MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cẩn trọng mất tiền khi tìm việc làm

Mạnh Cường - Minh Hương LDO | 14/09/2023 08:16

Các đối tượng lừa đảo đã nhắm đến những người đang muốn tìm việc làm để dụ dỗ nạp tiền. Đáng nói, thủ đoạn của chúng rất tinh vi, giống như đang tuyển dụng thật khiến nạn nhân sập bẫy.

Anh Nguyễn Văn Nhân (nhân vật đề nghị thay tên), 23 tuổi, ở Quận Đống Đa, Hà Nội cho biết, bản thân đã không may rơi vào bẫy tuyển dụng, mất trắng số tiền 6 triệu đồng.

Theo lời kể của anh Nhân, sau khi đăng bài muốn tìm việc vào nhóm việc làm trên mạng xã hội, 30 phút sau anh được một người đàn ông giới thiệu là trưởng phòng Nhân sự của công ty về lĩnh vực bất động sản. Sau đó, người này giới thiệu lĩnh vực công ty đang kinh doanh và gợi ý anh Nhân làm việc đặt lệnh.

Kẻ gian chốt lệnh thắng liên tục khiến anh Nhân tin tưởng. Ảnh: NVCC.

Để thuyết phục nạn nhân làm việc, ban đầu kẻ gian tặng 50.000 đồng vào tài khoản website anh Nhân đăng ký đồng thời chỉ anh các lệnh với tỉ lệ thắng cao. Gần 1 tiếng tham gia, anh Nhân thắng được số tiền 650.000 đồng, rút về tài khoản thành công.

Tuy nhiên, để tiếp tục làm việc, anh Nhân phải mua thêm gói phúc lợi. Khi mua gói, số tiền hoa hồng nhận được cao hơn lên đến 40%. Đang trên đà thắng, anh Nhân đã không ngần ngại mua gói phúc lợi trị giá 6 triệu đồng.

Hệ thống lập tức cộng vào tài khoản website của anh Nhân 8,4 triệu đồng như cam kết. Anh Nhân ngỏ ý rút tiền nhưng kẻ gian nói khi đã mua gói phúc lợi thì tài khoản của anh phải đủ 20 triệu đồng mới có thể rút. Để rút tiền, anh Nhân phải mua thêm các gói phúc lợi khác đến khi đủ 20 triệu đồng hoặc tiếp tục đặt lệnh.

Anh Nhân đã chọn đặt lệnh nhưng lần này số tiền đặt lệnh khá cao mà tỉ lệ thắng rất thấp. Sau 40 phút, anh Nhân thua sạch số tiền 8,4 triệu đồng có trong tài khoản website. Kẻ gian lập tức an ủi rồi hối thúc anh nạp thêm tiền để gỡ lại. Lần này, khi hỏi vay tiền chị gái, anh Nhân đã biết được chiêu lừa đảo nên nhất quyết từ chối, không nạp thêm, chấp nhận mất 6 triệu đồng nạp vào lúc trước.

Website giả mạo và yêu cầu anh Nhân mua gói phúc lợi để tiếp tục làm việc. Ảnh: NVCC.

Bên cạnh đó, anh Nhân cũng chia sẻ trên mạng xã hội hiện nay có rất nhiều bài quảng cáo mạo danh thương hiệu lớn, người nổi tiếng để tuyển nhân viên, cộng tác viên. Tuy nhiên, khi click vào trao đổi thì lại được giới thiệu qua Telegram làm nhiệm vụ.

Trên trang website chính thức của công ty bất sản này cũng đã đăng tải chiêu thức lừa đảo cảnh báo mọi người. Theo nội dung trên website, kẻ gian đã tạo một website giả mạo tên miền gần giống cùng logo của công ty nhưng nội dung bên trong chủ yếu là cá cược, sổ xố, đặt lệnh lừa đảo.

Đang ngồi lướt mạng xã hội, sinh viên Phạm Thị Linh (nhân vật đề nghị thay tên) - 19 tuổi và bạn thấy thương hiệu Lotte Cinema tuyển dụng nên vội nhắn tin trao đổi. Sau khi trao đổi, chị Linh và bạn được hẹn đến phỏng vấn tại một quán cafe. Mặc dù có hơi do dự nhưng vì là thương hiệu uy tín nên chị vẫn đến.

Đến nơi, người tuyển dụng chỉ hỏi qua vài câu rồi thông báo luôn kết quả phỏng vấn đạt. Tuy nhiên, để chính thức được nhận, chị Linh phải đóng tiền hồ sơ và tiền đồng phục trị giá 1.500.000 đồng. Vui mừng vì đậu phỏng vấn, chị Linh và bạn đã quyết định đóng số tiền tổng cộng 3 triệu đồng.

Về nhà sau 2 ngày không thấy người tuyển dụng liên hệ lại, chị Linh nhắn tin thì thấy đã bị chặn. Gọi điện thoại cũng không liên lạc được, chị Linh liền gọi đến số hotline của Lotte Cinema và được thông báo chỉ phỏng vấn tại rạp hoặc văn phòng trực tiếp. Lúc này, chị Linh mới biết bản thân đã bị lừa, người chị Linh gặp ở quán cafe chỉ là kẻ giả mạo.

"Vừa không xin được việc lại mất tiền, đây là bài học đầu đời tôi sẽ nhớ mãi và rút kinh nghiệm" - chị Linh nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn