MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người dân vẫn tắm sông Đà giải nhiệt, bất chấp cảnh báo nguy hiểm. Ảnh: M.N

Cảnh báo nguy cơ đuối nước khi tắm trên sông Đà

Minh Nguyễn LDO | 06/06/2023 18:47
Hoà Bình - Sông Đà có chiều dài hàng chục km chảy qua địa phận TP Hoà Bình, là nơi lý tưởng để giải nhiệt trong những ngày nắng nóng. Tuy nhiên, việc này tiềm ẩn nguy cơ tai nạn đuối nước rất cao. 

Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tiếp tục hứng chịu nắng nóng gay gắt, điều này dẫn đến tình trạng người dân đổ ra sông Đà tắm giải nhiệt. Điều đáng nói, bất chấp nguy hiểm, nhiều người dân vẫn tắm tại khu vực được cảnh báo khiến nguy cơ xảy ra đuối nước rất cao. 

Thực tế cho thấy, trên khu vực sông Đà đoạn qua địa phận TP Hoà Bình đã có nhiều vụ đuối nước thương tâm.

Điển hình như vụ việc xảy ra vào chiều ngày 5.6, tại khu vực Cảng Nghiêng Sông Đà, thuộc địa phận tổ 6, phường Tân Thịnh khi 2 học sinh rủ nhau ra bờ sông chơi và không may bị đuối nước. 

Nạn nhân được xác định là cháu Đ.N.L (SN 2011, học sinh lớp 6A1 trường THCS Sông Đà) và cháu T.T.B (SN 2010, học sinh lớp 7A5, trường THCS Sông Đà). Cả 2 cùng trú tại tổ 17, phường Tân Thịnh.

Sau khi xảy ra sự việc, các lực lượng chức năng ở TP Hoà Bình đã phối hợp tìm kiếm. Đến khoảng 14h45 cùng ngày (5.6) đã vớt được 2 cháu và bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

  Biển báo khu vực nguy hiểm trên sông Đà. Ảnh: M.N

Nhắc về tình trạng đuối nước, nhiều người dân ở TP Hoà Bình tỏ ra ngao ngán khi nhiều người dân lơ là, bất chấp nguy để tắm sông.

Anh Bùi Văn Nam (người dân ở TP Hoà Bình) cho hay, trên sông Đà gần như năm nào cũng có tai nạn đuối nước, chủ yếu là lứa tuổi học sinh. Nhưng bất chấp nguy hiểm, nhiều người vẫn chủ quan tắm mát trên sông Đà như một thói quen. Đặc biệt, ở những nơi đã được cơ quan chức năng gắn biển "Khu vực cấm tắm”. 

Có mặt tại khu vực sông Đà, theo quan sát thực tế của PV, cứ vào khoảng 16h - 18h hàng ngày, không chỉ người lớn mà có cả hàng chục trẻ nhỏ vô tư ngụp lặn, tắm mát.

Trao đổi với PV, ông Phan Văn Trọng - Chủ tịch UBND phường Tân Thịnh cho biết, thời gian qua, phường đã tăng cường vận động người dân không tắm tại khu vực hạ lưu sông Đà. UBND phường đã phối hợp với các ngành chức năng cắm biển cảnh báo cho người dân tại các điểm có xoáy nước, nước sâu không đảm bảo an toàn.

Đồng thời, tuyên truyền cho người dân hiểu và thấy được việc mất an toàn khi tắm, bơi lội trên sông... Mặc dù vậy, người dân vẫn "vô tư” tắm sông dù cho biết rất nguy hiểm và sông có nhiều xoáy ngầm.

  Nhiều biện pháp đã được đưa ra nhằm giảm thiểu nguy cơ đuối nước trên sông Đà. Ảnh: M.N

Trước đó, UBND TP Hoà Bình cũng có nhiều văn bản về việc tăng cường các giải pháp về phòng, chống tai nạn thương tích ở trẻ em, đặc biệt là phòng, chống đuối nước. 

Theo UBND TP Hoà Bình, do thời tiết nắng nóng kéo dài nên người dân đã tắm sông, suối, ao, hồ. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến các rủi ro đuối nước thương tâm, đặc biệt là đối với trẻ em trong dịp nghỉ hè. 

UBND TP Hoà Bình đề nghị các phòng, ngành, đoàn thể, các xã, phường kiểm tra, rà soát, phát hiện kịp thời, loại bỏ các nguy cơ gây tai nạn, thương tích, đuối nước, rơi, ngã và các nguy cơ mất an toàn khác tại địa bàn và các hộ gia đình, trường học, lớp học.

Cân đối ngân sách địa phương và vận động xã hội xây dựng, bảo dưỡng cơ sở vật chất, thiết chế thể dục, thể thao, phát triển hệ thống bể bơi thông minh, bể bơi tự tạo để tổ chức các lớp dạy kỹ năng an toàn trong môi trường nước và phổ cập bơi an toàn cho trẻ em.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn