MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Làng Kon K'tu bên dòng sông Đăk Bla luôn khô hạn, cạn trơ đáy. Ảnh: Thanh Tuấn

Cần một dự án điều tiết cho dòng sông Đăk Bla

THANH TUẤN LDO | 02/04/2024 15:51

Xung quanh dự án thủy điện Đăk Bla 3 tại xã Đăk Rơ Wa, TP Kon Tum, còn có quan điểm trái chiều về lo ngại ảnh hưởng đến làng du lịch. Tuy nhiên, Sở Công Thương tỉnh Kon Tum cho rằng, việc khởi công một công trình hồ chứa thủy điện có tác dụng điều tiết nguồn nước, khiến dòng sông thường xuyên khô hạn sẽ thay đổi bộ mặt làng xã, phát triển kinh tế, xã hội…

Hồ chứa thủy điện sẽ điều tiết nguồn nước

Dự án thủy điện Đăk Bla 3 đã được Bộ Công Thương thẩm định, đưa vào quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ. Dự kiến thủy điện sẽ triển khai trên 84ha với công suất 8,6 MW, tổng vốn đầu tư của dự án trên 300 tỉ đồng.

Dự án thủy điện Đăk Bla 3 có đập dâng và đập tràn trên sông Đăk Bla đoạn đi qua làng Kon K'tu thuộc xã Đăk Rơ Wa. Hiện Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường và nhà đầu tư đang lấy ý kiến người dân địa phương để đánh giá tác động môi trường của dự án thủy điện.

Ngày 2.4, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Lê Như Nhất – Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Kon Tum cho biết: “Hiện đang chờ nhà đầu tư tham vấn, lấy ý kiến cộng đồng, nếu cộng đồng đồng ý sẽ triển khai xây dựng, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa người dân, chính quyền và nhà đầu tư.

Một dự án có chức năng điều tiết nguồn nước, trị thủy cho dòng sông là điều cần thiết. Ảnh: Thanh Tuấn

Điều đặc biệt của dự án này là hồ chứa thủy điện có chức năng điều tiết nguồn nước, khi khô hạn sẽ xả nước và ngăn dòng khi vào mùa mưa lũ (qua đập dâng và đập tràn tự do), dự án được triển khai là điều rất tốt. Làng du lịch cộng đồng Kon K'tu sẽ thu hút thêm nhiều khách du lịch đến tham quan".

Theo ông Nhất, trước đó một số người dân làng Kon K'tu không đồng tình với dự án là do lo ngại hồ chứa thủy điện xây dựng nằm đầu làng thì sợ vỡ đập gây ngập lụt. Tuy nhiên, lo ngại này không đáng có vì công trình xây dựng kiên cố, đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật về an toàn.

Đời sống người dân ở làng Kon K'tu còn nhiều khó khăn. Ảnh: Thanh Tuấn

Làm thủy điện phải bảo vệ rừng

Sau khi Bộ Công Thương thẩm định, thủy điện Đăk Bla 3 nằm trong danh sách 43 dự án thủy điện đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (thực hiện Quy hoạch Điện VIII) vào ngày 1.4.2024.

Văn bản pháp lý có giá trị cao nhất để thực hiện dự án và xác định nguồn nước trên các dòng sông là tài nguyên quốc gia, cần khai thác một cách bền vững, hiệu quả để phát triển kinh tế.

Hiện Kon Tum có 81 vị trí thủy điện vừa và nhỏ được phê duyệt quy hoạch với tổng công suất trên 870MW. Năm 2022, UBND tỉnh Kon Tum đã có văn bản gửi ra Bộ Công Thương đề nghị loại bỏ 4 thủy điện khỏi quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ. Sở Công Thương tỉnh Kon Tum đã rà soát, xác định các dự án này tồn tại nhiều vấn đề liên quan đến diện tích rừng tự nhiên, công tác tái định cư chưa đảm bảo.

Năm 2022, Thanh tra Chính phủ cũng xác định tỉnh Kon Tum phê duyệt bổ sung quy hoạch phát triển thủy điện nhỏ và vừa còn chưa quan tâm đúng mức đến việc ảnh hưởng tới đất rừng. Địa phương này đã quy hoạch 81 công trình thủy điện, chiếm hơn 1.158ha đất rừng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn