MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Công văn số 74 ngày 13.3.2024 của Đảng ủy xã Diễn Yên (huyện Diễn Châu, Nghệ An) có nội dung ông Dương Đăng Hoàng không phát ngôn bà T.T.D. bị “chạm mạch, thần kinh” với phóng viên Báo Lao Động. Ảnh: Quang Đại

Chủ tịch xã tại Nghệ An nói người tố giác bị thần kinh, rồi phủ nhận

QUANG ĐẠI LDO | 06/04/2024 11:04

Nghệ An - Chủ tịch xã Diễn Yên (huyện Diễn Châu) khẳng định một người dân trên địa bàn bị “chạm mạch, thần kinh” với phóng viên báo Lao Động. Tuy nhiên sau đó, ông đã phủ nhận nội dung phát ngôn.

Như Lao Động đã thông tin, bà T.T.D. (47 tuổi, trú xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) có đơn tố giác về sự việc con gái của bà là cháu Võ Hồng Anh (tên nhân vật đã được thay đổi), 6 tuổi, học tại Trường Mầm non xã Diễn Yên bị bảo vệ nhà trường dâm ô.

Để tìm hiểu sự việc, vào ngày 23.2.2024, phóng viên Báo Lao Động liên hệ qua điện thoại với ông Dương Đăng Hoàng - Chủ tịch UBND xã Diễn Yên. Ông Hoàng khẳng định, sự việc “không có gì cả”.

Biên bản hòa giải giữa 2 gia đình ông Hồ Trọng Tám (bảo vệ trường mầm non Diễn Yên) và bà T.T.D. ngày 27.10.2023, có nội dung ông Tám thừa nhận hành vi sai trái đối với con bà T.T.D. Ảnh: Quang Đại

Ông Hoàng còn nói bà T.T.D. là người bị “chạm mạch, thần kinh” và đã lấy 2-3 đời chồng.

Phóng viên sau đó gọi lại, hỏi ông Hoàng nói bà T.T.D. bị thần kinh thì địa phương có quản lý hồ sơ bệnh án hay không, nhưng ông Hoàng không trả lời.

Sau khi báo đăng, Sở Thông tin và Truyền thông Nghệ An có văn bản đề nghị UBND huyện Diễn Châu kiểm tra, xử lý thông tin báo nêu, thông báo kết quả giải quyết đến Báo Lao Động và cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An.

Ngày 8.3.2024, ông Dương Đăng Hoàng có văn bản báo cáo sự việc, cho rằng theo quy định nhà báo về địa phương làm việc phải đến trực tiếp và có giấy tờ nói rõ nội dung. Trong 3 tháng đầu năm 2024 không có nhà báo nào về xã Diễn Yên làm việc.

“Vậy nội dung đăng tải này làm ảnh hưởng chính trị địa phương và cá nhân người phát ngôn, đề nghị lãnh đạo Đảng ủy xã, UBND huyện quan tâm giải quyết, sớm ổn định tình hình chính trị địa phương” - ông Dương Đăng Hoàng đề nghị trong báo cáo.

Trước khi gọi cho ông Dương Đăng Hoàng - Chủ tịch UBND xã Diễn Yên, phóng viên đã xác minh qua lãnh đạo UBND huyện Diễn Châu đúng số điện thoại của ông này, và ghi âm cuộc gọi.

Trước khi đi vào nội dung trao đổi, phóng viên giới thiệu rõ tên và cơ quan công tác.

Trong ngày 23.2.2024, phóng viên Báo Lao Động đã gọi điện thoại cho ông Hoàng 3 lần để trao đổi về nội dung liên quan đến đơn tố giác của bà T.T.D. về việc con gái bà bị bảo vệ trường mầm non Diễn Yên dâm ô.

Trao đổi với phóng viên, một cán bộ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An khẳng định, việc trả lời qua điện thoại cũng là một hình thức phát ngôn và người phát ngôn phải chịu trách nhiệm về nội dung phát ngôn với báo chí.

Liên quan đến sự việc, bà T.T.D. rất bức xúc vì bị Chủ tịch UBND xã quy kết là “chạm mạch, thần kinh” và “đã lấy 2-3 đời chồng”.

“Sau khi đọc bài báo, tôi đã lên gặp ông Dương Đăng Hoàng - Chủ tịch UBND xã Diễn Yên để chất vấn cơ sở nào để ông nói tôi như vậy, nhưng ông Hoàng từ chối trao đổi” - bà T.T.D. cho biết.

Ông Nguyễn Sỹ Vân – xóm trưởng xóm 12 , xã Diễn Yên (nơi bà T.T.D. cư trú) khẳng định, bà T.T.D. không bị bệnh thần kinh, chấp hành đầy đủ các quy định của địa phương và của xóm.

“Hiện không có hồ sơ bệnh án hay cơ quan chuyên môn nào nói bà T.T.D. bị bệnh thần kinh cả” – ông Vân nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn