MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhiều khu dân cư ở huyện Chư Prông bị ô nhiễm do mật độ trang trại heo dày đặc. Ảnh: Thanh Tuấn

Chế tài xử phạt trang trại heo gây ô nhiễm chưa đủ sức răn đe

THANH TUẤN LDO | 03/10/2023 16:46

Gia Lai đang khuyến khích đầu tư dự án chăn nuôi, phát triển tiềm năng đất đai, nguồn lực, tuy nhiên vấn đề ô nhiễm môi trường đang gây bức xúc dư luận trong khi chế tài xử phạt chưa đủ sức răn đe.

Ngày 3.10, tại Hội trường 2-9 (TP Pleiku), Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) đã khai mạc phiên chất vấn giữa hai kỳ họp năm 2023.

Tại hội nghị, đại biểu Rah Lan Song Linh - Phó Trưởng ban Văn hoá xã hội (HĐND tỉnh) nêu vấn đề về các trang trại chăn nuôi quy mô lớn, nhỏ trên địa bàn huyện Chư Prông và một số nơi khác đang gây ô nhiễm môi trường. Trong khi đánh giá tác động môi trường còn bộc lộ nhiều mặt hạn chế. Đại biểu kiến nghị cần xử lý nghiêm, triệt để chủ đầu tư vi phạm, không thể xử phạt xong rồi để người dân tiếp tục bị ảnh hưởng.

Quang cảnh chất vấn giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh Gia Lai năm 2023. Ảnh: Thanh Tuấn

Đại biểu Rah Lan Lâm – Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai cho rằng, vấn đề chăn nuôi có ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương, an ninh nông thôn. Gia Lai chăn nuôi heo nhiều nhất toàn quốc, có quá nhiều dự án chăn nuôi tập trung tại một xã, trong khi sử dụng người lao động tại chỗ không đáng kể.

Chủ đầu tư xây dựng dự án hưởng ưu đãi nhưng cho thuê lại, không sử dụng đất đúng mục đích. Đại biểu kiến nghị, ngành chăn nuôi cần có định hướng, quy hoạch lâu dài, tránh để việc vi phạm pháp luật. Việc quy hoạch, quản lý nhà nước, thẩm định dự án chăn nuôi cần phải kỹ lưỡng.

Ông Phạm Minh Trung - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai trả lời chất vấn. Ảnh: Thanh Tuấn

Ông Phạm Minh Trung – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai cho rằng, tỉnh có 209 dự án chăn nuôi đang xin cấp chủ trương đầu tư. Với huyện Chư Prông, nơi có mật độ chăn nuôi lớn thì tạm dừng dự án để đánh giá lại tác động môi trường, kiến nghị Bộ Nông nghiệp sửa đổi lại mật độ chăn nuôi.

Còn ông Lưu Trung Nghĩa – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) tỉnh Gia Lai cho biết, thực tế thời gian qua, một số trang trại chăn nuôi chưa tuân thủ quy định về môi trường. Chế tài xử phạt đối với trang trại quy mô nhỏ gây ô nhiễm từ 10-15 triệu đồng, quy mô lớn thì 15-20 triệu đồng. Trong khi vốn đầu tư dự án bỏ ra hàng trăm tỉ, mức độ xử phạt còn nhẹ, chưa đủ sức răn đe đối với chủ doanh nghiệp vi phạm.

Hiện chưa có quy định thẩm định công nghệ về dự án chăn nuôi lớn. Quy định khoảng cách trang trại chăn nuôi so với khu dân cư còn quá gần, từ 100-400m, sở đang đề xuất Bộ NNPTNT sửa đổi lại quy định thông tư, nhằm đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường, phòng tránh dịch bệnh.

Đồng thời tuyên truyền các chủ đầu tư tuân thủ về luật đất đai, môi trường, khuyến khích áp dụng công nghệ chăn nuôi tiên tiến, hiện đại. Phối hợp với Sở Tài nguyên Môi trường xử lý nghiêm các doanh nghiệp, trang trại gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống người dân.

“Tỉnh Gia Lai có 130 trang trại bò, 329 trang trại heo… Sở NNPTNT sẽ chủ động phối hợp với chính quyền huyện, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh kiểm tra, xử lý các trang trại có vấn đề về môi trường”, ông Nghĩa nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn