MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thuốc điều trị Covid-19 Molnupiravir dự kiến bán ra trên thị trường Việt Nam trong tuần tới.

Cần chống đầu cơ găm hàng tăng giá thuốc molnupiravir sắp bán ra thị trường

Thế Lâm LDO | 20/02/2022 06:53

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa cấp phép 3 loại thuốc có chứa hoạt chất molnupiravir điều trị COVID-19 được doanh nghiệp Việt Nam sản xuất. Và theo dự kiến, 3 loại thuốc trên sẽ được bán ra thị trường trong tuần tới.

Theo đó, đây sẽ là lần đầu tiên một số loại thuốc kháng virus và điều trị COVID-19 được chính thức cho phép bán ra rộng rãi trên thị trường và người dân được phép tiếp cận và mua về sử dụng.

Đây cũng sẽ là một bước ngoặt quan trọng trong việc phổ cập thuốc điều trị COVID-19 trong bối cảnh đại dịch này vẫn đang diễn biến phức tạp, số ca nhiễm tại nhiều địa phương tiếp tục tăng sau đợt nghỉ Tết vừa qua.

Cách đây chưa lâu, báo chí đã có nhiều bài viết lật tẩy hành vi tuồn thuốc điều trị COVID-19 ra ngoài thị trường bán với giá trên trời, mỗi túi thuốc điều trị COVID-19 có thể được bán lên tới 5-7 triệu đồng. Trong khi đó, những túi thuốc này được nhà nước thí điểm phát miễn phí cho những người dân bị mắc COVID, đang là F0.

Một diễn biến khác, ngay trong phiên giao dịch chứng khoán ngày 18.2, mã cổ phiếu FRT của Công ty cổ phần bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FRT) đã tăng trần ngay trong buổi sáng sau khi có thông tin hệ thống nhà thuốc FPT Long Châu (một công ty con của FRT) đã ký hợp đồng phân phối 2 loại thuốc điều trị COVID-19 là Molravir 400 của Boston Việt Nam và Molnupiravir Stella 400 của Stellapharm.

Điều đó cho thấy, tâm lý trên thị trường chứng khoán đang rất kỳ vọng vào việc phân phối này của FPT Long Châu, qua đó cũng phản ánh nhu cầu của xã hội, người dân đối với các loại thuốc kháng virus/điều trị COVID-19 khi số ca nhiễm vẫn ở mức cao và đặc biệt nhiều gia đình cũng đang có tâm lý mua tích trữ cho tủ thuốc gia đình đề phòng lỡ có thành viên mắc COVID-19.

Theo kế hoạch, mỗi liệu trình của 3 loại thuốc điều trị COVID-19 bán ra trong tuần tới có giá khoảng từ 260.000 – 300.000 đồng. Tuy nhiên trong bối cảnh hiện nay, những ngày đầu thuốc được bán ra, cầu có thể cao hơn cung gây ra khan hiếm nhất thời, trở thành cơ hội cho những đối tượng đầu cơ mua găm hàng tích trữ, để sau đó bán lại với giá cao hơn.

Bài học từ việc các túi thuốc điều trị COVID-19 bị tuồn ra bên ngoài bán với giá 5-7 triệu đồng một liệu trình cho thấy không thể chủ quan. Mà ngược lại, cần sự điều tiết, phân phối để làm sao thuốc đến đúng đối tượng đang cần. Cùng với đó, các cơ quan quản lý dược, quản lý thị trường phải có cơ chế giám sát, kiểm tra để kịp thời phát hiện hành vi đầu cơ găm hàng tạo ra sốt ảo nhằm trục lợi.

Trong 2 năm đại dịch COVID-19, người dân đã phải trải qua rất nhiều cơn sốt về thuốc, thiết bị, dụng cụ y tế liên quan đến việc phòng chống và điều trị dịch bệnh này khiến cho giá cả nhảy múa, như từ khẩu trang, nước sát khuẩn, KIT test nhanh, thuốc điều trị… Cuối cùng, chỉ có người dân, bệnh nhân chịu thiệt.

Và cũng trong 2 năm qua, hình ảnh dòng người rồng rắn xếp hàng chờ trước các hiệu thuốc tây tại TPHCM hay Hà Nội để mua thuốc, dụng cụ y tế phục vụ cho việc phòng chống dịch bệnh đã trở thành… quen thuộc đến xót xa.

Không thể để cho các cơn sốt đầu cơ, găm hàng nâng giá tiếp tục vắt kiệt hầu bao của người dân.  

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn