MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Chủ đầu tư nợ tiền điện, cư dân phải leo bộ cả chục tầng để về nhà

Phương Ngân - Hữu Chánh LDO | 28/06/2023 06:44

TP Hồ Chí Minh – Tiền điện cư dân đã đóng, song chủ đầu tư lại không đóng tiền điện đầy đủ cho ngành điện lực nên khiến cư dân sống tại chung cư Nguyễn Quyền thường chịu cảnh bị cắt điện, phải đi thang bộ hơn 10 tầng để về nhà.

Cuộc sống đảo lộn

Theo phản ánh của nhiều cư dân sống tại chung cư Nguyễn Quyền (số 279 Phan Anh, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh), cư dân sống tại đây thường chịu cảnh bị cắt điện, kéo theo toàn bộ hệ thống từ nước, đến thang máy đều "tê liệt", mặc dù cư dân đã đóng đầy đủ tiền điện cho chủ đầu tư là Công ty TNHH Nguyễn Quyền (Công ty Nguyễn Quyền).

Mặc dù cư dân đóng tiền điện đầy đủ nhưng phải chịu cảnh bị cắt điện thường xuyên do chủ đầu tư nợ tiền điện. Ảnh: Hữu Chánh

Chị N.T.T (cư dân chung cư Nguyễn Quyền) cho biết, từ cuối năm 2022, chung cư thường xuyên xảy ra tình trạng cắt điện, lý do xảy ra việc này được Công ty Điện lực Bình Phú đưa ra là do chủ đầu tư chưa thanh toán tiền điện.

“Mỗi tháng chúng tôi đều đóng tiền đầy đủ cho chủ đầu tư nhưng không hiểu sao chủ đầu tư không đóng tiền cho điện lực. Mới đây, chủ đầu tư lại ra thông báo tạm ngưng thu hộ - chi hộ tiền điện từ tháng 6 để rà soát việc hao hụt điện năng. Đây là việc giữa chủ đầu tư và điện lực không thể bắt cư dân chúng tôi gánh chịu", chị T chia sẻ.

Tình trạng rác dồn ứ nhiều ngày không được dọn xảy ra thường xuyên tại chung cư Nguyễn Quyền. Ảnh: Hữu Chánh

Cư dân tại chung cư này bức xúc, bởi lẽ việc bị cắt điện gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của cư dân.

"Bị cắt điện nên chúng tôi phải đi thang bộ, có người đi hơn 10 tầng lầu, đi được nửa đường thì lăn ra xỉu vì quá mệt. Chưa kể, học sinh đi học về đã mệt còn phải leo thang bộ để về nhà. Vì sao chúng tôi mua nhà đến đây ở, trả đầy đủ mọi chi phí nhưng lại phải chịu cảnh này", chị Đ.T.N nói.

Sống chung với rác

Chị Đ.T.N cho biết, chủ đầu tư có thông báo tăng phí sử dụng dịch vụ nhưng cư dân đều không đồng ý, do dịch vụ tại chung cư rất tệ.

"Chúng tôi đóng phí gửi xe, chi phí vận hành nhà chung cư đầy đủ, nhưng chúng tôi phải tự làm hết mọi thứ. Người dân ở đây phải sống chung với rác vì nhiều ngày không có người đổ, hành lang chúng tôi cũng phải tự lau dọn...", chị N cho hay.

Thang máy bị hư hỏng liên tục. Ảnh: Hữu Chánh

Chị N.T.T cho biết thêm, hiện hơn 500 cư dân của chung cư Nguyễn Quyền phải sử dụng chung 1 thang máy, nhiều thời điểm phải đi cùng với rác với mùi hôi thối nồng nặc, ám lên cả quần áo.

Theo quan sát của phóng viên, chung cư này có 2 thang máy đi từ tầng B lên đến tầng 13, nhưng hiện chỉ còn 1 thang hoạt động và thang này cư dân chỉ có thể đi đến tầng G của tòa nhà, không thể đi xuống B (tầng hầm gửi xe).

"Thang máy hỏng 2 năm rồi nhưng không được sửa. Lúc trước hỏng cả 2 thang, mỗi nhà phải đóng hơn 1,5 triệu đồng để sửa, tổng cộng được hơn 200 triệu đồng. Tuy nhiên, chủ đầu tư sửa sơ sài rồi lại hư tiếp. Giờ chỉ còn 1 thang hoạt động nhưng liên tục gặp trục trặc, có khi cư dân bị kẹt trong thang máy, tầng hầm thì bị lỗi nên không thể bấm được", chị T cho biết thêm.

Chung cư Nguyễn Quyền. Ảnh: Hữu Chánh

Trước đó, vào trưa ngày 26.6, chung cư Nguyễn Quyền bị cắt điện, đến hơn 20h cùng ngày, chính quyền địa phương phối hợp cùng ngành điện đã cấp điện trở lại cho cư dân tại đây để đảm bảo mọi sinh hoạt.

Liên quan đến những rắc rối tồn tại ở chung cư Nguyễn Quyền, phóng viên Báo Lao Động đã liên hệ nhiều lần với đại diện chủ đầu tư nhưng người này không nghe máy.

Công ty Điện lực Bình Phú cho biết, trong quá trình sử dụng điện, Công ty Nguyễn Quyền thường xuyên chậm thanh toán. Khi nhận được thông báo nhắc nợ hoặc thông báo ngừng cấp điện thì Công ty Nguyễn Quyền gửi đơn xin chậm thanh toán tiền điện với lý do như: Gia đình có người mắc COVID-19 mất; thu tiền điện bị hao hụt không đủ thanh toán; hoặc khiếu nại với một số nội dung lặp đi lặp lại để trì hoãn việc thanh toán tiền điện...

Từ đầu năm 2022 đến nay, Công ty Điện lực Bình Phú đã có hơn 20 văn bản gửi Công ty Nguyễn Quyền về việc nhắc nợ, đề nghị thanh toán tiền điện.

Tính đến nay, Công ty Nguyễn Quyền nợ tồn 5 tháng tiền điện với tổng số tiền hơn 454 triệu đồng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn