MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cát trắng bị các đối tượng cát tặc đào xới, múc đi bán, để lại hiện trường ngổn ngang. Ảnh: Hưng Thơ.

Cát tặc ở Quảng Trị lộng hành, địa phương có biết?

HƯNG THƠ LDO | 31/07/2024 06:30

Quảng Trị - Lãnh đạo địa phương nói rằng đã quyết liệt ngăn việc khai thác cát trái phép, vậy tại sao cát tặc vẫn lộng hành ngày này sang ngày khác?

Bức xúc vì cát tặc không bị xử lý

Tình trạng khai thác cát trắng trái phép mà Báo Lao Động phản ánh qua bài viết "Khai thác cát trái phép ngang nhiên ở huyện Gio Linh, Quảng Trị" không phải mới xảy ra, mà đã manh nha từ trước và vấp phải sự phản ứng của người dân địa phương.

Tìm hiểu cho thấy, vào tháng 6.2024, người dân ở thôn Lâm Xuân (xã Gio Mai) phát hiện máy múc và xe ben khai thác cát trái phép ở vùng Trẹc tại đội 4, thôn Lâm Xuân.

Sau khi ông Nguyễn Tài Ánh phản ánh, các đối tượng múc cát lấp lại các hố sâu đã lấy cát, nhưng chỉ khắc phục qua loa. Ảnh: Hưng Thơ.

Ông Nguyễn Tài Ánh (trú tại thôn Lâm Xuân) cho biết, các đối tượng đã múc cát ở gần khu vực lăng mộ của dòng họ ông. Cát sau khi múc lên xe, thì chở đi bán, vị trí cát bị múc thành con mương dài khoảng 50m, rộng 4,7m và sâu 1,5m. Việc khai thác cát đã làm bật gốc, hư hại một số cây tràm do dòng họ Nguyễn Tài trồng từ nhiều năm trước.

Vì vậy, vào ngày 20.6, ông Ánh đã phản ánh đến UBND xã Gio Mai. Sau đó, các đối tượng ngừng việc khai thác cát cạnh lăng mộ của dòng họ Nguyễn Tài, xúc cát lấp qua loa vị trí đã khai thác trước đó. Và đến thời điểm ngày 30.7, vị trí bị khai thác cát trái phép cạnh lăng mộ của dòng họ trên vẫn còn nham nhở.

Khai thác cát trái phép rầm rộ ngày này sang ngày khác, nhưng UBND xã Gio Mai không hay biết. Ảnh: Hưng Thơ.

Điều khiến ông Ánh bức xúc, là sau khi ông phản ánh, không rõ UBND xã Gio Mai xử lý như thế nào, các đối tượng lại dời máy múc đến địa điểm khác cách khu vực lăng mộ vài trăm mét, rồi tiếp tục xúc cát đi bán.

“Tôi gửi đơn kiến nghị lên UBND xã Gio Mai, chỉ rõ đối tượng và địa điểm khai thác cát trái phép vào ngày 21.6.2024, nhưng phải đến ngày 3.7.2024, UBND xã mới thành lập đoàn đi kiểm tra thực địa, và lập biên bản. Việc khai thác cát ở khu vực đất do xã quản lý là vi phạm pháp luật, phá hỏng môi trường, gây thiệt hại cho người dân, nhưng vi phạm này không được ngăn chặn kịp thời” – ông Nguyễn Tài Ánh bức xúc.

Ngó lơ cho đối tượng khai thác cát?

Ông Hoàng Thanh Lương – Chủ tịch UBND xã Gio Mai nói rằng, tại địa phương lâu nay có xảy ra trình trạng khai thác cát trắng trái phép, nhưng xã đã chỉ đạo lực lượng công an và các đơn vị phối hợp ngăn chặn. Khi địa phương làm căng, thì các đối tượng khai thác vào thời điểm rạng sáng, nên khó phát hiện, ngăn chặn.

Từ đầu năm 2024 đến nay, xã Gio Mai phát hiện khoảng 5 vụ khai thác cát trái phép, nhưng chỉ nhắc nhở chứ chưa xử phạt gì.

Xe tải chở cát chạy thành đường mòn. Ảnh: Hưng Thơ.

Trước phản ánh của ông Nguyễn Tài Ánh về việc các đối tượng khai thác cát trái phép ở vùng Trẹc (đội 4, thôn Lâm Xuân), Chủ tịch UBND xã Gio Mai khẳng định đã kịp thời xử lý.

Xã đã làm rõ, ông Võ Quốc Khánh có hành vi khai thác cát trái phép thuộc thửa đất số 270, tờ bản đồ số 12 là đất hoang bằng chưa sử dụng do UBND xã quản lý.

Vào ngày 12.7, UBND xã Gio Mai đã lập biên bản, đình chỉ và yêu cầu chủ phương tiện dừng mọi hoạt động khai thác cát, đưa các phương tiện ra khỏi vị trí trên. Đồng thời, buộc phải hoàn trả hiện trạng ban đầu mặt bằng tại khu vực đã lấy cát trước ngày 20.7.

Cả một khu vực rộng bị lấy đi lớp cát ở bề mặt, hiện tại thành hố sâu, ngập nước. Ảnh: Hưng Thơ.

Tuy nhiên, ghi nhận của Báo Lao Động cho thấy, sau khi xã vào cuộc xử lý, các đối tượng tiếp tục khai thác cát trái phép công khai giữa ban ngày ở vùng Trẹc từ ngày 22.7 đến 25.7. Từ 26.7 đến 27.7, các đối tượng chuyển sang khai thác đất cát trái phép ở khu vực ruộng cũng ở đội 4.

Trong những ngày trên, từ khoảng 8h sáng, xe múc bắt đầu nổ máy, xúc cát lên các xe ôtô hoặc xe máy cày kéo thùng. Hiện trường để lại là các hố sâu ngập nước, nham nhở vết cày xới với số lượng cát bị lấy đi hàng nghìn m3.

Nghiêm trọng như vậy, nhưng lạ lùng rằng, cơ quan chức năng không phát hiện để ngăn chặn, xử lý?

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn