MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Chăng dây, dựng rào "giành lại vỉa hè" nhưng lại làm xấu mỹ quan đô thị

Hà Thu LDO | 17/04/2023 19:16
Trên một số tuyến phố ở Hà Nội, phần vỉa hè được đặt bê tông, giăng dây, dựng rào sắt, đặt bồn hoa nhằm mục đích ngăn các phương tiện đi lên hè, lấn chiếm vỉa hè làm nơi dừng, đỗ xe. Tuy nhiên, nhiều người đánh giá cách làm này không hiệu quả, thậm chí còn gây mất mỹ quan đô thị.

Hiện nay, tình trạng ô tô, xe máy đi lên vỉa hè, tái lấn chiếm vỉa hè làm nơi dừng, đỗ xe vẫn thường xuyên xảy ra tại nhiều tuyến phố ở Hà Nội như Phan Đình Phùng, Võ Chí Công, Lê Văn Lương, Hồ Đắc Di...

Vì vậy, trên một số đoạn đường, các phường, cơ quan, ban quản lý tòa nhà đã dựng rào chắn, đặt trụ bê tông, đặt bồn hoa giữa vỉa hè, thậm chí chắn ngang lối lên, xuống để ngăn chặn các phương tiện.

Thường xuyên đi tập thể dục tại Hồ Đắc Di, bà N.T.Bích (Đống Đa, Hà Nội) lắc đầu ngao ngán khi nhắc đến phần vỉa hè bị chắn rào, giăng dây như mạng nhện. "Mỗi lần muốn đi vào hồ tập thể dục tôi phải đi đường vòng. Nhiều đoạn phần rào sắt đặt sát ra cả mép vỉa hè nên tôi phải đi bộ xuống lòng đường".

Bày tỏ ý kiến không đồng tình với hành động rào chắn vỉa hè để ngăn chặn lấn chiếm, anh Duy Quang (Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ: "Có nhiều cách để giành lại vỉa hè cho người đi bộ nhưng không phải kiểu dựng rào, đặt bồn hoa thế này. Tôi nghĩ phương án này không khả khi, lại còn làm xấu mỹ quan đô thị".

Đồng quan điểm với anh Duy Quang, ông N.T.Châu (Đống Đa, Hà Nội) nhấn mạnh: "Kể cả khi dựng rào hay không dựng rào, tình trạng người dân đi xe máy lên vỉa hè vào giờ cao điểm vẫn xảy ra. Theo tôi, cứ thẳng tay phạt những trường hợp vi phạm theo đúng Quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, chính quyền nên khuyến khích người dân sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, cải thiện chất lượng, giá cả và sự an toàn của dịch vụ để người dân an tâm sử dụng nhiều hơn vì dựng rào chắn thế này không ăn thua".

Trước 1 tòa nhà trên đường Lê Văn Lương (quận Thanh Xuân, Hà Nội), ban quản lý tòa nhà đã ngăn phương tiện đi lên vỉa hè bằng những cục bê tông đổ trong các thùng sơn, lốp xe đã qua sử dụng, việc này khiến nhiều người dân bức xúc. 

"Có thể thay những cục bê tông tạm bợ này bằng cách đặt camera tại các góc của tòa và các bốt trực. Nếu thấy xe nào đi xe lên hè hoặc chiếm vỉa hè làm nơi đỗ xe thì lập biên bản, gửi vé phạt nguội cho chủ xe. Mặc dù khó có thể kiểm soát hết lượng xe trong thời gian ngắn nhưng nếu làm nghiêm và làm liên tục tôi nghĩ sẽ có kết quả tốt" - ông N.V.Hùng (Thanh Xuân, Hà Nội) nêu ý kiến.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn