MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tang vật thu được khoảng 40.000 chiếc nhẫn vàng giả. Ảnh: congan.hanoi.gov.vn.

Chuyện gì đã xảy ra sau vụ 18.000 người mắc bẫy lừa nhẫn vàng giả?

Thế Lâm LDO | 15/08/2020 15:00
Có đến 18.000 trường hợp mắc bẫy lừa nhẫn vàng giả. Đây là con số được cơ quan chức năng đưa ra trong vụ triệt phá đường dây chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn lừa tặng vàng giả.

Đường dây lừa đảo trao tặng nhẫn vàng 1 chỉ 24K giả với chiêu bài “tri ân” khách hàng thu về mức phí từ 300-400 ngàn đồng được hình thành ngay trong đợt dịch COVID-19 vào tháng 2.2020. Chỉ trong một thời gian không quá dài, các đối tượng do  Nguyễn Phi Hùng (23 tuổi, cư trú tại huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) cầm đầu bằng cách đăng quảng cáo trên Facebook, Zalo đã khiến 18.000 người trên khắp cả nước sập bẫy lừa của chúng.

Để chiêu dụ những con mồi, các đối tượng lừa đảo đã lập ra những trang fanpage trên Facebook với tên gọi lập lờ với những thương hiệu doanh nghiệp kinh doanh vàng  bạc đá quí uy tín, hoặc lấy tên trực tiếp là “Tặng Miễn Phí Nhẫn Vàng 9999” cho kêu, để người dùng chú ý tới.

Giá vàng 24K tại thị trường Việt Nam từ đầu năm 2020 đến nay đều trên mức 40 triệu đồng mỗi lượng. Tạm tính giá mỗi chỉ vàng nhẫn 24K khoảng 4 triệu đồng cũng đủ thấy rằng, chương trình nhẫn vàng “tri ân” cứ tặng cho mỗi một người thì mất đi số tiền không nhỏ.

Nêu ra một bài tính đơn giản như thế cũng đã có thể thấy rằng, chẳng có doanh nghiệp kinh doanh nào bỗng dưng lại mang nhẫn vàng 1 chỉ 24K  đi tặng người dưng một cách đại trà như vậy được nếu không muốn thua lỗ, sập tiệm.

Thế nhưng cũng có bao người tin. Niềm tin vì ngây thơ một phần, nhưng cũng có những niềm tin do bị lòng tham thúc đẩy. Đối tượng lừa đảo “thả con tôm” là nhẫn vàng 1 chỉ 24K giả để “bắt con tép” là mức phí từ 300-400 ngàn đồng. Và thế là đủ, trong một khoảng thời gian không quá lâu, chúng đã chiếm đoạt được khoảng 1,2 tỉ đồng.

Chiêu thức lừa đảo này thực ra là không mới. Cách đây chưa lâu trên thị trường rộ lên tình trạng bỗng dưng nhận được quà miễn phí. Người nhận phải trả phí vận chuyển 100, 150… ngàn đồng cho món hàng không đặt mà đến. Khi mở hộp hàng ra thì té ngửa bên trong chỉ là giấy, đá; một số hộp có món hàng bên trong nhưng là hàng dỏm chỉ đáng giá 10-20 ngàn đồng, song chất lượng kém không thể sử dụng.

Một chương trình lừa đảo khác là đăng rao trên Facebook “tri ân” khách hàng bằng cách tặng nước hoa tiền triệu, người nhận chỉ cần trả phí vận chuyển 90 ngàn đồng/lượt. Nhưng thực chất lọ nước hoa đó là hàng giả, có giá bán trôi nổi trên thị trường chỉ từ 10-15 ngàn đồng.

Ở đường dây lừa đảo trao tặng nhẫn vàng 1 chỉ 24K giả cũng thế, thực chất đó là nhẫn vàng mĩ kí bán trên thị trường với mức giá chỉ từ 10-15 ngàn đồng. Đối tượng thu về từ 300-400 ngàn đồng mỗi chiếc. Một mức lãi bất chính khủng khiếp của bọn lừa đảo.

Thực chất của những chiêu thức lừa đảo kể trên là nhằm bán hàng giả, hàng dỏm, kém chất lượng, nhưng với số lượng lớn hàng bán ra và số lượng người mắc bẫy lên đến hàng trăm, hàng ngàn và thậm chí hàng chục ngàn người, các đối tượng lừa đảo thu về không ít tiền.

Với những món hàng có giá trị thấp chỉ từ vài chục ngàn đồng đến hơn một trăm ngàn đồng, người mua có thể còn khó phát hiện dấu hiệu lừa đảo; nhưng với trường hợp bỗng dưng được “tri ân” tặng nhẫn vàng 1 chỉ 24K thì có thể nhận ra dấu hiệu lừa đảo quá rõ. Chỉ có lòng tham che mờ mắt mới khiến có tới 18.000 người bị lừa như thế.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn