MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người dân phản ánh với phóng viên về việc bị bà Lê Thị Hoa vay số tiền lớn rồi đi khỏi địa phương không thể liên lạc. Ảnh: Hải Đăng

Chủ hụi ôm hàng chục tỉ đi biệt tích: Người dân có quyền khiếu nại

QUANG ĐẠI LDO | 18/07/2023 09:19

Liên quan vụ việc một chủ hụi ôm hàng chục tỉ đồng rồi bất ngờ đi khỏi địa phương nhưng công an huyện khẳng định không có dấu hiệu tội phạm, luật sư cho biết người dân có quyền khiếu nại lên công an cấp tỉnh.

Như Lao Động đã thông tin, thời gian vừa qua, nhiều hộ dân xã Tân Thành (Yên Thành, Nghệ An) kêu cứu vì chủ hụi ôm hàng chục tỉ đồng của họ rồi đi biệt tích khỏi địa bàn.

Cụ thể, từ đầu năm 2022, thông qua việc bốc phường, vay phường và vay cá nhân, bà Lê Thị Hoa (trú xóm Thị Tứ, xã Tân Thành) đã vay của hàng chục hộ dân trên địa bàn với số tiền lên tới hàng chục tỉ đồng. Khi vay tiền, bà Hoa cho biết sử dụng để đầu tư mua hàng buôn bán, hứa sẽ chia lợi nhuận cho người vay.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Thành cho rằng, vụ việc không có dấu hiệu tội phạm. Ảnh: Hải Đăng

Tuy nhiên sau khi ôm được một số tiền rất lớn, toàn bộ gia đình bà Hoa bất ngờ rời khỏi địa bàn, những người cho vay tìm đủ mọi cách nhưng không thể liên lạc, không biết bà Hoa hiện nay đang ở đâu.

Trong danh sách những người mà bà Lê Thị Hoa vay tiền có bà Chu Thị Tình (980 triệu đồng), bà Lê Thị Phúc (2,4 tỉ đồng), ông Trần Văn Hòa (7 tỉ đồng)...Những người này hiện nay lâm vào cảnh khánh kiệt, bất an, gia đình lục đục...

Bà Lê Thị Hoa có hộ khẩu thường trú tại thôn Ngọ, xã Tiến Lộc, Hậu Lộc (Thanh Hóa). Hai vợ chồng bà Hoa vào xã Tân Thành sinh sống đã 25 năm nhưng không nhập hộ khẩu.

Hàng chục hộ dân đã làm đơn tố cáo gửi Công an huyện Yên Thành về việc bị bà Hoa lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tuy nhiên, đến ngày 15.6.2023, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Thành có thông báo số 571 do thượng tá Hồ Xuân Thành ký, cho rằng vụ việc nói trên là tranh chấp dân sự, không có dấu hiệu tội phạm, đề nghị người dân gửi đơn đến Toà án nhân dân huyện Yên Thành để giải quyết.

Ngày 17.7, phóng viên có trao đổi với lãnh đạo công an huyện Yên Thành và được cho biết sẽ kiểm tra lại vụ việc.

Trao đổi với phóng viên, luật sư Tô Bá Thanh (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết trường hợp cá nhân vay mượn của nhiều người với số tiền lớn rồi bất ngờ đi khỏi địa bàn không thể liên lạc là có dấu hiệu của hành vi vi phạm pháp luật.

Gia đình bà Lê Thị Hoa bất ngờ rời khỏi địa phương, để lại căn nhà 3 tầng ở xóm Thị Tứ, xã Tân Thành. Ảnh: Hải Đăng

Theo luật sư, điều 175 Bộ luật Hình sự 2015 quy định về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” như sau: Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng hình thức hợp đồng rồi dùng thủ đoạn gian dối hoặc bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản đó hoặc đến thời hạn trả lại tài sản mặc dù có điều kiện, khả năng nhưng cố tình không trả.

“Trên cơ sở quy định của pháp luật, trường hợp không đồng tình với kết luận của Công an huyện, những người liên quan có quyền khiếu nại lên Công an tỉnh hoặc có văn bản kiến nghị cơ quan có thẩm quyền điều tra, xác minh vụ việc” – luật sư Tô Bá Thanh nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn