MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chợ dân sinh Lĩnh Nam hoang tàn sau nhiều năm xây dựng mà không được sử dụng. Ảnh: Bích Lộc

Chợ Lĩnh Nam xây xong bỏ hoang, tiểu thương phải họp chợ dưới mái tôn

BÍCH LỘC - PHẠM ĐÔNG LDO | 03/09/2023 06:06

Hà Nội - Chợ dân sinh Lĩnh Nam được xây dựng từ năm 2016, chính thức được khai trương tháng 1.2018 nhưng cho đến nay vẫn chưa một ngày hoạt động.

Chợ dân sinh Lĩnh Nam (số 66, ngõ 467/68 đường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội) rộng 3.000m2 bao gồm khu chợ chính 2 tầng, khu ngoài trời.

Việc xây dựng chợ dân sinh Lĩnh Nam nhằm đáp ứng nhu cầu mua bán của người dân, góp phần xóa chợ cóc, chợ tạm đang tồn tại trên địa bàn quận Hoàng Mai.

Nhiều năm qua, chợ vẫn chưa đi vào hoạt động. Ảnh: Bích Lộc

Theo thiết kế, tầng 1 chợ dân sinh bao gồm 94 sạp hàng thuộc 5 ngành hàng: thực phẩm tươi sống, rau củ quả, thực phẩm chế biến, hoa quả,... Tầng 2 bố trí 75 sạp hàng gồm: quần áo may mặc, hàng khô, hàng gia dụng, văn phòng phẩm.

Ngoài ra, chợ xây dựng nhiều hạng mục phụ trợ bao gồm hệ thống phòng cháy chữa cháy, nhà vệ sinh công cộng, hệ thống điện nước...

Hiện tại, trước cổng ra vào chợ dân sinh Lĩnh Nam mở thêm dịch vụ trông giữ xe. Ảnh: Bích Lộc
Các phương tiện ô tô tại bãi gửi xe trong chợ Lĩnh Nam. Ảnh: Bích Lộc

Vào tháng 1.2018, chợ dân sinh Lĩnh Nam chính thức được khai trương. Tuy nhiên, nhiều năm qua, chợ vẫn chưa đi vào hoạt động, nhiều hạng mục vì thế đã bị xuống cấp nghiêm trọng.

Theo ghi nhận của Lao Động những ngày đầu tháng 9.2023, từ chợ dân sinh dành cho các sạp hàng buôn bán, giờ đây đã biến thành chỗ trông giữ xe ô tô. Nhiều hạng mục xuống cấp không có người trông coi. Nền nhà bong tróc, hư hỏng nặng nề. Các phòng quản lý hầu hết đều bị bỏ hoang.

Người dân tận dụng diện tích bỏ hoang để tạo dựng sân chơi. Nhiều hạng mục phụ trợ đều đã bị gỉ sét, xuống cấp không thể sử dụng được.

Người dân tận dụng diện tích không sử dụng để tạo dựng sân chơi. Ảnh: Bích Lộc

Trong khi đó, phía ngoài khu chợ dân sinh Lĩnh Nam không xa, người dân và các tiểu thương buôn bán vẫn phải tụ họp dưới các ki ốt lợp tôn tại chợ Lòng Thuyền, ngày càng bị xuống cấp nghiêm trọng.

Chị Hoàng Công Loan (tiểu thương tại chợ Lòng Thuyền) cho biết: “Tôi thấy khu chợ Lĩnh Nam đã hoàn thành xong nhiều năm lại bị bỏ hoang. Chợ Lòng Thuyền thì chịu cảnh lụp xụp, nhếch nhác. Người dân và tiểu thương chen chúc nhau để mua bán.

Ngày nắng còn đỡ chứ ngày mưa, mùi hỗn tạp của các loại thực phẩm tươi sống bốc lên khó chịu".

Chợ Lòng Thuyền xuống cấp trầm trọng, tiểu thương phải mua bán dưới mái lợp tôn. Ảnh: Bích Lộc

Thông tin với báo chí, ông Hoàng Minh Luân – Phó Tổng Giám đốc Công ty CP chợ Lĩnh Nam - cho biết, đây là vấn đề rất nhức nhối. Các đơn vị rất muốn đưa các tiểu thương vào họp chợ theo đúng chủ trương phát triển chợ. Công ty đã có những chính sách và kế hoạch rất rõ về dịch vụ, phí dịch vụ cho tiểu thương sử dụng nhưng khi triển khai lại vướng dịch COVID-19.

Ông Luân cũng thông tin, hiện nay, chợ dân sinh Lĩnh Nam hiện chưa đi vào hoạt động do nhiều lý do như đường vào chợ được đầu tư nhưng chưa hoàn thiện. Trước mắt, công ty sẽ cho sửa sang lại các hạng mục đã xuống cấp, hỏng hóc.

Đồng thời, chợ sẽ có những chính sách hỗ trợ giảm thuế như miễn phí một năm hoặc giảm 20% trong vòng 2 năm để giúp đỡ bà con trong thời gian đầu buôn bán.

Thông tin từ UBND quận Hoàng Mai, cơ quan này đang đẩy nhanh tiến độ đầu tư dự án tuyến đường vào chợ dân sinh Lĩnh Nam và giải phóng mặt bằng dự án mở rộng đường Lĩnh Nam; di dời các hộ kinh doanh tại chợ Lòng Thuyền vào trong chợ.

Tại Hà Nội cũng đã ghi nhận nhiều trường hợp bất hợp lý trong việc quy hoạch xây dựng chợ: như chợ Hàng Da, chợ Mơ, chợ Lĩnh Nam… xây dựng rồi bỏ hoang hay nâng cấp rồi lại ế ẩm.

Trước đó, theo thông tin từ UBND TP Hà Nội, trong năm 2023, Hà Nội có kế hoạch xây mới 48 dự án chợ, cải tạo sửa chữa 57 chợ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn