MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ngồi trên thuyền đạp nước mà không mặc áo phao là rất nguy hiểm

Cần nhắc nhở khách mặc áo phao

Nguyễn Long LDO | 14/06/2016 17:01
Nhiều lần đến với xứ sở ngàn thông Đà Lạt, và khi thăm thú các địa điểm có trò vui chơi đạp thuyền thiên nga trên Hồ Xuân Hương, hay ở hồ Đa Thiện trong Thung lũng tình yêu, tôi nhận thấy một điều khá là nguy hiểm khi có không ít khách chơi thuyền trên hồ nước không mặc áo phao.

 

Theo như tôi biết thì các đơn vị tổ chức trò chơi đạp thuyền thiên nga ở các địa điểm trên đều có nhân viên túc trực, nhắc nhở khách chơi mặc áo phao trước khi xuống thuyền. Dẫu biết rằng, mọi khách chơi đều chấp hành đúng các điều lệ quy định của trò chơi thuyền dưới nước là: mặc áo phao để đề phòng bất trắc cũng như một số tình huống xấu xẩy ra. Thế nhưng, trong quá trình chơi, người đạp thuyền cảm thấy nóng bức, không ít người đã tự ý cởi bỏ áo phao phòng hộ.  

Về nguyên tắc khi thấy người chơi cởi bỏ áo phao ra như thế thì đội ngũ nhân viên làm công tác trực chiến cứu hộ, cũng như điều hành trò chơi ở trên bở phải nhắc nhở bằng loa, đài để khách nghe thấy mà mặc lại áo phao vào. Thế nhưng, điều mà tôi cảm thấy đáng lo ngại là đội cứu hộ, nhân viên điều hành lại hầu như không thấy nhắc nhở khách việc này. Hôm chơi cùng con trò này trên hồ Đa Thiện, khi thấy mấy thuyền thiên nga cùng đạp trên mặt hồ mà người ta đều cởi bỏ áo phao ra vắt trên thành ghế, tỗi đã tự hỏi rằng: Nếu như không may thuyền bị lật, mà người chơi thuyền lại không biết bơi thì hậu quả sẽ là như thế nào đây khi mà đội cứu hộ, nhân viên điều hành ở trên bờ nhiều khi còn lơ là, chủ quan...(?!) 

Vẫn biết rằng, xưa nay các vụ tai nạn đuối nước xẩy ra tại các địa điểm vui chơi có trò đạp thuyền thiên nga ở Đà lạt nói riêng và các địa phương khác trên cả nước là không nhiều, nhưng không phải là không có. Chính vì vậy mà, để ngăn ngừa hậu quả xấu, cũng như bảo vệ sự an toàn tính mạng cho mọi khách chơi trò đạp thuyền thiên nga trên mặt nước thì các đơn vị, các nhà tổ chức trò chơi này không được lơ là mà phải gắt gao để mắt "theo sát" khách chơi từ lúc họ bước xuống thuyền, khi đạp thuyền dạo chơi, cho tới khi họ trả thuyền lên bờ.

Việc bắt buộc khách phải mặc áo phao mới được xuống chơi thuyền là nguyên tắc không thể khác được, bởi đó là vật dụng không chỉ cứu mạng sống cho người chơi khi có những tình huống bât khả kháng xẩy ra, mà còn tránh liên lụy đến đơn vị tổ chức trò chơi. 

Ngoài ra, trong quá trình chơi thuyền, từ trên bờ, khi quan sát thấy khách chơi nào đó cởi bỏ áo phao ra thì ngay lập tức người điều hành, nhân viên cứu hộ phải lập tức thông báo kèm theo lời cảnh báo bằng loa đài đối với cá nhân người chơi để họ ngay lập tức mặc lại áo phao vào người. 

Nếu như các đơn vị, các nhà tổ chức trò chơi đạp thuyền thiên nga trên mặt nước đều tuân thủ quy trình giám sát chặt chẽ, đội ngũ nhân viên cứu hộ đầy đủ, cũng như luôn không dời mắt trong quá trình khách chơi thì đảm bảo sẽ chẳng bao giờ để xẩy ra một vụ tai nạn đuối nước đáng tiếc nào...                                 Bài và ảnh: Nguyễn Long TP. HCM 


 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn