MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một giải đấu do Liên đoàn Karate Nghệ An phối hợp tổ chức. Ảnh: Hải Đăng

Chủ tịch Liên đoàn Karate Nghệ An đang chấp hành án tù treo

QUANG ĐẠI LDO | 25/01/2024 06:11

Ông Nguyễn Anh Tuấn bị tố cáo đang có án tù nhưng vẫn giữ chức danh Chủ tịch Liên đoàn Karate Nghệ An.

Đang có án tù vẫn làm Chủ tịch Liên đoàn Karate

Ngày 24.1, thông tin từ UBND tỉnh Nghệ An cho biết, đã chuyển đơn của 4 công dân tố cáo ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch Liên đoàn Karate Nghệ An - đến Sở Nội vụ để giải quyết theo thẩm quyền.

Theo nội dung đơn, ông Nguyễn Anh Tuấn hiện là Chủ tịch Liên đoàn Karate Nghệ An. Tuy nhiên, ông Tuấn đang trong thời gian thi hành án phạt về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo bản án số 185 ngày 2.12.2021 của Toà án nhân dân (TAND) tỉnh Nghệ An.

Ông Nguyễn Anh Tuấn hiện là Chủ tịch Liên đoàn Karate Nghệ An. Ảnh: Quang Đại

Cụ thể, tòa tuyên phạt ông Nguyễn Anh Tuấn 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo tính từ ngày tuyên án (2.12.2021) và thử thách 60 tháng.

Ngày 20.10.2023, ông Nguyễn Anh Tuấn ký quyết định thành lập ban tổ chức và điều lệ giải vô địch Karate Nghệ An mở rộng lần thứ XI năm 2023. Cuối năm 2023, ông Nguyễn Anh Tuấn ký tờ trình gửi UBND tỉnh Nghệ An và Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An xin đổi tên Hiệp Hội Karate Nghệ An thành Liên đoàn Karate Nghệ An và tổ chức đại hội bất thường nhiệm kỳ 2019-2024.

Nhiều người cho rằng, việc ông Tuấn đang trong thời gian chấp hành án phạt tù nhưng vẫn giữ chức danh Chủ tịch Liên đoàn Karate Nghệ An, tổ chức các hoạt động võ thuật tại địa phương và cấp quyết định khen thưởng, cấp giấy chứng nhận thành tích cho các vận động viên và giấy khen cho các tổ chức và cá nhân là không đúng quy định.

“Chúng tôi không chấp nhận một người đang chịu án phạt tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” lại làm Chủ tịch Liên đoàn Karate tỉnh Nghệ An và ký giấy khen cho thanh thiếu niên, võ sinh của tỉnh nhà” - nội dung đơn viết.

Đặc biệt, trong nội dung tờ trình gửi Sở Nội vụ và UBND tỉnh Nghệ An do ông Nguyễn Anh Tuấn ký, Hiệp hội Karate Nghệ An chỉ xin được tổ chức đại hội bất thường để đổi tên tổ chức thành Liên đoàn Karate Nghệ An và sửa đổi Điều lệ.

Tuy nhiên, khi tiến hành đại hội, Hiệp hội Karate Nghệ An đã tiến hành việc bầu bổ sung thêm 4 ủy viên và thống nhất cho 2 ủy viên ra khỏi Ban chấp hành và công bố danh sách 19 ủy viên nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Sở Nội vụ Nghệ An lên tiếng

Ngày 24.1.2024, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Nguyễn Anh Tuấn cho biết, ông là Chủ tịch Liên đoàn Karate Nghệ An và xác nhận có sự việc ông bị phạt tù treo như đơn tố cáo phản ánh.

“Việc tôi dính dáng đến pháp luật là do tôi bị lừa. Còn tôi đã làm Chủ tịch Hiệp hội Karate Nghệ An từ trước đó nên nay vẫn tiếp tục làm Chủ tịch Liên đoàn Karate, bởi vì đại hội bất thường chỉ đổi tên tổ chức chứ không phải bầu lại chủ tịch”.

Về nội dung bầu bổ sung ủy viên Ban chấp hành nhiệm kỳ 2024 - 2029, ông Tuấn cho hay, tại đại hội bất thường, ngoài việc đổi tên và thay đổi điều lệ thì có bầu bổ sung 1 số ủy viên và cho 2 ủy viên ra khỏi Ban chấp hành.

Phóng viên hỏi tại sao lại ghi là nhiệm kỳ 2024-2029 và như vậy thì năm nào sẽ tổ chức đại hội, ông Nguyễn Anh Tuấn cho biết, nhiệm kỳ của Hiệp hội Karate Nghệ An là 2019 - 2024 nên năm nay (2024) sẽ tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Trao đổi với phóng viên, đại diện Sở Nội vụ Nghệ An cho biết, Hiệp hội Karate Nghệ An là tổ chức xã hội nên công tác nhân sự của Hội thuộc thẩm quyền của đại hội sau khi có ý kiến thống nhất của cơ quan quản lý nhà nước theo quy định.

Năm 2023, Hiệp hội Karate Nghệ An có tờ trình xin tổ chức đại hội bất thường để đổi tên thành Liên đoàn Karate Nghệ An và sửa đổi Điều lệ (không trình về nhân sự BCH hội) nên Sở Nội vụ đã đồng ý tham mưu cho UBND tỉnh cho phép tổ chức đại hội bất thường và phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung).

“Việc ông Tuấn bị kết án tù xảy ra sau khi đã được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội Karate Nghệ An nhiệm kỳ 2019 - 2024. Vào năm 2024 này, Liên đoàn Karate Nghệ An sẽ tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2024 - 2029, nhân sự dự kiến chức danh Chủ tịch phải gửi kèm theo lý lịch tư pháp, nếu có án tích thì chúng tôi sẽ thẩm định và tham mưu theo đúng quy định của pháp luật” - đại diện Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An khẳng định.

Theo luật sư Trần Hậu Định (Hà Nội), trường hợp cá nhân có án tích, đang trong thời hạn chấp hành hình phạt tù sẽ không được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chức danh Chủ tịch các hội xã hội trước thời điểm tổ chức đại hội.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn