MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hiện trường tự ý chặt cây của người dân để bảo vệ lưới điện kéo ra phục vụ nuôi tôm ở xã Xuân Phổ. Ảnh: Trần Tuấn

Chủ trang trại nuôi tôm bồi thường vì tự ý chặt cây dưới lưới điện

TRẦN TUẤN LDO | 28/09/2021 17:10
Sau sự việc nhân viên Điện lực Nghi Xuân phối hợp với công nhân nuôi tôm tự ý chặt hàng trăm cây bạch đàn của dân để bảo vệ hành lang an toàn lưới điện phục vụ nuôi tôm ở xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, hiện chủ trại nuôi tôm đã bồi thường cho người dân.

Ngày 28.9, ông Nguyễn Ngọc Anh - Chủ tịch UBND xã Xuân Phổ - cho biết, đến nay, các chủ hồ tôm ở xã Xuân Phổ đã bồi thường cho người dân có cây bị chặt với giá 100.000 đồng/cây trong tổng số 217 cây bị chặt của 7 hộ dân.

Trước đó, như Lao Động đã thông tin, ngày 13.9, một nhân viên Điện lực Chi nhánh huyện Nghi Xuân phối hợp với người làm của 2 trại nuôi tôm do ông Nguyễn Viết Khánh và ông Nguyễn Tùng Phong làm chủ đã tự ý chặt dãy cây dưới hành lang lưới điện kéo ra phục vụ nuôi tôm cho 2 trang trại của mình ở xã Xuân Phổ.

Sự việc khiến người dân bức xúc, báo với chính quyền yêu cầu xử lý, bồi thường cho họ. Sau đó, Công an xã Xuân Phổ đã làm việc với các bên liên quan để làm rõ, xử lý.

Hồ tôm - nơi công nhân nuôi tôm - tự ý chặt cây của dân trồng để bảo vệ an toàn lưới điện. Ảnh: Trần Tuấn

Đường dây điện kéo ra phục vụ dự án nuôi tôm trên cát ở xã Xuân Phổ được lắp đặt vào năm 2014. Sau khi hoàn thành lắp đặt, đường điện đó được giao cho chính quyền xã quản lý. Hồi đó, dự án đã bồi thường cây cối cho dân trong phạm vi 3m dưới đường điện. Qua thời gian, những hàng cây liền kề cạnh hành lang đã giải tỏa cao lớn lên nên phần ngọn nghiêng vào ảnh hưởng an toàn lưới điện.

Chủ tịch UBND xã Xuân Phổ Nguyễn Ngọc Anh cho rằng, lẽ ra, nếu khi phát hiện cây cối gây mất an toàn lưới điện kéo ra phục vụ hồ tôm nơi xảy ra sự việc chặt cây của dân thì cần báo cáo với chính quyền để chính quyền làm việc với người dân rồi tiến hành giải tỏa, chứ không nên tự ý chặt của dân như thế dễ xảy ra xô xát với dân.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn