MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cho thôi chức Trưởng khoa vị Phó Giáo sư để học viên “đạo” luận văn

NHÓM PV LDO | 25/08/2017 07:34
Liên quan đến vụ “đạo luận văn” đáng xấu hổ tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội, theo thông tin mới nhất chúng tôi nhận được, PGS-TS Đào Đức Doãn - Bí thư Đảng ủy, Trưởng Khoa Lý luận Chính trị và Giáo dục Công dân đã có quyết định thôi giữ chức trưởng khoa, đồng thời, không có tên trong danh sách tái bổ nhiệm.

Thời gian vừa qua, nhiều cơ quan báo chí trong đó có Báo Lao Động đã phản ánh về vụ lùm xùm liên quan đến bê bối “đạo luận văn” xảy ra tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (ĐHSP HN). Theo đó, với vai trò là người hướng dẫn luận văn nhưng PGS-TS Đào Đức Doãn - Bí thư Đảng ủy, Trưởng Khoa Lý luận Chính trị và Giáo dục Công dân trường ĐHSP HN - đã để học viên của mình là ông Trần Văn Hải (công tác tại trường Cao đẳng Cần Thơ) “bê” gần như nguyên xi bản Luận án Tiến sĩ khoa học của bà Bùi Thị Thanh Huyền về làm Luận văn thạc sĩ khoa học của mình. Đáng chú ý trước đó không lâu, chính PGS-TS Đào Đức Doãn từng ngồi Hội đồng Seminar, Hội đồng bảo vệ cơ sở và Hội đồng Bảo vệ chính thức Luận án tiến sĩ của bà Bùi Thị Thanh Huyền.

Mặc dù đã xảy ra từ năm 2015 nhưng đến đầu năm nay, sau khi có đơn thư tố cáo kèm những bằng chứng xác đáng, sự việc nghiêm trọng kể trên mới được đưa ra ánh sáng. Lập tức, trường ĐHSP HN đã lập Hội đồng thẩm định và đưa ra quyết định không công nhận, thu hồi bằng thạc sĩ của ông Trần Văn Hải. Đồng thời, qua xem xét kỹ lưỡng vụ việc, ngày 28.6.2017, Hiệu trưởng Nhà trường đã ra quyết định thi hành kỷ luật, dừng phân công hướng dẫn luận văn, luận án và tham gia Hội đồng đánh giá luận văn luận án trong 1 năm đối với ông Doãn. Bên cạnh đó, 5 cán bộ khác là những người tham gia Hội đồng bảo vệ luận văn của ông Hải năm 2015 cũng bị buộc dừng việc tham gia hội đồng đánh giá luận văn, luận án trong 1 năm.

Trao đổi những thông tin mới nhất về vụ việc trên tới PV Báo Lao Động, chiều 21.8, PGS-TS Nguyễn Văn Hiền - Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp Trường ĐHSP HN tái khẳng định, quan điểm của Nhà trường là không bao che, dung túng trong công tác xử lý kỷ luật với những cá nhân vi phạm, dù họ là ai. Việc tiến hành xử lý được Nhà trường thực hiện sao cho khách quan, công tâm, người bị xử lý cũng phải “tâm phục, khẩu phục”. “Sau khi kỷ luật về mặt chuyên môn, nhà trường cũng đang có các cuộc họp xem xét kỷ luật theo Luật viên chức” - ông Hiền nói.

Trả lời về chiếc “ghế nóng” Trưởng khoa Lý luận chính trị và Giáo dục công dân, vị Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp cho biết: “Ngày 10.8, nhà trường đã ban hành Quyết định số 6335/QĐ-ĐHSPHN về việc viên chức thôi giữ chức vụ quản lý Khoa LLCT-GDCD đối với PGS-TS Đào Đức Doãn do hết nhiệm kỳ. Quyết định do GS-TS Nguyễn Văn Minh - Hiệu trưởng ĐHSPHN ký”.

PGS-TS Nguyễn Văn Hiền cũng cho biết thêm, hiện PGS-TS Đào Đức Doãn không nằm trong danh sách tái bổ nhiệm vị trí quản lý do hết tuổi. Về nhân sự mới quản lý Khoa sắp tới phải đảm bảo đúng người, đúng việc, vì tiêu chí và sự phát triển chung của trường. Việc bổ nhiệm chức vụ Trưởng khoa rất quan trọng. Phải do Đảng ủy trường xem xét.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn