MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chợ Cầu Rào chính thức dừng hoạt động từ 1.10. Ảnh: Hoàng Khôi

Chợ ở Hải Phòng đóng cửa vì không bảo đảm PCCC, hơn 100 tiểu thương bơ vơ

Hoàng Khôi LDO | 02/10/2023 20:26

Từ 17h ngày 1.10, UBND phường Cát Bi (Hải An, Hải Phòng) chính thức dừng hoạt động chợ Cầu Rào sau hơn 7 năm hoạt động. Điều này khiến hơn 100 tiểu thương hoang mang, lo lắng, nhất là khi các hộ kinh doanh chưa được tiếp cận các giải pháp hỗ trợ sau khi chợ đóng cửa.

Tiểu thương mong có thêm thời gian tiêu thụ hàng hoá

Chợ Cầu Rào (52 Cát Bi, Hải An, Hải Phòng) là một trong chợ đầu mối của thành phố với hơn 100 tiểu thương, kinh doanh buôn bán chủ yếu mặt hàng rau, quả, thịt, hải sản… Chợ hoạt động từ 4h đến 11h hằng ngày.

Chợ hoạt động từ năm 2016. Theo đó, trước tình hình phường Cát Bi không còn quỹ đất để quy hoạch phát triển chợ cũng như nhu cầu bức thiết của người dân địa phương, UBND quận Hải An có văn bản số 226/BC-UBND ngày 18.8.2016 đề nghị UBND TP.Hải Phòng cho phép bổ sung mặt bằng 4.000 m2 tại 52 Cát Bi của Công ty CP Muối Hải Phòng vào quy hoạch phát triển mạng lưới chợ của thành phố.

Xét đề nghị của UBND quận Hải An, ý kiến các sở, ngành chức năng, UBND TP.Hải Phòng có văn bản số 1706/UBND-GT ngày 16.9.2016 đồng ý chủ trương bổ sung mặt bằng tại địa chỉ 52 Cát Bi vào quy hoạch phát triển mạng lưới chợ thành phố. Đồng thời cho phép công ty được chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất kinh doanh dịch vụ thương mại.

Mới đây, ngày 21.9.2023, UBND quận có văn bản yêu cầu Công ty CP Muối Hải Phòng khẩn trương vận động, thông báo cho các tiểu thương về việc chấm dứt hoạt động điểm họp chợ tự phát trên diện tích đất của công ty tại 52 Cát Bi trước 30.9. Đến ngày 29.9, UBND phường Cát Bi thông báo về việc dừng hoạt động điểm họp chợ tự phát Cầu Rào từ 17h ngày 1.10. Từ 2.10, tất cả tiểu thương đang kinh doanh, buôn bán trong khu đất 52 Cát Bi sẽ phải di dời, nếu không chấp hành sẽ thiết lập hồ sơ xử lý, cưỡng chế di dời theo quy định pháp luật.

Buôn bán hơn 7 năm nay, đến 21.9, các tiểu thương bàng hoàng nhận thông tin từ loa phát thanh phường về việc chợ dừng hoạt động trong vòng 10 ngày tới. “Chúng tôi không nhận được bất cứ văn bản nào về việc chợ phải dừng hoạt động và dừng vì lý do gì. Người dân kiến nghị nhiều ngày nhưng không được phổ biến, đối thoại với đơn vị quản lý cũng như cơ quan chức năng. Chúng tôi chấp nhận di dời nhưng mong muốn có thêm thời gian để tiêu thụ hàng hoá tồn đọng” – một tiểu thương cho biết.

Chính quyền tuyên truyền, vận động các tiểu thương kinh doanh tại chợ Cầu Rào. Ảnh: Hoàng Khôi

Chính quyền lên tiếng

Chiều 2.10, trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Văn Quang – Chủ tịch UBND phường Cát Bi cho biết, nguyên nhân chủ yếu để dừng hoạt động chợ Cát Bi là do chợ không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy chữa cháy. Tuy nhiên, ông Quang không cung cấp được văn bản pháp lý cũng như kết luận của cơ quan chức năng về việc chợ không bảo đảm quy định này.

Cũng theo ông Quang, trong chiều 1.10, Chủ tịch UBND phường trực tiếp có mặt tại chợ Cầu Rào, vận động, tuyên truyền các tiểu thương. Tại thời điểm tuyên truyền, có khoảng 70 tiểu thương đã chủ động gửi đơn kiến nghị, trong đó, các tiểu thương bán hoa quả, rau các loại đề nghị được gia hạn di chuyển thêm 7 ngày, hộ bán thịt các loại đề nghị gia hạn 15; hộ kinh doanh hải sản đề nghị gia hạn 3 tháng. Bởi lẽ, chợ Cầu Rào là chợ đầu mối nên các tiểu thương còn nợ đọng tiền nhiều khi giao hàng, nếu không bán tiếp sẽ không thu được nợ nên mong muốn có thêm thời gian để thanh toán với các đầu mối khác.

“UBND phường tiếp nhận kiến nghị trên để báo cáo cơ quan cấp trên, đồng thời, tiếp tục vận động bà con chấp hành việc di chuyển, không tiếp nhận thêm hàng hoá để tránh thiệt hại. Quận cũng chủ trương sẽ hỗ trợ bố trí điểm kinh doanh tại các chợ lân cận như chợ Cát Bi, Đằng Lâm, Đằng Hải… cho các tiểu thương nếu có nhu cầu” – Chủ tịch UBND phường Cát Bi cho biết.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn