MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chỉ một đoạn dài mấy trăm mét dưới chân cầu Hòa Bình (xã Đông Hòa, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) nhưng tồn tại đến 4 bãi tập kết than rộng hàng nghìn m2 trái phép nằm giữa các diện tích vẫn trồng cấy, sản xuất nông nghiệp. Ảnh: T.D

Chủ 4 bãi than trái phép trây ỳ, chính quyền quyết xử lý

TRUNG DU LDO | 27/09/2021 20:00
Liên quan vụ việc 4 bãi tập kết than trái phép "mọc" lên trên diện tích hàng nghìn m2 đất nông nghiệp mà Báo Lao Động đã phản ánh, cơ quan chức năng TP.Thái Bình và xã Đông Hòa cho biết, đã lập biên bản vi phạm, yêu cầu chủ nhân của các bãi này khẩn trương dọn sạch hàng nghìn tấn than, trả lại nguyên trạng đất. Tuy nhiên đến nay, người vi phạm vẫn cố tình trây ỳ, không chấp hành.

Trước đó, như Lao Động đã thông tin, thời gian qua, người dân xã Đông Hòa (TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) bức xúc, phản ánh gay gắt việc quỹ đất nông nghiệp tại địa phương bị nhiều hộ cá nhân, doanh nghiệp tự ý chuyển đổi, sử dụng sai mục đích như làm nhà xưởng, bãi tập kết, xây dựng nhà ở trái phép, đổ trộm chất thải, san lấp trũng phá vỡ hiện trạng đất đai...

Nổi cộm nhất là vụ việc ngay trên mặt đường Quốc lộ 10 đoạn dốc chân cầu Hòa Bình theo hướng Thái Bình - Hải Phòng đi xuống, chỉ một đoạn đường dài mấy trăm mét nhưng có tới 4 bãi tập kết, chế biến than trái phép "mọc" lên trên đất nông nghiệp, gây mất mỹ quan, ô nhiễm khói bụi nhưng không bị xử lý triệt để, gây bức xúc dư luận.

Cả 4 bãi tập kết than trái phép đều thuộc sở hữu của Công ty Nguyệt An do bà Bùi Thị Thắm (SN 1962, trú phường Tiền Phong, TP.Thái Bình) làm đại diện. Ảnh: T.D

Theo người dân, quá trình tập kết, chế biến, vận chuyển than tại 4 bãi nói trên gây ô nhiễm, khói bụi. Sau mỗi trận mưa lớn kéo dài, nước từ than ngấm xuống đất, mương nội đồng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình sản xuất nông nghiệp của bà con xung quanh.

Ngày 27.9, PV Lao Động đã tiến hành liên hệ với UBND TP.Thái Bình, UBND xã Đông Hòa để ghi nhận kết quả xác minh, xử lý vụ việc nói trên.

Theo đó, ngày 9.9, UBND xã Đông Hòa đã tiến hành mời bà Bùi Thị Thắm - đại diện Công ty TNHH Kinh doanh thương mại Nguyệt An - là chủ nhân của cả 4 bãi than trái phép nói trên lên làm việc, lập biên bản.

Dù UBND xã Đông Hòa đã tiến hành lập biên bản, yêu cầu thu dọn tổng khối lượng than tập kết trái phép lên đến hơn 1.000 tấn nhưng bà Thắm chưa chấp hành.

Theo nội dung biên bản được lập, UBND xã Đông Hòa đã tổ chức kiểm tra thực địa tại 4 khu vực Công ty Nguyệt An đang làm bãi chứa than gồm 2 bãi tại cánh đồng Bãi dưới - thôn Nam Hiệp Trung (chân cầu Hòa Bình) và 2 bãi tại khu vực cánh đồng Côn - thôn Hiệp Trung, thôn Nam Cầu Nhân (xã Đông Hòa).

Qua kiểm tra thực tế, Công ty Nguyệt An đã thực hiện tập kết tổng số khoảng 1.200 tấn than kíp lê, trên diện tích đất nông nghiệp (các khu đất đã tự ý san lấp mặt bằng đã bị UBND xã Đông Hòa lập biên bản vi phạm hành chính từ năm 2017 đến năm 2021) có nguy cơ gây ra ô nhiễm môi trường trên địa bàn xã Đông Hòa.

Cận cảnh lượng than tập kết trái phép. Ảnh: T.D 

UBND xã Đông Hòa yêu cầu Công ty Nguyệt An thu dọn toàn bộ số lượng than đã tập kết trên 4 bãi trên để tránh gây ra ô nhiễm môi trường trên địa bàn xã, hạn cuối để thực hiện là ngày 23.9. Nếu quá hạn mà phía Công ty Nguyệt An không chấp hành, UBND xã Đông Hòa sẽ tiến hành xử lý, cưỡng chế theo đúng quy định pháp luật.

Tuy vậy, theo ghi nhận của PV Lao Động, cho đến nay, bà Thắm và Công ty Nguyệt An vẫn cố tình trây ỳ, bất tuân chỉ đạo.

 Công văn của UBND TP.Thái Bình về việc tăng cường công tác quản lý, xử lý vi phạm về đất đai tại xã Đông Hòa.

Ông Nguyễn Văn Đức - Phó Chủ tịch UBND TP.Thái Bình - cho biết: "Ngày 20.9, UBND thành phố vừa có thêm công văn yêu cầu tăng cường công tác quản lý, xử lý vi phạm về đất đai tại xã Đông Hòa. Trong đó, đối với 4 bãi than trái phép trên đất nông nghiệp mà Báo Lao Động đã phản ánh vào ngày 10.9 vừa qua, chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý dứt điểm, đúng quy định pháp luật".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn