MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cần Thơ: Bức xúc tình trạng tập kết rác thải trên quốc lộ

TRẦN LƯU - VĂN TRI LDO | 21/08/2020 14:37

Tình trạng tập kết rác thải tràn ra một số tuyến đường, không chỉ gây ô nhiễm môi trường, mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, khiến người dân bức xúc.

Tại TP.Cần Thơ, tuyến Quốc lộ 91B có phương tiện xe lưu thông rất lớn đi qua địa bàn 3 quận Ninh Kiều, Bình Thủy và quận Ô Môn. Gần đây, nhiều nơi trên tuyến đường này đã trở thành địa điểm tập kết, trung chuyển rác.

Theo ghi nhận thực tế của phóng viên, rác được chất đống ven đường chủ yếu trên địa bàn quận Bình Thủy, còn xe rác thì đậu luôn xuống lòng đường thành một dãy, bốc mùi hôi, mất vệ sinh, ảnh hưởng vẽ mỹ quan đô thị.

Anh Nguyễn Minh Tâm, một tài xế xe container cho biết: “Xe tôi thường xuyên lưu thông qua đoạn đường này. Thời gian gần đây, xuất hiện mấy xe tập kết rác đậu lấn cả ra đường. Nhất là khoảng thời gian 4 - 5h sáng, rất nguy hiểm, đoạn đường này lại không có đèn đường. Nếu tình trạng này tiếp diễn, không sớm thì muộn sẽ xảy ra tai nạn.

Các xe rác đậu tràn ra lòng đường trên Quốc lộ 91B, gây mất an toàn giao thông. Ảnh: P.V.

Được biết, Phòng quản lý đô thị quận Bình Thủy đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Xây dựng Đỗ Duy (Công ty Đỗ Duy) chịu trách nhiệm thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn phường Long Tuyền và Long Hòa. Số rác này sau đó sẽ được vận chuyển đến Nhà máy xử lý rác quận Thới Lai và Ô Môn để xử lý.

Ông Trần Huỳnh Bình Dương, Phó Chủ tịch UBND phường Long Hòa cho biết, phường đã phối hợp cùng Phòng quản lý Đô thị quận Bình Thủy mời Công ty Đỗ Duy lên làm việc. Chúng tôi đã liên tục phản ánh bởi việc tập kết rác như thế này là không đảm bảo.

Còn theo Phòng quản lý Đô thị quận Bình Thủy, trên địa bàn quận hiện chưa có trạm trung chuyển rác, và đang xin chủ trương của thành phố. Trước đây quận có sử dụng bãi đất ở khu vực cầu Rạch Súc để làm bãi rác tạm, nhưng bị người dân phản ứng. Việc Công ty Đỗ Duy tập kết rác trên Quốc lộ 91B là hành động tự ý, không phải chủ trương của quận. Hiện quận đang tiếp tục xin chủ trương làm bãi rác tạm, không để tình trạng này xảy ra nữa.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn