MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Không gian chung, khu vui chơi tại khu tập thể E3 và E10 (Phương Mai, TP Hà Nội) bị chiếm dụng làm nơi kinh doanh, buôn bán. Ảnh: Trà My

Chợ tạm "mọc" trong khu tập thể Hà Nội, người dân phải tập thể dục về đêm

Trà My LDO | 10/09/2023 10:47

Dù trước đó chính quyền địa phương đã vào cuộc xử lý sai phạm nhưng không gian vui chơi tại khu tập thể E3 và E10 (phường Phương Mai, quận Đống Đa, TP.Hà Nội) đến nay vẫn bị chiếm dụng làm nơi kinh doanh, buôn bán.

Ghi nhận của PV Lao Động ngày 9 - 10.9.2023, diện tích sân chơi trước khu tập thể E3 và E10 (phường Phương Mai) thời gian gần đây đang bị các hộ kinh doanh ngang nhiên lấn chiếm, bày bán đầy đủ tất cả các loại hàng từ quần áo, phụ kiện, thực phẩm...

Con đường dẫn vào khu tập thể vốn đã chật hẹp nhưng nhiều tiểu thương tại đây chiếm dụng để bày bán hàng chục sạp hàng hóa. Không chỉ vậy, một số tiểu thương còn ngang nhiên bày biện cả bếp gas công nghiệp, bếp than la liệt ở đường đi, không gian khu vui chơi khiến không ít hộ dân bức xúc khi họ chỉ được sử dụng không gian chung này vào ban đêm.

Hàng quán bày la liệt ở đường đi, diện tích sân chơi trước khu tập thể E3 và E10 (phường Phương Mai). Ảnh: Trà My

Một người dân ở khu tập thể thông tin với Lao Động, nhằm thuận tiện cho việc kinh doanh, các tiểu thương này còn dựng ô, bạt, treo biển hiệu của các hàng, quán kín cả lối đi, không gian vui chơi trong khu tập thể vào ban ngày.

Trước tình trạng chiếm dụng nêu trên, người dân tại khu tập thể đã nhiều lần phản ánh lên chính quyền phường Phương Mai nhưng hết lần đến lần khác, tình trạng này vẫn tái diễn.

Khu vui chơi trẻ em được người dân tận dụng làm chỗ phơi quần áo. Ảnh: My

Ông Võ Tiến Bảo - người dân sống ở khu tập thể (phường Phương Mai) - cho biết, việc các hộ dân kinh doanh, bày bán đủ thứ trong không gian khu tập thể khiến nhiều người dân như ông cảm thấy khó chịu và ngột ngạt.

Lo lắng nhất là ở khu tập thể có nhiều trẻ nhỏ, gần trường học, những bếp lò, nồi nước phở, nước canh... của các hộ kinh doanh gần như không được che chắn, bày la liệt ở dọc đường đi rất nguy hiểm.

Liên quan tới nội dung này, UBND phường Phương Mai thông tin, chợ tạm tại sân chơi giữa 2 dãy nhà tập thể E3 và E10 (phường Phương Mai) đã hình thành cách đây 15 - 20 năm. UBND phường đã nhiều lần ra quân dẹp bỏ nhưng cũng gặp khó khăn khi đưa ra phương án giải tỏa do nhiều hộ dân kinh doanh tại đây không đồng thuận.

Bếp lò, bếp công nghiệp không được che chắn, bày la liệt ở lối đi trong khu tập thể. Ảnh: Trà My

Thống kê của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội, Hà Nội hiện có hơn 200 điểm vui chơi dành cho trẻ em. Tại 4 quận nội thành trung tâm như Hai Bà Trưng, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa... có khoảng 35 vườn hoa, điểm vui chơi công cộng nhưng đến nay vẫn không đủ chỗ cho trẻ em đến vui chơi.

Không chỉ vậy, nhiều sân chơi tại TP Hà Nội đang bị xuống cấp, chiếm dụng để làm kinh doanh, buôn bán, làm chợ cóc, chợ tạm.

Không gian khu tập thể khiến nhiều người dân cảm thấy khó chịu và ngột ngạt. Ảnh: Trà My

KTS Đào Ngọc Nghiêm - Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam thông tin, quỹ đất phục vụ không gian công cộng, vui chơi của TP Hà Nội đang thấp so với quy định.

Hiện nay trong 12 quận nội thành Hà Nội chỉ đạt khoảng 5m2 cây xanh/người. Trong khi yêu cầu tối thiểu với đô thị loại đặc biệt như Thủ đô Hà Nội là 7m2 cây xanh/người. Trong các quy hoạch, Hà Nội cũng đang phấn đấu từ 11 - 15m2 cây xanh/người nhưng cũng đang gặp thách thức lớn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn