Ngày 7.8, ghi nhận của phóng viên, tại sông Rác, đoạn qua địa phận thôn 2 và thôn 4 thuộc xã Cẩm Lĩnh, nhiều hộ dân cắm cọc bê tông, cọc tre, cọc gỗ xuống hai bên lòng sông để nuôi hàu đã khiến lòng sông bị thu hẹp, ảnh hưởng đến việc đánh bắt thủy sản, lưu thông của tàu, thuyền.
Theo một ngư dân trú ở thôn 2, xã Cẩm Lĩnh, tình trạng người dân chiếm dụng lòng sông Rác rồi chôn cọc xuống sông để nuôi hàu trái phép diễn ra nhiều năm nay.
Do số lượng cọc bê tông bị chôn xuống lòng sông rất lớn nên lòng sông bị thu hẹp, đã có nhiều tàu, thuyền khi vào bên trong neo đậu va phải cọc bê tông dẫn đến hư hỏng.
Việc người dân chiếm dụng lòng sông nuôi hàu trái phép cũng làm giảm diện tích mặt nước trên sông nên giảm sản lượng đánh bắt thủy sản của ngư dân địa phương.
Ông Nguyễn Văn Hà - Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Lĩnh - cho hay, việc người dân đóng cọc, giăng lốp xe tạo thành bãi nuôi hàu trên sông Rác ở Cẩm Lĩnh là tự phát, trái phép.
Hiện có hơn 10 hộ dân trên địa bàn đang chiếm dụng lòng sông nuôi hàu trái phép. Sự việc, chính quyền xã đã nhiều lần nhắc nhở, yêu cầu người dân tháo dỡ, không được làm thu hẹp, cản trở tàu thuyền qua lại trên sông nhưng người dân vẫn chưa chấp hành.
Thời gian tới, chính quyền tiếp tục tuyên truyền, yêu cầu người dân nghiêm túc chấp hành, dừng việc cắm cọc nuôi hàu trên sông Rác ở địa bàn xã Cẩm Lĩnh, nếu không chấp hành sẽ phải có giải pháp quyết liệt là cưỡng chế tháo dỡ.