MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một chợ tại phường 7, TP.Tuy Hoà (tỉnh Phú Yên) đông kín người đến mua đồ do lo ngại từ ngày mai (15.7) thành phố áp dụng giãn cách xã hội. Ảnh: Phương Uyên

Chen chân mua đồ trước khi TP.Tuy Hòa áp dụng giãn cách xã hội

Phương Uyên LDO | 14/07/2021 18:54

Trước ngày thành phố áp dụng các hoạt động giãn cách xã hội, người dân TP.Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) đổ xô đi chợ, các điểm mua sắm để mua thực phẩm tích trữ.

Ngày 14.7, lãnh đạo UBND TP.Tuy Hòa cho biết, thành phố đã ban hành văn bản hỏa tốc về việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Theo đó, từ 0h ngày 15.7, toàn thành phố sẽ áp dụng các hoạt động giãn cách xã hội trong vòng 14 ngày. Cụ thể, tất cả người dân ở nhà, hạn chế tối đa ra ngoài, trừ các trường hợp mua lương thực, thực phẩm, dược phẩm hành hóa, dịch vụ thiết yếu; các trường hợp khẩn cấp; làm việc tại các cơ quan đơn vị nhà nước, lực lượng vũ trang, cơ quan ngoại giao, cơ sở sản xuất và kinh doanh thiết yếu.

Mặc dù TP.Tuy Hoà sẽ triển khai phát thẻ đi chợ cho người dân trong thời gian giãn cách nhưng nhiều người vẫn đi mua đồ tích trữ. Ảnh: Phương Uyên

Thành phố cũng dừng các hoạt động sản xuất, kinh doanh trừ các hoạt động sản xuất kinh doanh thiết yếu. Tuy nhiên, các hoạt động trên phải đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch, tạm dừng hoạt động không cấp bách, giảm tập trung đông người và tổ chức chặt việc đưa đón lao động. Trường hợp không đảm bảo phải dừng hoạt động. Người dân được lao động sản xuất tại hộ gia đình và thu hoạch nông sản theo từng hộ khi được sự cho phép của chính quyền địa phương.

Dừng triệt để hoạt động lễ hội, văn hóa, thể dục thể thao, giải trí, nghi lễ tôn giáo. Đám tang không quá 30 người, đám cưới không quá 20 người và phải được cơ quan y tế tại nơi tổ chức giám sát nghiêm…

Trước đó, từ ngày 24.6, TP.Tuy Hòa đã thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15, một số khu vực phong tỏa thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16.

Ngay sau khi thông tin thành phố sẽ thực hiện giãn cách xã hội, trong ngày 14.7, theo quan sát của phóng viên, tại các chợ truyền thống, điểm mua bán lương thực, thực phẩm trên địa bàn TP.Tuy Hòa lượng người tập trung mua sắm khá đông, bất chấp khuyến cáo của chính quyền địa phương.

Người dân vẫn chen chân, không giữ khoảng cách khi mua thực phẩm, bất chấp nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19. Ảnh: Phương Uyên

Nhiều người đổ xô đi chợ, các điểm mua sắm để mua thực phẩm tích trữ chủ yếu như gạo, rau củ quả, thịt, hàng khô. Một số mặt hàng thiết yếu tăng giá từ 10 đến 30% so với ngày thường trong sáng 14.7.

Theo Sở Công Thương tỉnh Phú Yên, lượng hàng hóa sẽ được cung cấp đầy đủ trong thời gian giãn cách. Từ ngày 16.7, toàn tỉnh sẽ thực hiện phương án phát thẻ đi chợ cho người dân. Mỗi hộ gia đình được phát 5 thẻ để đi chợ 3 ngày một lần.

Ngoài giữ khoảng cách trong chợ, Ban quản lý các chợ phải bố trí nước sát khuẩn, đo thân nhiệt, quản lý thẻ vào chợ để phục vụ điều tra dịch tễ khi cần thiết. Cơ quan nhà nước cũng khuyến cáo người dân cần bình tĩnh, không cần thiết đổ xô đi chợ, siêu thị ngay vì khi thực hiện giãn cách xã hội chúng ta vẫn được đi ra khỏi nhà khi có việc cần thiết như mua thức ăn, cấp cứu…

Theo Sở Y tế Phú Yên, đến sáng 14.7, toàn tỉnh ghi nhận 624 ca mắc COVID-19, trong đó có 5 trường hợp tử vong, 2 trường hợp nặng và 5 trường hợp viêm phổi nặng. 9/9 huyện, thị thành phố đã ghi nhận ca mắc COVID-19, riêng TP.Tuy Hòa có 396 ca.

Trong ngày 14.7, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế cũng đã có văn bản thống nhất với đề xuất của TP.Tuy Hòa thực hiện thí điểm cách ly F1 tại nhà.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn