MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hai đối tượng Dũng và Đức tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Cần xử lý nghiêm kẻ "đùa" với tính mạng người khác

Bảo Hân - Minh Hương LDO | 15/05/2020 16:19

Nhiều bạn đọc phẫn nộ trước thông tin 2 đối tượng ở Hà Nội dùng súng bắn chim bắn người từ tầng cao, cho rằng cần coi đây là hành vi giết người chứ không chỉ là cố ý gây thương tích.

Hai đối tượng chơi trò "tiêu khiển" này là Vũ Tuấn Dũng (sinh năm 1982 ở Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) và Đặng Trần Đức (sinh năm 1974 ở Chùa Láng, quận Đống Đa, Hà Nội). Các đối tượng này đều đã bị bắt giữ để xử lý về hành vi tàng trữ vũ khí và cố ý gây thương tích.

Rất nhiều bạn đọc đã bày tỏ phẫn nộ trước hành vi quá vô nhân tính này, cho rằng đây phải coi là hành vi cố ý giết người, coi thường tính mạng của người khác. Bạn đọc đề nghị cần phải xử lý nghiêm hành vi ngông cuồng, đặc biệt nguy hiểm cho xã hội. Có bạn đọc coi đây là một hành vi bệnh hoạn, biến thái và không thể tưởng tượng nổi một sự việc như này có thể xảy ra. 

Bạn đọc Phuong Nguyen lên tiếng đề nghị cơ quan chức năng xử lí thật nặng. “Thật không thể tưởng tượng thú chơi quá đản và bất nhân như vậy” - bạn đọc này cảm thán.

"Nếu viên đạn không trúng chỗ da thịt mà trúng vào mắt người ta thì sao. Mắt có lành theo thời gian hay mù vĩnh viễn?", bạn đọc Luc Binh Hoa đặt câu hỏi.

Bạn đọc Ngo Le Bao Trung bày tỏ quan điểm: Theo tôi nghĩ đây là tội giết người, cần xử lý hình sự... Bạn đọc này đề nghị sớm truy tố và đưa ra xét xử để làm gương cho những kẻ coi thường mạng sống của người khác.

Bạn đọc Kim Oanh bày tỏ: "Dùng tính mạng người khác để làm thú vui cho mình thật không thể dung tha. Nên xử phạt thật nặng để làm gương cho người khác".

Đồng quan điểm, bạn đọc Nguyệt Lê cho hay: "Đây không đơn giản là cố ý gây thương tích nữa mà cố ý giết người. Hai đối tượng này thật xem nhẹ mạng sống của người khác, coi thường pháp luật. Thật đáng lên án".

"Nguy hiểm quá, nếu không may tôi đang đi trên đường mà bị bắn bất ngờ chắc sẽ vô cùng hoảng sợ. Dù có bị thương hay không nhưng tôi nghĩ sẽ để lại dư chấn tâm lý, ảnh hưởng về sau" - bạn đọc Nhật Anh chia sẻ.

Bạn đọc Kim Phượng nêu ý kiến: "Nếu không may bắn vào trẻ nhỏ thì không biết hậu quả sẽ thế nào. Rất may các đồng chí công an nhanh chóng điều tra ra thủ phạm không để bọn chúng tẩu tán tang vật gây án".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn