức đòi nợ thuê hoạt động theo giấy phép được cấp.

Cấm dịch vụ đòi nợ thuê để nó không còn có điều kiện quấy rối, đe dọa đến cuộc sống yên lành của nhiều người dân vô tội.

Hơn thế nữa, cấm dịch vụ đòi nợ thuê cũng “chặt” đi một vây cánh của đối tượng cho vay nặng lãi, ngăn bớt sự lộng hành của loại tín dụng đen cho vay bất chấp để rồi sau đó dùng thủ đoạn kiểu giang hồ đòi nợ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn