MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cồn Thanh Long huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long có nguy cơ sạt lở cao, người dân muốn ở thì lo sợ, bán đất thì không ai mua. Ảnh: Hoàng Lộc

Chán cảnh chạy sạt lở, người dân cồn Thanh Long muốn bán đất nhưng không ai mua

HOÀNG LỘC LDO | 15/02/2024 17:44

Liên tục chạy sạt lở, nhiều hộ dân ở cồn Thanh Long thuộc huyện Vũng Liêm (tỉnh Vĩnh Long) muốn bán đất để về đất liền ở từ nhiều năm qua nhưng không ai mua.

Có diện tích gần 1ha đất trồng các loại xoài, bưởi đang trong thời gian cho trái, nhưng bà Nguyễn Kim Hoa muốn bán hết phần đất này để về nhà ở huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long sinh sống.

Theo bà Hoa, vào năm 2022, gia đình có biến cố nên được hộ liền kề mua 4.000m2 đất trồng bưởi với giá 120.000.000 đồng/1.000m2; riêng phần đất còn lại do nằm sát bờ sông, có thể bị sạt lở nên không mua.

“Tổng diện tích đất bị mất do sạt lở của tôi đến nay đã hơn 1.000m2. Từ năm 2022 đến nay, tôi đã muốn bán đất để về đất liền sinh sống. Cũng có nhiều người đến xem nhưng tất cả đều từ chối mua đất ở cồn Thanh Long vì lo có thể mất đất do sạt lở và sản xuất nông nghiệp kém hiệu quả bởi ngập úng”, bà Hoa cho biết thêm.

Tương tự, ông Nguyễn Chí Lập (sinh năm 1976), có diện tích trên 1ha trồng kiểng lá (cây cau) và bưởi da xanh, nhưng nhiều lần sạt lở đê bao làm ngập nước, hỏng phần lá cau và bưởi rụng trái hoặc không đạt trọng lượng.

Theo ông Lập, ngoài ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, gia đình ông còn mất luôn ngôi nhà vào năm 2023 và phải ở trong căn nhà tạm vừa được cất mới cách đê bao hơn 200m cho an toàn.

Cũng theo ông Lập, nhà ông có 3 đời sinh sống ở nơi đây, nhưng trước tình trạng sạt lở ngày càng nghiêm trọng, ông đã có ý định bán hết đất ngoài cồn về đất liền sinh sống, để không phải sống trong tình trạng lo sợ như hiện nay.

“Có người đồng ý mua phần đất của tôi với điều kiện ở cồn được xây dựng đê bao kiên cố, phòng, chống sạt lở. Còn hiện tại, gặp mặt 10 người có ý định mua đất thì họ đều lắc đầu khi biết đất cần bán ở cồn Thanh Long”, ông Lập cho biết thêm.

Nhiều hộ dân có đất canh tác nông nghiệp tại cồn Thanh Long, muốn bán nhưng không ai mua vì lo sạt lở mất đất. Ảnh: Hoàng Lộc

Ngày 15.2, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Bùi Tấn Đảm - Chủ tịch UBND huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long - thông tin, diện tích đất ở cồn Thanh Long năm 2014 khoảng 50 ha nhưng hiện nay chỉ còn chưa đến 40ha do sạt lở diễn ra từ nhiều năm qua.

Theo ông Đảm, với tình trạng sạt lở của năm 2023, UBND huyện có đề xuất UBND tỉnh Vĩnh Long xem xét đầu tư nâng cấp đê bao kiên cố để đảm bảo đời sống người dân tại cồn Thanh Long.

Cũng theo ông Đảm, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở NNPTNT và Sở TNMT khảo sát thực tế, báo cáo thực trạng tại cồn Thanh Long để có hướng khắc phục sạt lở trong thời gian sớm nhất.

"Mỗi năm ở cồn Thanh Long có khoảng 10 lần sạt lở lớn nhỏ. UBND tỉnh Vĩnh Long đã công bố tình huống khẩn cấp về sạt lở ở địa điểm này. Hiện có 6 hộ dân sinh sống trực tiếp và khoảng 25 hộ đang canh tác với hơn 17ha diện tích cây ăn trái", ông Đảm thông tin thêm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn