MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Nguyễn Đình Xứng - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá phát biểu tại họp báo.

Chủ tịch tỉnh Thanh Hoá cảm ơn Báo Lao Động

Xuân Hùng LDO | 31/12/2019 19:59
Chiều 31.12, tại buổi họp báo cuối năm 2019, ông Nguyễn Đình Xứng - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá đã trực tiếp cảm ơn Báo Lao Động đã có cách làm hay trong công tác tuyên truyền trên địa bàn. 

"Thay mặt lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá, tôi xin biểu dương và cảm ơn Văn phòng Đại diện Bắc Trung Bộ - Báo Lao Động đã có cách làm hay trong phối hợp tuyên truyền, đặc biệt Báo Lao Động đã có sáng kiến tổ chức cuộc thi phóng sự, ký sự về vùng đất và con người Thanh Hoá với tên gọi "Mãi mãi một tình yêu Thanh Hoá".

Cuộc thi đã thu hút đông đảo bạn đọc tham gia, nhiều bài viết sâu sắc, góp phần thể hiện rõ hơn những nét đẹp văn hoá của vùng đất, con người xứ Thanh, tuyên truyền sâu rộng hơn những thành quả xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh" - ông Nguyễn Đình Xứng nói.  

Trước đó, từ ngày 1.10, Báo Lao Động đã phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hoá tổ chức cuộc thi viết về vùng đất và con người Thanh Hoá với tên gọi "Mãi mãi một tình yêu Thanh Hoá".

Cuộc thi thiết thực kỷ niệm 990 năm Thanh Hoá và chào mừng 90 năm Ngày Báo Lao Động xuất bản số đầu tiên.

Sau 3 tháng thực hiện, Ban Tổ chức cuộc thi đã nhận được hơn 120 bài dự thi và đã tuyển chọn, đăng tải liên tiếp hơn 30 tác phẩm có chất lượng trên báo Lao Động.

Lượng người đọc, theo dõi cuộc thi cao hơn gấp nhiều lần so dự kiến, tạo dấu ấn mạnh mẽ trong lòng bạn đọc, thu hút sự tham gia của nhiều cây bút chuyên và không chuyên là người con Thanh Hoá cũng như bạn bè cả nước.

Các tác phẩm dự thi đã thể hiện tình yêu, niềm tự hào về quê hương Thanh Hoá giàu bản sắc văn hoá truyền thống, anh dũng trong chiến tranh và kiên cường, nỗ lực trong xây dựng, phát triển quê hương. Đặc biệt, nhiều bài viết đã phản ánh khá đầy đủ, sâu sắc về những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Thanh Hoá trong những năm gần đây.

Tại cuộc họp báo, ông Nguyễn Đình Xứng - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá cũng đã thông tin nhiều thành quả kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hoá năm 2019.

Nổi bật là tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 17,15%, là mức tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay; GRDP bình quân đầu người đạt 2.325 USD. Thu ngân sách nhà nước ước đạt 27.359 tỉ đồng, vượt 2,7 dự toán, là mức thu cao so với nhiều địa phương trong khu vực. Môi trường đầu tư tăng cao, huy động vốn phát triển ước đạt 125.000 tỉ đồng; Tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 990 năm Thanh Hoá...

Năm 2019 là năm ngành giáo dục Thanh Hoá đạt được nhiều thành tích quan trọng, đặc biệt giáo dục mũi nhọn đạt kết quả tốt nhất từ trước tới nay với 4 huy chương, (3 vàng, 1 bạc) tại kỳ thi Olympic quốc tế và 1 huy chương Đồng kỳ thi Olympic châu Á - Thái Bình Dương...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn