MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Chợ hoa Tết Hàng Lược năm 2021 có gì?

Khánh An LDO | 02/02/2021 13:30

Chỉ họp duy nhất một lần trong năm, chợ hoa Tết truyền thống Hàng Lược (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành một nét sinh hoạt độc đáo của người dân phố cổ nói riêng và người dân Hà Nội nói chung.

Chợ hoa Tết truyền thống Hàng Lược được đưa vào hoạt động nhằm phục vụ nhân dân đón Tết nguyên đán. Năm nay, bắt đầu từ tối 29.1, chợ chính thức được khai mạc với các hoạt động buôn bán và trưng bày đồ Tết Tân Sửu 2021.

Những tuyến phố trong quy hoạch diễn ra không gian chợ hoa Tết đều được bố trí các gian hàng.

Quy mô chợ hoa trải dài khắp các tuyến phố: Hàng Lược, Hàng Mã, Hàng Rươi, Hàng Khoai và cả phố bích hoạ Phùng Hưng thuộc phường Hàng Mã. Các mặt hàng như quất, đào, mai, hoa tươi, hoa trang trí, đồ giả cổ... được quy tập trong không gian diễn ra chợ, nhằm phục vụ người dân sắm Tết và tham quan.

Ngoài ra, còn có các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm làng nghề truyền thống, tranh dân gian... cũng được trưng bày tại khu vực phố bích hoạ Phùng Hưng.

Đến với chợ hoa Hàng Lược, mọi người được tham quan và mua sắm những món đồ giả đồng.

Các loại hoa có kích thước nhỏ đặt trong chậu cũng được bày bán phục vụ chơi Tết.

Thời gian hoạt động của chợ hoa Tết truyền thống kết thúc vào ngày 30 tháng Chạp năm Canh Tý. Như mọi năm, càng gần Tết, không khí ở đây càng trở nên đông vui, tấp nập, tạo nên nét đẹp đặc trưng của Tết Hà Thành. Tuy nhiên, năm nay, việc ghi nhận các trường hợp nhiễm SARS CoV-2 ngay những ngày cận Tết cũng khiến không khí mua sắm tại chợ có chút trầm lắng hơn.

Đa dạng các loại mứt và bánh kẹo.

Để đảm bảo an ninh những ngày diễn ra chợ Tết truyền thống Hàng Lược, quận Hoàn Kiếm đã bố trí lực lượng ứng trực tại các cổng ra vào khu vực chợ. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng yêu cầu người dân ra vào chợ phải đảm bảo các yêu cầu chung về phòng, chống dịch bệnh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn