MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhiều người lao động chọn học thêm ngoại ngữ tiếng Trung với hy vọng có thể nhận mức lương cao. Ảnh: Lê Hoa.

Chọn học tiếng Trung, nhiều người mong có cơ hội việc làm với mức lương cao

LÊ HOA LDO | 19/03/2024 08:04

Nắm bắt thông tin các doanh nghiệp đẩy mạnh tuyển dụng nhân sự có bằng cấp và khả năng sử dụng tiếng Trung Quốc, nhiều người lao động chọn học thêm ngoại ngữ này với hy vọng có thể nhận mức lương vài chục triệu đồng/tháng.

Trước đây, chị Lê Thị Hương, trú tại thôn Ngọ Khổng (xã Châu Minh, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang) đã từng có vài năm làm công nhân điện tử tại khu công nghiệp Yên Phong, Bắc Ninh với mức thu nhập chỉ khoảng từ 5 – 7 triệu đồng/tháng. Do tính chất công việc ca, kíp, không có thời gian chăm sóc gia đình nên sau khi sinh con đầu lòng, chị Hương nghỉ hẳn ở nhà phụ chồng làm đồ gỗ mỹ nghệ.

Xưởng nhà chị Hương sản xuất chủ yếu theo đơn đặt hàng của các thương lái Trung Quốc. Tuy nhiên, theo chị Hương, đã có thời điểm việc kinh doanh không được tốt, hàng bị chững vài tháng không bán được. Việc này cũng ảnh hưởng không nhỏ đến kinh tế gia đình chị.

Chính vì vậy, khi biết các doanh nghiệp ở khu công nghiệp Hòa Phú (huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang) đang có nhu cầu tăng tuyển lao động, ưu tiên người biết tiếng Trung, chị Hương quyết định đăng ký học khóa học tiếng Trung của Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam. Có ngoại ngữ, chị sẽ dễ dàng xin vào làm vị trí quản lý tại các doanh nghiệp hơn.

“Tôi tham khảo một vài công ty ở khu công nghiệp gần nhà thì được biết, mức lương cơ bản đối với những người biết tiếng Trung khoảng từ 15 - 35 triệu đồng/tháng... Đặc biệt, đối với những người có bằng trung cấp, cao đẳng, đại học được ưu tiên ở những vị trí quản lý như: quản lý kho, quản lý nhân sự, quản lý kiểm hàng, trợ lý tổng giám đốc, phiên dịch… cho tổng thu nhập trên 40 triệu đồng/tháng” - Chị Hương chia sẻ.

Vừa tốt nghiệp chuyên ngành Lắp đặt và sửa chữa điện nước, Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội, chị Lê Thị Huyền Trang, 22 tuổi, quê ở tổ dân phố Lý Viên (thị trấn Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang) lo lắng khó xin việc.

Được bạn bè giới thiệu việc làm tại huyện Yên Phong, Bắc Ninh, nên trong thời gian chờ nhận bằng tốt nghiệp, chị Trang tranh thủ đăng ký học thêm một khóa học tiếng Trung. Ngay sau khi học xong, tháng 9.2203, chị dễ dàng xin được vào làm vị trí nhân viên văn phòng.

Sau khi học thêm tiếng Trung, chị Trang đã có cơ hội làm việc tại khu công nghiệp Sam Sung (Yên Phong, Bắc Ninh) với mức lương cao. Ảnh: NVCC.

"Công việc đem lại cho tôi mức lương khởi điểm là 18 triệu đồng/tháng. Đây là thu nhập khá tốt so những người bạn học cùng chuyên ngành với tôi đang theo nghề" – chị Trang kể.

Trước đây chị Hoàng Thị Huyền (SN 1989, ở xã Bình Hòa. huyện Giao Thủy, Nam Định) từng học khoa tiếng Trung, trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Tốt nghiệp đại học nhưng chị không đi dạy mà làm phiên dịch cho một vài doanh nghiệp Trung Quốc tại khu công nghiệp Giao Thủy (huyện Giao Thủy, Nam Định).

Gắn bó với nghề khoảng 6 năm, chị Huyền nắm bắt được xu hướng và nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp nước ngoài. Do đó, chị chuyển hướng sang mở Trung tâm đào tạo tiếng Trung cho người lao động tại địa phương và các xã của các huyện lân cận.

Chị Huyền cho biết: "Tôi mở trung tâm dạy tiếng Trung từ cách đây 5 năm. Gần đây nhu cầu học ngôn ngữ này tăng mạnh. Chúng tôi nhận được rất nhiều cuộc gọi của cả những người trước đây chưa từng quan tâm đến tiếng Trung hỏi về các khóa học ngôn ngữ này".

Hiện nay có nhiều phân khúc lương được các doanh nghiệp đưa ra để người lao động tham khảo và lựa chọn ứng tuyển đảm bảo phù hợp với khả năng, phổ biến từ 7 – 10 triệu đồng; từ 10 – 15 triệu đồng; từ 15 – 35 triệu đồng. Nếu ứng viên có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học, biết tiếng Trung sẽ có nhiều cơ hội cho thu nhập tốt hơn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn