MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thị trường chứng khoán có không ít cạm bẫy. Ảnh minh họa: TL.

Chứng khoán: Từ “phím hàng”, "room VIP" đến xúi giục, thao túng giá

Thế Lâm LDO | 29/12/2021 15:48

Tình trạng “phím hàng” đã được đề cập trong nhiều bài viết trên báo Lao Động, cụ thể như đưa thông tin nhiễu, thông tin thiếu căn cứ, tung ra danh mục đầu tư theo ý đồ, mục đích riêng… Ngày 28.12, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã phát đi thông tin cảnh báo về tình trạng này.

Những thông tin được UBCKNN cảnh báo không phải là mới, như nhiều hội nhóm đầu tư được tạo ra trên Zalo, Facebook, Telegram gọi là nhằm trao đổi thông tin đầu tư, thế nhưng trong đó có những nhóm tung tin đồn, phát tán tài liệu giả, thông tin sai lệch và không đúng sự thật để lôi kéo và xúi giục nhà đầu tư mua bán chứng khoán.

Thậm chí ngược lại, những hành vi, chiêu thức trên từng diễn ra nhiều và đang tiếp tục diễn ra không ít trên môi trường mạng xã hội nói riêng và truyền thông số nói chung.

Ban đầu, những hội nhóm đó giống như vị “cứu tinh” đối với nhiều nhà đầu tư F0 chân ướt chân ráo bước vào lĩnh vực đầu tư chứng khoán, với nhiều bỡ ngỡ và thiếu kiến thức, kinh nghiệm. Họ rất muốn có người chỉ bảo, tư vấn, dẫn dắt. Dần dà, nếu được tư vấn đúng vài ba phiên họ có thể được tạo niềm tin, từ đó dễ bị dẫn đến các bước tham gia sâu hơn.

Tuy nhiên, không phải lúc nào các hội, nhóm đó cũng thành công trong việc lôi kéo. Bởi cũng có không ít trường hợp, nhà đầu tư non kinh nghiệm nghe theo “phím hàng” nhưng thua lỗ, cũng sẽ mất niềm tin.

Anh Thành (quận Bình Thạnh, TPHCM), một nhà đầu tư không thường xuyên tại TPHCM, cho biết, những hội nhóm “phím hàng” hay cung cấp danh mục hứa hẹn “ngon” và hoàn toàn miễn phí, trên thực tế họ sẽ câu nhà đầu tư trở thành khách hàng của họ để ăn phí môi giới.

Còn trong trường hợp họ không “câu” một cách rõ ràng vì điều đó, theo anh Thành, cần xem xét động cơ, mục đích sâu xa của họ là gì. Bởi đầu tư chứng khoán là ngành tìm kiếm lợi nhuận, không dễ gì có sự miễn phí.

Theo thông tin UBCKNN vừa phát đi, khuyến cáo nhà đầu tư cẩn trọng, cân nhắc kỹ để tránh bị lôi kéo, cuốn theo các luồng thông tin trên không gian mạng.

Trên thực tế, thời gian qua báo chí và những trang thông tin chính thống chuyên về thị trường chứng khoán cũng đã phát đi rất nhiều cảnh báo. Tuy nhiên, vấn đề của thị trường là lợi nhuận. Sự hứa hẹn cung cấp danh mục đầu tư sinh lợi tốt, những thông tin không chính thức để đầu tư hiệu quả… luôn trở thành những yếu tố thúc đẩy các nhà đầu tư nói chung và nhà đầu tư F0 nói riêng bấu víu vào với hy vọng kiếm được lời.

Một tình trạng thường xảy ra trên các hội nhóm trên không gian mạng là rất nhiều nhà đầu tư F0 hoặc nhà đầu tư non kinh nghiệm “hỏi ad” (người quản trị trang, hội nhóm trên mạng xã hội và cũng thường là đối tượng đưa ra những thông tin “chăn dắt” nhiều nhà đầu tư) đầu tư mã này hay “con” kia có được không? Thời điểm này vào mã nào được, hoặc nên bán ra mã này/kia hay chưa?...

Kinh nghiệm từ những nhà đầu tư chứng khoán nhiều kinh nghiệm như anh Hùng (Quận 4, TPHCM), từ khi bắt đầu tập tành chơi chứng khoán là học hỏi từ người đi trước và tham khảo ý kiến, thông tin từ các nguồn tin cậy, sau đó nên so sánh, đối chiếu với những nguồn thông tin chính thống để có cái nhìn chân xác.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn