MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Những cây phong lá đỏ được trồng trên phố Trần Duy Hưng.

Chuyên gia: Trồng cây phong lá đỏ ở đường phố hơi vô duyên!

HOA LÊ LDO | 16/01/2018 10:30
Hàng trăm cây phong lá đỏ đang được trồng trên tuyến phố Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ, Trần Duy Hưng (Hà Nội). Đây là loại cây vốn là cây ưa lạnh, hay rụng lá, nhiều chuyên gia cho rằng Hà Nội đang trồng cây theo kế hoạch chứ chưa trồng theo quy hoạch.

Hàng trăm cây phong lá đỏ đang được trồng trên tuyến phố Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ, Trần Duy Hưng (Hà Nội). Đây là loại cây vốn là cây ưa lạnh, hay rụng lá, nhiều chuyên gia cho rằng Hà Nội đang trồng cây theo kế hoạch chứ chưa trồng theo quy hoạch.

Vừa qua, tại hội thảo về cây xanh, hồ nước, Chủ tịch TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho hay, với sự phát triển của ngành công nghiệp cây xanh, một số giống cây ở vùng khí hậu lạnh có thể trồng được ở Việt Nam. TP.Hà Nội đang trồng cây phong lá đỏ trên phố Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ, Trần Duy Hưng.

Bên cạnh đó, Chủ tịch TP.Hà Nội cho rằng, khí hậu Việt Nam rất thuận lợi để nghiên cứu, tiếp thu những giống cây, hoa mới trên thế giới. Thành phố đang phối hợp với một doanh nghiệp xây dựng vườn ươm giống cây, hoa để đáp ứng nhu cầu của thành phố cũng như xuất khẩu.

Cụ thể, có hơn 100 cây phong lá đỏ đã được trồng tại tuyến phố Trần Duy Hưng (Cầu Giấy, Hà Nội), bắt đầu từ ngã tư giao với đường Nguyễn Chánh đến chân cầu vượt Trần Duy Hưng - Nguyễn Chí Thanh. Mỗi cây có chiều cao khoảng 7m và có đường kính khoảng 20-25cm. Trong thời gian tới, việc trồng phong lá đỏ sẽ được tiến hành ở đường Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ. Việc trồng cây phong lá đỏ trên một số tuyến phố của thủ đô đang gây ra nhiều luồng ý kiến trái chiều.

Trao đổi về việc trồng cây phong lá đỏ tại một số tuyến phố của Hà Nội, ông Lê Huy Cường (Hội Khoa học kỹ thuật lâm nghiệp Việt Nam) cho rằng: “Cây phong vốn sống ở vùng ôn đới, mùa này lá đỏ rụng rất đẹp. Nhưng việc trồng ở Việt Nam có phù hợp hay không thì phải thử nghiệm. Sau khi trồng thử nghiệm vài năm, xem xét cây có thích nghi được với khí hậu, đất đai ở khu vực thì mới đem trồng đại trà”.

Đánh giá về việc trồng cây phong lá đỏ có phù hợp với khí hậu, đất đai và cảnh quan đôi thị hay không, ông Lê Huy Cường cho biết thêm: Thực tế, Việt Nam đã trồng nhiều cây ôn đới như cây bách tán, trắc bách diệp, bụt mọc…. Bên cạnh đó, Hà Nội đưa cả một số cây như cây bàng lá nhỏ, cây ở Malaysia trồng đại trà đường Võ Nguyên Giáp. Trước đây, tôi cùng Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội đưa 10 loài cây ở rừng về Việt Nam trồng, nhưng thực tế một số loài cây không thích nghi được thì phải bỏ. Ở các quốc gia, cây phong lá đỏ ít trồng đường phố, chỉ trồng công viên, vườn hoa. Tôi thấy trồng cây phong lá đỏ ở đường phố hơi vô duyên.

Đánh giá về việc trồng cây xanh ở Hà Nội bấy lâu nay, ông Lê Huy Cường cho rằng: Hiện nay việc trồng cây xanh ở nước ta không trồng theo quy hoạch mà trồng theo kế hoạch. Giả sử một năm cần trồng một vạn cây thì ở ta sẽ là trồng cho đủ, dù là bất kỳ cây gì. Còn trồng cây theo quy hoạch phải kiểm tra đất đai, đường phố hẹp hay rộng, trồng cây gì cho phù hợp".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn