MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cận cảnh các tuyến vỉa hè tại TPHCM bị “băm nát”

NGUYỄN HUY LDO | 19/11/2020 06:47

Hiện nay, nhiều tuyến vỉa hè tại TPHCM đang bị hư hỏng, xuống cấp, trong đó một phần nguyên nhân bởi tình trạng người điều khiển xe máy lưu thông trên vỉa hè vào lúc giờ cao điểm.

Ghi nhận của Lao Động vào chiều 18.11, tại đường Tôn Đức Thắng vào giờ cao điểm thường xảy ra tình trạng ùn ứ. Do đó, để tiết kiệm thời gian, nhiều người điều khiển xe máy thường chọn “leo lề” để di chuyển trên vỉa hè. Tình trạng này diễn ra liên tục và kéo dài, đến nay một số điểm ở vỉa hè đường Tôn Đức Thắng đã có dấu hiệu xuống cấp, nhiều nơi gạch lát bị nứt vỡ, bong tróc, lồi lõm...

Vỉa hè đường Tôn Đức Thắng (Quận 1, TPHCM) xuống cấp, hư hỏng. Ảnh: Hữu Huy

Trong khi đó, tình trạng tương tự cũng xảy ra tại đường Nguyễn Thị Minh Khai (đoạn gần điểm giao với đường Cách Mạng Tháng Tám, Quận 1, TPHCM). Vào giờ cao điểm, nhiều người cũng điều khiển xe máy “leo lề” để thoát khỏi điểm ùn ứ. Điều này khiến vỉa hè nơi đây bị hư hỏng, nhiều điểm gạch lát vỉa bị trồi sụt gây mất mĩ quan đô thị.

Một điểm trên vỉa hè đường Nguyễn Thị Minh Khai bị nứt vỡ, hư hỏng. Ảnh: Hữu Huy

Cũng chịu cảnh tương tự là vỉa hè đường 3 tháng 2 (đoạn qua địa bàn Phường 14, Quận 10). Vào giờ cao điểm, người điều khiển xe máy di chuyển thành hàng trên vỉa hè khiến cả đoạn vỉa hè bị “băm nát”, nhiều viên gạch lát vỉa hè bị nứt vỡ, bong tróc, loang lổ trông rất nhếch nhác.

Xe máy di chuyển thành hàng trên vỉa hè đường 3 tháng 2 (Quận 10) vào giờ cao điểm chiều 18.11. Ảnh: Hữu Huy

Anh Lâm Vinh - hộ kinh doanh trên đường 3 tháng 2 cho biết, vào giờ cao điểm trưa hoặc chiều tối là thời điểm thường xuyên có người điều khiển xe máy di chuyển trên vỉa hè.

“Đôi lúc đường bị ùn ứ, họ lại di chuyển thành hàng trên vỉa hè. Ban đầu vỉa hè vẫn bình thường, nhưng thời gian dài như vậy gạch bị bong tróc, sau đó xe máy lại di chuyển lên phần gạch bong tróc gây nứt vỡ hoàn toàn. Ngoài ra, có người đi xe máy, di chuyển với tốc độ nhanh trên trên vỉa hè, gây mất an toàn cho người người đi bộ”- anh Vinh nói.

Vỉa hè đường 3 tháng 2 xuống cấp, nhếch nhác. Ảnh: Hữu Huy

Thường xuyên đi bộ trên vỉa hè đường Nguyễn Thị Minh Khai vào giờ tan tầm, chị Mã Yến Nhi – ngụ Quận 5 (TPHCM) cũng bức xúc trước tình trạng xe máy di chuyển trên vỉa hè vào giờ cao điểm.

“Xe máy cứ chạy ào ào và thành hàng trên vỉa hè vào giờ cao điểm. Điều này vừa làm hư hại vỉa hè đã cũ, cũng vừa gây mất an toàn cho người đi bộ. Ở một số nơi thường xảy ra tình trạng này, tôi nghĩ cơ quan quản lý nên sửa chữa và làm hàng rào phân cách ngăn xe máy leo lề”- chị Nhi đề xuất.

Nhiều điểm trên vỉa hè đường 3 tháng 2 xuống cấp vì xe máy di chuyển thường xuyên vào giờ cao điểm. Ảnh: Hữu Huy

Giữa tháng 6.2019, Sở GTVT TPHCM đã yêu cầu các quận, huyện tiến hành nâng cấp, sửa chữa vỉa hè để đảm bảo an toàn giao thông.

Theo Sở GTVT TPHCM, qua công tác kiểm tra hạ tầng giao thông trên địa bàn thành phố cho thấy, vỉa hè trên một số quận, huyện thường xuyên bị lấn chiếm để kinh doanh, nhiều trường hợp phương tiện xe 2 bánh lưu thông trên vỉa hè, đặc biệt vào giờ cao điểm khiến gạch lát vỉa hè bị bong tróc, hư hỏng.

Do đó, Sở GTVT TPHCM đề nghị UBND các quận, huyện quan tâm, chỉ đạo các đơn vị chức năng có liên quan kịp thời phát hiện các hư hỏng và nhanh chóng có biện pháp khắc phục kịp thời.

Tuy nhiên, hơn 1 năm qua, nhiều tuyến vỉa hè hư hỏng, xuống cấp ở TPHCM vẫn chưa được khắc phục. Tình trạng này đã và đang ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị cũng như gây mất an toàn giao thông cho người bộ hành khi lưu thông trên vỉa hè.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn