MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Khu đất 1.615,5m2 đất bằng trồng cây hằng năm ở thị trấn Tiền Hải (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) bị ông Đỗ Văn Minh chiếm gần 5 năm để làm bãi tập kết phế thải. Ảnh: Trung Du

Chiếm hơn 1.615m2 đất ở Thái Bình làm bãi tập kết phế thải trong gần 5 năm

TRUNG DU LDO | 26/05/2024 06:15

Thái Bình - Từ tháng 6 năm 2019, khu đất trồng cây hằng năm có diện tích 1.615,5m2 ở đường Vũ Trọng, khu 4 thị trấn Tiền Hải (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) bị một cá nhân chiếm dụng trái phép, sử dụng làm bãi tập kết phế thải, chạc thải xây dựng.

Dù cuối tháng 8 năm 2023, UBND huyện Tiền Hải đã có quyết định xử phạt hành chính, yêu cầu hộ vi phạm hoàn trả lại nguyên trạng đất đai, thế nhưng đến tận bây giờ, vi phạm vẫn ngang nhiên tồn tại, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đời sống dân sinh...

Đất, cát vương vãi ra đường Vũ Trọng từ cổng khu đất bị chiếm dụng trái phép. Ảnh: Trung Du

Đất, cát vương vãi từ công trình phá dỡ về bãi tập kết trái phép

Mới đây, gửi thông tin phản ánh đến PV Báo Lao Động, một số người dân hiện sinh sống ở thị trấn Tiền Hải (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) bức xúc cho biết: Thời gian này, mỗi ngày có nhiều xe tải chở đất, cát, trạc thải xây dựng mang logo "Công ty Xây dựng Đại Phúc Thành" thường xuyên ra, vào từ địa điểm đang thực hiện phá dỡ công trình trụ sở làm việc cũ của Công an huyện Tiền Hải và Ban Chỉ huy quân sự huyện về bãi tập kết tại khu 4 thị trấn Tiền Hải, giáp trụ sở Chi cục Thi hành án huyện Tiền Hải.

"Các xe này hầu hết có tải trọng nhỏ và vừa, thế nhưng tần suất chạy liên tục, không được che chắn cẩn thận khiến đất, cát vương vãi ra đường. Trước đây, họ chủ yếu chở gạch, bê tông vỡ. Mấy hôm nay chúng tôi thấy họ móc cả lớp cát đen phía dưới sâu móng công trình đang phá dỡ để chở đi. Vì vậy mà đường Nguyễn Trung Khuyến đến đường Vũ Trọng thường xuyên có cát rơi vãi, tạo thành vết, rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông", bạn đọc cho biết.

Trước phản ánh nói trên, ngày 24.5, PV Lao Động đã về địa phương ghi nhận, xác minh thông tin. Theo quan sát, hiện nay, tại khu đất trụ sở làm việc cũ trước đây của Công an huyện Tiền Hải và Ban Chỉ huy quân sự huyện Tiền Hải nằm ở góc ngã tư giao cắt giữa đường 14.10 và đường Nguyễn Trung Khuyến, đơn vị phá dỡ đang tiến hành phá dỡ công trình để giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án mới.

Địa điểm công trình đang được phá dỡ. Ảnh: Trung Du

Từ phía cổng phụ hai công trình phá dỡ nói trên giáp mặt đường Nguyễn Trung Khuyến, rất nhiều xe tải mang logo "Công ty Xây dựng Đại Phúc Thành" thay nhau nối đuôi ra, vào chở theo cát đen múc từ móng bên trong, sau đó đi theo các tuyến đường Nguyễn Trung Khuyến - Hoàng Vinh - Vũ Trọng trước khi đổ tập kết tại khu đất nằm trên đường Vũ Trọng, khu 4 thị trấn Tiền Hải (gần trụ sở Chi cục thi hành án, Đài Truyền thanh huyện Tiền Hải). Điều đáng nói là các xe này chỉ được phủ lớp bạt rất sơ sài trên thùng xe, khiến cát vương vãi ra đường, tập trung nhiều nhất ở điểm đầu và điểm cuối hành trình.

Đất, cát vương vãi ra đường Nguyễn Trung Khuyến sau khi xe tải đi ra từ điểm phá dỡ công trình. Ảnh: Trung Du

"Trên đường Vũ Trọng, các xe của Công ty Đại Phúc Thành lâu nay đã để xảy ra tình trạng này khiến người dân sống và làm việc quanh đây rất bức xúc. Đại diện cử tri đã nhiều lần có ý kiến về vấn đề ô nhiễm, bụi bẩn từ hoạt động của công ty và chính quyền đã kiểm tra, xử phạt, thế nhưng đâu vẫn hoàn đó. Chúng tôi còn nghe nói rằng họ chưa được giao đất hay cho thuê đất nhưng cứ tự ý làm, bất chấp dư luận trong nhiều năm qua", anh N.T.T - một người dân trú khu 4 thị trấn Tiền Hải nói.

Xe tải chở cát về bãi tập kết trong khu đất bị chiếm. Ảnh: Nam Hồng

Chiếm dụng 1.615,5m2 đất trong gần 5 năm vẫn chưa chịu trả

Liên quan sự việc này, ngày 25.5, PV Lao Động đã liên hệ với đại diện một số cơ quan chức năng liên quan của UBND huyện Tiền Hải, UBND thị trấn Tiền Hải để tiếp tục xác minh, làm rõ ý kiến phản ánh của đại diện cử tri, nhân dân.

Theo tài liệu được cung cấp, tại khu đất tập kết phế thải, chạc thải xây dựng của Công ty Xây dựng Đại Phúc Thành trên đường Vũ Trọng, ngày 29.8.2023, UBND huyện Tiền Hải ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 5879/QĐ-XPHC đối với ông Đỗ Văn Minh (sinh năm 1992, nơi ở hiện tại thị trấn Tiền Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình).

Ông Minh bị xử phạt 40 triệu đồng về hành vi chiếm 1.615,5m2 đất bằng trồng cây hằng năm tại thị trấn Tiền Hải từ tháng 6.2019 đến thời điểm bị xử phạt.

Ngoài ra, buộc ông Đỗ Văn Minh thu dọn tài sản, chỉ được tiếp tục sử dụng đất sau khi có các thủ tục hành chính về đất đai theo quy định. Trường hợp đến ngày 15.10.2023, ông Đỗ Văn Minh không được cấp có thẩm quyền cho thuê đất thì phải khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất như trước khi vi phạm và trả lại đất đã chiếm cho UBND thị trấn Tiền Hải quản lý theo quy định.

Bên cạnh đó, buộc ông Đỗ Văn Minh nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm đối với diện tích 1.615,5m2 kể từ ngày 15.1.2020 (thời điểm Nghị định 91/2019/NĐ- CP của Chính phủ có hiệu lực) đến thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính (ngày 18.8.2023) với tổng số tiền hơn 93 triệu đồng. Tổng số tiền xử phạt và số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm đối với ông Đỗ Văn Minh là hơn 133 triệu đồng.

Tuy vậy, theo xác nhận của UBND thị trấn Tiền Hải, cho đến nay ông Đỗ Văn Minh vẫn chưa hoàn trả lại khu đất đã chiếm và tiếp tục sử dụng bình thường dù vẫn chưa được cấp có thẩm quyền cho thuê đất.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn