MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cảnh giác với tình trạng vận động, quyên góp trên mạng xã hội để trục lợi

Vĩnh Linh LDO | 25/10/2020 10:43

Trong đợt lũ lụt ở miền Trung vừa qua, một số tổ chức, cá nhân có uy tín đã quyên góp được số tiền rất lớn trong thời gian ngắn để ủng hộ, giúp đỡ các nạn nhân lũ lụt thông qua mạng xã hội.

Bên cạnh những mặt tích cực thì mặt trái của mạng xã hội đang trở thành vấn đề cần phải sớm quan tâm, giải quyết.

Dưới góc độ quan điểm cá nhân, tôi chỉ đề cập đến việc lợi dụng mạng xã hội để vận động, kêu gọi quyên góp không đúng đối tượng hoặc mạo danh các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn để trục lợi cá nhân.

Việc dùng mạng xã hội để thông tin, kêu gọi giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, nhất trong trường hợp khẩn cấp như hiến máu cứu người, quyên góp giúp đỡ do bất ngờ gặp tai ương, hoạn nạn... là rất cần thiết, hợp lý.

Tuy nhiên, gần đây tình trạng lợi dụng mạng xã hội để kêu gọi quyên góp với mục đích trục lợi, lừa đảo diễn ra ngày càng nhiều, gây bức xúc trong nhân dân.

Thủ đoạn của các đối tượng này là dựa vào lòng tốt, sự cả tin của người khác để lừa đảo. Theo đó, các đối tượng xấu lập các tài khoản ảo, giả mạo với mục đích lừa đảo, vận động quyên góp cho những hoàn cảnh không có thật.

Thậm chí, chúng dùng các thủ đoạn tinh vi như đối tượng, nhân vật cần giúp đỡ là "người thật, việc thật" nhưng chúng giả mạo bạn bè, người thân để đứng ra nhận quyên góp. Sau khi nhận được số tiền quyên góp, những người này sẽ đóng tài khoản và... "chuồn mất"!.

Sự tương thân, tương ái của người Việt là điều đáng quý, tuy nhiên nếu không cẩn trọng sẽ bị kẻ xấu lợi dụng lừa đảo, trục lợi cá nhân.

Điều này là gây ra hệ lụy không tốt về sau, bởi lẽ sau này việc kêu gọi quyên góp sẽ khó khăn hơn do người dân mất lòng tin, nghi ngờ nên sẽ không nhiệt tình tham gia quyên góp, ủng hộ từ thiện nữa. Đây là thiệt thòi lớn cho những trường hợp, hoàn cảnh thật sự khó khăn cần hỗ trợ, giúp đỡ, nhất là trong trường hợp khẩn cấp.

Vì vậy, cơ quan có thẩm quyền cần tăng cường xử lý nghiêm tình trạng này. Theo đó, cần vào cuộc quyết liệt truy tìm, xử lý nghiêm đối với các trường hợp lợi dụng mạng xã hội để vận động, quyên góp để trục lợi cá nhân.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cần kịp thời phát hiện, phối hợp yêu cầu các nhà mạng phải gỡ bỏ, kiên quyết đóng các tài khoản "ảo" được lập nhằm mục đích lừa đảo.

Đối với người dân, các mạnh thường quân cũng cần thận trọng, cảnh giác với những lời kêu gọi, vận động quyên góp trên các mạng xã hội.

Trước khi quyên góp, làm từ thiện thể hiện tầm lòng hảo tâm, tương thân, tương ái với cộng đồng nên xác minh thông tin của các tài khoản kêu gọi quyên góp, ủng hộ để không bị kẻ xấu lợi dụng, chiếm đoạt tài sản.

Cảnh giác trước khi làm từ thiện thông qua mạng xã hội để lòng tốt không bị lợi dụng, không vô tình tiếp tay cho hành vi vi phạm pháp luật, tạo điều kiện cho các đối tượng xấu có cơ hội lừa đảo, phạm tội.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn