Theo phản ánh của người dân, từ nhiều tháng nay, gia đình ông Phạm Ngọc Khuê (sinh năm 1959) đã ngang nhiên cho san lấp và xây dựng một số công trình trái phép trên đất nông nghiệp và đất vườn tại khu vực thôn Hải Nham, xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, Ninh Bình.
This browser does not support the video element.
Điều đáng nói, khu vực xây dựng của hộ gia đình ông Khuê nằm ngay trong vùng lõi của Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới Tràng An. Đây là khu vực cần được bảo vệ nghiêm ngặt.
Không những thế, trong quá trình xây dựng, xe chở vật liệu, bêtông từ bên ngoài vào công trình của hộ gia đình ông Khuê đã làm hư hỏng tuyến đường dân sinh dài gần 1km, khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn.
Có mặt tại khu vực hộ gia đình ông Khuê đang xây dựng, theo quan sát của PV Lao Động, việc xây dựng ở đây diễn ra khá rầm rộ, với nhiều khu nhà ở cao tầng. Xung quanh khu vực này được xây tường rào cao và quây kín.
Tuyến đường bêtông nối từ đường trục xã Ninh Hải vào đến công trình của hộ gia đình ông Khuê dài gần 1km bị cày nát, mặt đường xuất hiện nhiều vết nứt và sụt lún nghiêm trọng do xe tải trọng lớn chở vật liệu đi qua.
Trao đổi với PV Lao Động, ông Nguyễn Văn Hoạt - Chủ tịch UBND xã Ninh Hải - cũng thừa nhận việc hộ gia đình ông Phạm Ngọc Khuê có san lấp và xây dựng một số công trình trên đất nông nghiệp và đất vườn là có thật.
Cụ thể, khu đất của hộ gia đình ông Khuê có diện tích hơn 1.500m2, trong đó chỉ có 570m2 là đất ở, còn lại là đất nông nghiệp và đất vườn. Phần diện tích đất ở, hộ gia đình ông Khuê đã được UBND huyện Hoa Lư cấp giấy phép để xây dựng nhà ở.
Tuy nhiên, vì toàn bộ diện tích đất trên liền thổ, xung quanh đã được xây tường bao nên trong quá trình xây dựng, hộ ông Khuê đã san lấp và xây dựng thêm một số công trình trên đất nông nghiệp và đất vườn.
UBND xã đã nhiều lần kiểm tra, lập biên bản và yêu cầu hộ gia đình ông Khuê phải khắc phục những vi phạm liên quan đến việc san lấp, xây dựng trái phép trên phần diện tích đất nông nghiệp và đất vườn, tuy nhiên gia đình ông Khuê không chấp hành.
“Chúng tôi đã 2 lần kiểm tra, lập biên bản và xử phạt hành chính với số tiền 9 triệu đồng, đồng thời yêu cầu hộ gia đình ông Khuê tháo dỡ công trình vi phạm. Tuy nhiên đến nay, gia đình ông Khuê vẫn chưa chấp hành tháo dỡ” - ông Hoạt cho hay.
Cũng theo ông Hoạt, việc tuyến đường bêtông bị hư hỏng do xe chở vật liệu từ bên ngoài vào công trình xây dựng của hộ ông Khuê, trước khi xây dựng ông Khuê có cam kết với thôn và các hộ dân là sau khi hoàn thiện công trình sẽ cho sửa chữa và đổ bêtông lại.