MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đối tượng giật khẩu trang tát chiến sĩ cảnh sát đứng trước tòa. Ảnh: Đặng Luân.

Chỉ vì họ thích đeo khẩu trang chống chế, giật khẩu trang chống đối?

Thế Lâm LDO | 17/04/2020 09:30

TPHCM đã xử phạt vi phạm hành chính hơn 5.000 trường hợp không đeo khẩu trang. Qua đó, thành phố còn đang kiến nghị nâng mức phạt đối với hành vi này. Bởi trên thực tế, nhiều người không đeo khẩu trang đã đành, hoặc đeo cho có, thậm chí còn đánh người bị nhắc vì không đeo khẩu trang…

Bị nhắc vì một khiếm khuyết, vì một thiếu sót không chấp hành qui định, người văn minh luôn biết cảm ơn và khắc phục ngay. Ngược lại, nhiều đối tượng không đeo khẩu trang bị nhắc nhở, còn quay ra “trả ơn” bằng cách đánh người nhắc nhở, chống lại người thi hành công vụ…

Trường hợp Vũ Thị Thu V. mới đây là một điển hình, khi bị nhắc vì không đeo khẩu trang đã phản ứng bằng cách giật khẩu trang và tát chiến sĩ công an. Từ thái độ cho đến hành vi đều thể hiện sự hung hăng. V. đã bị Tòa án Nhân dân quận Ngô Quyền (Hải Phòng) tuyên 6 tháng tù cho hưởng án treo.

Phải xử, phải đưa ra tòa những đối tượng có hành vi hung dữ chống đối khi bị nhắc không đeo khẩu trang. Gần đây, cơ quan công an đã liên tiếp khởi tố các đối tượng có hành vi côn đồ, khi bị các chiến sĩ công an đứng chốt chặn làm công tác phòng chống dịch nhắc đeo khẩu trang chúng đã ngay lập tức ra đòn, không chỉ đánh mà thậm chí còn dùng hung khí đâm chí mạng các chiến sĩ…

Không còn sự độ lượng nào có thể giảm nhẹ cho những đối tượng như thế. Thay vì được nhắc nhở về một trong các biện pháp phòng chống dịch bảo vệ sức khỏe và tính mạng của mình, có những kẻ đáp lại bằng cách muốn lấy mạng người đã đưa ra lời khuyên, nhắc nhở. Cũng rất may, những đối tượng như thế vừa qua không nhiều, và đã bị cơ quan công an khởi tố, chỉ còn chờ ngày ra tòa…

Nhưng ngoài những trường hợp chống đối kể trên, những ngày qua các cơ quan chức năng đã phát hiện và xử lí cả chục ngàn trường hợp đeo khẩu trang theo kiểu đối phó, chống chế.

Đó là những người đeo khẩu trang theo kiểu nửa mặt, lúc đeo lúc cởi, hoặc cởi ra và chỉ đeo vào khi thấy có khả năng sắp gặp lực lượng kiểm tra. Thậm chí, không ít trường hợp, tháo khẩu trang cầm trên tay mà vẻ mặt như tự đắc về sự khỏe mạnh hay cường tráng của mình, không biết rằng đang bị người khác nhìn về họ một cách lo lắng và bất an.

Những đối tượng tháo không đeo khẩu trang đó, không hẳn là họ thiếu nhận thức. Bởi họ, hàng ngày vẫn nghe đài đọc báo và lướt Internet được biết về những khuyến cáo việc đeo khẩu trang để phòng dịch bệnh và giúp bảo vệ sức khỏe.

Song ý thức của họ, lại muốn nghĩ khác chỉ theo cách mình thích mà bất chấp qui định đang trong mùa dịch COVID-19 và những người xung quanh. Họ mang cái sở thích cá nhân nguy hại đó ra ngoài cộng đồng, xã hội thể hiện cứ như ở chốn riêng.

Sở thích riêng nguy hại lúc này hãy cất nó vào chốn riêng!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn