MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Chợ Mai Động đóng cửa bất ngờ, nhiều tiểu thương trở tay không kịp

Hữu Chánh LDO | 19/03/2024 06:04

Hà Nội - Sau khi nhận thông báo khẩn cấp phải dọn dẹp ki-ốt để trả mặt bằng cho dự án đường Tam Trinh, nhiều tiểu thương chợ Mai Động phải bán đổ bán tháo hàng hóa với giá rẻ, mong thu lại chút vốn liếng.

Cuối năm 2023, Hà Nội khởi động lại dự án xây dựng đường Tam Trinh dài 3,5 km sau 8 năm đình trệ. Theo đó, thành phố điều chỉnh thời gian thực hiện dự án từ năm 2016 đến năm 2026. Tổng mức đầu tư dự án là 3.354 tỉ đồng, tăng thêm hơn 1.287 tỉ đồng.

Trong đó, chợ Mai Động là một trong những địa điểm cần phải giải phóng ngay để phục vụ dự án theo phê duyệt mới.

Chợ Mai Động nhìn từ trên cao. Ảnh: Hữu Chánh

Chợ Mai Động nằm giữa ngã 3 đường Tam Trinh - Lĩnh Nam (quận Hoàng Mai) hoạt động từ năm 1995 với khoảng 300 ki-ốt. Chợ có diện tích 3.074 m2, trong đó có diện tích 1.566 m2 thuộc chỉ giới giải phóng mặt bằng dự án đường Tam Trinh.

Ngày 10.1.2024, UBND phường Mai Động đã có Thông báo số 13/TB-UBND để Ban Quản lý chợ Mai Động thông báo các hộ thực hiện di chuyển về chợ Lĩnh Nam tiếp tục kinh doanh và bàn giao mặt bằng cho dự án.

Ngày 20.2, Ban Quản lý chợ ban hành Thông báo số 21/TB-BQL về việc tổ chức phát phiếu khảo sát nhu cầu kinh doanh đối với các hộ tại chợ Mai Động. Ngày 22.2, Ban Quản lý chợ Mai Động thông báo sẽ chính thức đóng cửa chợ từ ngày 29.2.

Một số tiểu thương còn bám trụ lại chợ Mai Động. Ảnh: Hữu Chánh
Nhiều tiểu thương thông báo chuyển điểm buôn bán về địa điểm mới. Ảnh: Hữu Chánh

Theo tìm hiểu, để có cơ sở hỗ trợ các hộ tiểu thương, bắt đầu từ năm 2018, chính quyền quận Hoàng Mai đã có văn bản chỉ đạo ngừng không thu tiền thuê ki-ốt của các tiểu thương. Theo đó, các hộ kinh doanh chỉ phải đóng tiền điện, tiền dọn dẹp vệ sinh...

Liên quan đến chính sách đền bù, theo thông tin từ Ban Quản lý chợ Mai Động, đối với các ki-ốt có đầy đủ thủ tục pháp lý sau khi di dời sẽ được chính quyền hỗ trợ 6 tháng lương cơ bản (khoảng 9 triệu đồng). Ngoài ra, đối với các ki-ốt có lát sàn, đổ nền sẽ được hỗ trợ thêm khoảng 1 triệu đồng.

Một số ki-ốt đã trả mặt bằng cho dự án đường Tam Trinh. Ảnh: Hữu Chánh

Ghi nhận của Lao Động chiều 18.3, vẫn còn hơn 10 hộ kinh doanh bám trụ lại chợ Mai Động. Phần lớn các hộ kinh doanh khác đã di chuyển hàng hóa đến địa điểm mới.

Khu chợ bị cắt hoàn toàn điện và nước, cũng không có bảo vệ trông coi. Rác thải, phế thải, đồ dùng cũ bị vứt chỏng chơ, lộn xộn khắp các lối đi...

Bà Nguyễn Thị Bích (74 tuổi) đã 27 năm buôn bán ở chợ Mai Động cho biết, nghe tin dự án đường Tam Trinh khởi động trở lại, nhiều tiểu thương ai cũng phấn khởi, sẵn sàng trả lại mặt bằng để thi công dự án.

Tuy nhiên, bà Bích cho rằng, việc Ban Quản lý chợ Mai Động thông báo đóng cửa một cách đột ngột khiến nhiều tiểu thương trở tay không kịp.

"Tôi và nhiều hộ kinh doanh phải bán đổ bán tháo hàng hóa với giá rẻ. Sau khi đóng cửa chợ, tôi dự định sẽ nghỉ hẳn chứ giờ cũng không biết buôn bán ở đâu" - bà Bích chia sẻ.

Nhiều hộ kinh doanh phải bán đổ bán tháo hàng hóa với giá rẻ. Ảnh: Hữu Chánh

Hồi đầu năm 2024, bà Liên (phường Mai Động, Hoàng Mai) nhập hàng chục triệu đồng tiền quần áo về để bán. Tuy nhiên, chưa kịp hồi vốn, bà hốt hoảng hay tin chợ sẽ đóng cửa vào cuối tháng 2.

"Từ đầu tháng 3 đến nay, tôi thanh lý hàng hóa bằng 3/4 giá gốc nhưng chẳng mấy ai ngó ngàng. Giờ hàng hóa không bán được cũng không biết chuyển đi đâu" - bà Liên nhìn lô đồ quần áo chất đầy ki-ốt, giọng trầm buồn.

Bà Liên mong muốn chính quyền tạo điều kiện cho bà con tiểu thương giãn thời gian bàn giao mặt bằng khoảng 2-3 tháng để có thời gian giải quyết số hàng tồn đọng, thu chút vốn liếng.

Các tiểu thương ở đây cũng cho hay, theo kế hoạch sẽ chuyển ki-ốt về chợ Lĩnh Nam, tuy nhiên đa số họ đều không đồng ý do chợ Lĩnh Nam là chợ tư nhân, không phải chợ truyền thống, xa với khu vực sinh sống và chợ cũng đã xuống cấp sau nhiều năm xây dựng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn