MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bố, con và bà nội trong bữa cơm tất niên tại Trại giam Gia Trung. Ảnh: Thanh Tuấn

Cảm hoá bằng tình thương để phạm nhân sớm hoà nhập cộng đồng

THANH TUẤN LDO | 04/11/2023 17:40

Giáo dục, cảm hoá phạm nhân với sự bao dung tình thương, qua đó giúp họ gạt bỏ mặc cảm tội lỗi, ăn năn hối cải, thi đua cải tạo để sau này thành công dân tốt.

Ngày 4.11, Trại giam Gia Trung (đóng tại huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai, thuộc Cục C10 - Bộ Công an) cho biết, hiện quản lý, giam giữ 3.352 phạm nhân (nam: 3003 phạm nhân, nữ: 349 phạm nhân). Trại quản lý phần lớn phạm nhân có tiền án, tiền sự, mức án cao, hoàn cảnh gia đình nhiều phạm nhân khó khăn.

Những năm qua, hội đồng cán bộ trại luôn đưa ra các nội dung giáo dục đa dạng, phù hợp, mang tính nhân văn với nhiều phạm nhân, giúp họ chấp hành xong hình phạt tù, sớm hoà nhập với cuộc sống, trở thành công dân có ích cho xã hội.

Hiện nay, tại mỗi phân trại đều có căng tin phục vụ cho phạm nhân, gia đình thăm nuôi, các mặt hàng đảm bảo an toàn vệ sinh, giá cả hợp lý. Bên cạnh đó, mỗi phân trại đều có nhà thăm gặp riêng vợ (chồng) nhằm khích lệ, động viên phạm nhân yên tâm lao động, học tập và cải tạo tốt.

Từ ngày 15.12.2022 đến ngày 14.9.2023, Trại giam Gia Trung tổ chức cho 12.425 lượt phạm nhân gặp gia đình và 230 lượt phạm nhân thăm gặp riêng vợ (chồng), tiếp nhận 45.500kg hàng quà thông qua gặp trực tiếp và bưu điện.

Trại giam Gia Trung trang bị cho mỗi buồng giam 1 tivi 41 icnh, thường xuyên mở cho phạm nhân xem vào giờ nghỉ, ngày nghỉ. Các phân trại đã xây dựng được phòng đọc sách, báo cho phạm nhân với gần 5.000 đầu sách. Thư viện tại mỗi phân trại trở thành nơi phạm nhân trau dồi kiến thức, bổ sung các tri thức về văn hoá, đời sống, pháp luật…

Dạy nghề cho phạm nhân tại Trại giam Gia Trung. Ảnh: Thanh Tuấn

Đại tá Đào Ngọc Sỹ - Giám thị Trại giam Gia Trung - cho biết: “Đơn vị luôn coi trọng giáo dục, cảm hoá người phạm tội với sự bao dung tình thương, quan tâm đời sống vật chất, tinh thần, điều kiện gia đình của các phạm nhân để từng bước chuyển biến nhận thức, tư tưởng của phạm nhân. Qua đó giúp họ gạt bỏ mặc cảm tội lỗi, ăn năn hối cải, thi đua cải tạo để sau này thành công dân tốt”.

Đối với các phạm nhân sắp hết án, đơn vị tổ chức 50 lớp cho 865 phạm nhân học tập kỹ năng giao tiếp, văn hoá ứng xử, kỹ năng tìm kiếm việc làm, Luật giao thông, Luật dân sự… nhằm tái hoà nhập cộng đồng. Với các phạm nhân không biết chữ, cán bộ trại hàng năm phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mang Yang mở lớp học, hướng dẫn phạm nhân viết thư về cho gia đình, phần nào xoá đi mặc cảm của bản thân.

Thời gian tới, Trại giam Gia Trung sẽ liên hệ với các doanh nghiệp như Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai, Trung tâm dạy nghề và giới thiệu việc làm các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Bình Định, Kon Tum… để mở thêm các lớp dạy nghề, truyền nghề cho phạm nhân.

Theo Đại tá Đào Ngọc Sỹ, đơn vị lập quỹ “Tấm lòng vàng” để chi hỗ trợ cho các phạm nhân kinh tế khó khăn, đau ốm nằm viện, phạm nhân có con theo mẹ, phạm nhân già yếu trên 70 tuổi, không có thân nhân thăm nuôi, gặp gỡ.

Ngoài ra, quỹ “Tái hoà nhập cộng đồng” trích từ nguồn kết quả lao động của các phạm nhân, các nhà hảo tâm, cán bộ, chiến sĩ trại giam để chi hỗ trợ cho phạm nhân chấp hành xong án phạt tù, khuyến khích họ lao động sản xuất, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, qua đó giảm tỉ lệ tái phạm tội và vi phạm pháp luật.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn