MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ki ốt bán thịt bò của bà Trần Thị Bé Hoàng tại chợ Sáng, xã Kỳ Sơn (huyện Tân Kỳ, Nghệ An). Ảnh: Quang Đại

Chính quyền địa phương làm việc với người tố cáo phó chủ tịch xã dọa bắn dân

QUANG ĐẠI LDO | 15/03/2024 18:11

Nghệ An - Ngày 15.3, Ban Tiếp công dân huyện Tân Kỳ, Nghệ An đã làm việc với công dân tố cáo ông Nguyễn Văn Hùng - Phó Chủ tịch UBND xã Kỳ Sơn có lời nói dọa bắn dân trong quá trình kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm.

Ông Đặng Thiên Tài - Phó Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện, Trưởng Ban Tiếp công dân huyện Tân Kỳ chủ trì buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, bà Trần Thị Bé Hoàng (trú tại khối 2, thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ) xác nhận đã viết, ký đơn tố cáo ông Nguyễn Văn Hùng - Phó Chủ tịch UBND xã Kỳ Sơn và ông Nguyễn Văn Nam - Trưởng Ban Quản lý chợ Sáng, xã Kỳ Sơn có thái độ hách dịch, cửa quyền và phát ngôn không đúng chuẩn mực, không tôn trọng người dân... gây bức xúc, khó khăn cho dân trong việc buôn bán, kinh doanh.

Biên bản làm việc giữa Ban Tiếp công dân huyện Tân Kỳ và bà Trần Thị Bé Hoàng. Ảnh: Quang Đại

Các tài liệu, chứng cứ (bản video, ghi âm do bà Hoàng quay, phát trực tiếp...), bà sẽ cung cấp cho cơ quan giải quyết vụ việc.

Ban Tiếp công dân huyện Tân Kỳ đã tiếp nhận thông tin từ công dân và lập biên bản buổi làm việc.

Trao đổi với phóng viên, bà Trần Thị Bé Hoàng cho biết: “Tại buổi làm việc với Ban Tiếp công dân huyện Tân Kỳ, tôi đã trình bày rõ sự việc vào ngày 31.1.2024, ông Nguyễn Văn Hùng - Phó Chủ tịch UBND xã Kỳ Sơn đã có lời đe dọa bắn dân, nội dung rất rõ ràng và trước sự chứng kiến của nhiều người nhưng nay ông Hùng lại không nói là “bắn” mà nói từ “bắt”. Do đó tôi đề nghị giám định toàn bộ video tôi đã quay và phát trực tiếp trên mạng xã hội vào thời điểm đó”.

Trao đổi với phóng viên, chị Nguyễn Thị Hải - 30 tuổi, trú xã Tân Long, huyện Tân Kỳ là người thuê ki ốt tại chợ Sáng bị đoàn công tác của UBND xã Kỳ Sơn kiểm tra vào ngày 31.1.2024 cho biết: “Hôm đoàn kiểm tra làm việc, tôi nghe rõ ông Nguyễn Văn Hùng - Phó Chủ tịch xã nói từ “bắn”, nếu huyện mời lên làm chứng, tôi cũng sẽ nói như thế”.

Như Lao Động đã thông tin, theo nội dung tố cáo của công dân, vào sáng 31.1.2024, ông Nguyễn Văn Hùng - Phó Chủ tịch UBND xã Kỳ Sơn và một số cán bộ đến kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tại ki ốt bà Hoàng thuê để bán thịt bò, thuộc chợ Sáng, xã Kỳ Sơn.

Nhiều người dân chứng kiến sự việc đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm xã Kỳ Sơn làm việc tại ki ốt bà Hoàng bán thịt bò vào ngày 31.1.2024. Ảnh cắt từ clip

Trong quá trình đoàn làm việc, có 2 người đến mua thịt, ông Hùng yêu cầu họ đi chỗ khác để đoàn làm việc, nhưng bà Hoàng vẫn bán thịt cho người dân. Trong tình huống đó, ông Hùng đã yêu cầu người dân rời đi với thái độ gay gắt và có lời nói “có thích tôi bắn không”.

Được biết, hai khách hàng đó là bà Nguyễn Thị Hồng và con gái bà là Trần Thị Hương, trú xã Tân Hương (huyện Tân Kỳ).

Cho rằng ông Hùng đã có những hành vi, lời nói trái quy định của pháp luật, bà Trần Thị Bé Hoàng đã làm đơn tố cáo ông Hùng.

Trao đổi với phóng viên, bà Trần Thị Hương (trú xã Tân Hương, huyện Tân Kỳ) cho biết vào ngày 31.3.2024, bà và mẹ là Nguyễn Thị Hồng đi chợ Sáng để lấy thịt bò đã đặt trước tại ki ốt của bà Bé Hoàng.

“Lúc đó ông Hùng - Phó Chủ tịch xã Kỳ Sơn ra đuổi, không cho mẹ con tôi vào mua thịt và dọa sẽ bắn nếu không nghe ông ta. Mẹ tôi đã 68 tuổi, sức khỏe yếu nên rất sợ. Tôi rất bức xúc về hành vi này của ông Hùng” - bà Hương nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn