MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhiều người dân ở xã Vũ Lạc, TP.Thái Bình tập trung trước cổng Công ty Toan Vân hôm 17.4 bày tỏ bức xúc sau sự cố rò rỉ khí NH3. Ảnh: Người dân cung cấp

Cơ bản khắc phục sự cố rò rỉ khí amoniac tại Công ty Toan Vân ở Thái Bình

TRUNG DU LDO | 22/04/2024 16:50

Thái Bình - Sự cố rò rỉ một lượng khí amoniac trong quá trình xe bồn chở khí nạp nhiên liệu tại Công ty CP Thương mại tổng hợp Toan Vân đã cơ bản được khắc phục sau gần 1 tuần, theo lãnh đạo UBND xã Vũ Lạc, TP.Thái Bình.

Bồi thường, khắc phục thiệt hại cho khoảng 15 hộ dân có lúa bị ảnh hưởng

Chiều ngày 22.4, trao đổi với PV Lao Động, ông Nguyễn Thanh Minh - Phó Chủ tịch UBND xã Vũ Lạc (TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) - cho biết, đến thời điểm hiện tại phía Công ty CP Thương mại tổng hợp Toan Vân (viết tắt là Công ty Toan Vân) đã cơ bản thực hiện đền bù, khắc phục xong cho khoảng 15 hộ dân ở thôn Tam Lạc 2, xã Vũ Lạc có diện tích lúa xuân bị ảnh hưởng bởi sự cố rò rỉ lượng khí amoniac vào ngày 17.4 vừa qua.

Trước đó, khoảng 9h sáng ngày 17.4, xe ô tô sơmi rơ-moóc xitec mang biển kiểm soát 17H- 018.93 (phần đầu kéo) và biển kiểm soát 17R-011.26 (phần rơ-moóc) thuộc quản lý của Công ty TNHH Đầu tư xuất nhập khẩu Hồng Phúc (viết tắt là Công ty Hồng Phúc) có chở theo khối lượng 25 tấn khí hóa lỏng amoniac (NH3).

Công ty Hồng Phúc được Công ty TNHH Hóa chất Đức Giang Lào Cai (địa chỉ tại KCN Tằng Loỏng, thị trấn Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) thuê vận chuyển khí amoniac từ Chi nhánh Tổng Công ty phân bón và hóa chất dầu khí - CTCP - Nhà máy Đạm Phú Mỹ từ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về Lào Cai.

Lượng khí amoniac rò rỉ từ xe ô tô đầu kéo đỗ tại Công ty Toan Vân để nạp dầu vào sáng ngày 17.4. Ảnh chụp màn hình.

Quá trình vận chuyển, xe ô tô đầu kéo nói trên về trụ sở Công ty Toan Vân (thôn Tam Lạc 2, xã Vũ Lạc, TP.Thái Bình) để đổ dầu.

Sau khi đổ dầu xong đã xảy ra sự cố van của xitec vặn không chặt và rò rỉ khí amoniac ra môi trường xung quanh.

Ngay sau đó, Công ty Hồng Phúc gọi điện thoại báo đến Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh Thái Bình đến đế cứu hộ.

Sau 30 phút từ khi xảy ra, sự cố dã được kiểm soát, xe ô tô đầu kéo trên không còn rò rỉ khí amoniac ra môi trường.

Sự cố khiến nhiều diện tích lúa xuân 2024 của người dân Tam Lạc 2 đang độ làm đòng bị cháy lá, chuyển màu vàng. Ảnh: Nam Hồng

Được biết, Công ty Hồng Phúc có hợp đồng thuê văn phòng của Công ty Toan Vân tại thôn Tam Lạc 2 để hoạt động kinh doanh. Bà Mai Thị Tươi là Phó Tổng giám đốc Công ty Toan Vân, đồng thời cũng là Phó Giám đốc Công ty Hồng Phúc.

"Đây là sự cố bất khả kháng, lần đầu tiên xảy ra trên địa bàn. Sau đó 2 ngày, phía doanh nghiệp đã thực hiện đền bù, khắc phục cho khoảng 15 hộ dân có diện tích lúa lân cận bị ảnh hưởng. Số cây cối, rau màu tại nhà của người dân bị ảnh hưởng sau đó doanh nghiệp cũng đã, đang thực hiện kiểm đếm, đền bù", ông Nguyễn Thanh Minh - Phó Chủ tịch UBND xã Vũ Lạc, cho biết.

Sự cố gây lo ngại cho môi trường tự nhiên, sức khỏe người dân

Theo ghi nhận của PV Lao Động, thời điểm xảy ra sự cố nói trên, nhiều người dân từ già đến trẻ sinh sống lân cận khu vực xảy ra sự cố đã cảm thấy cay mắt, khó thở, thậm chí là buồn nôn.

Nhiều người đã tập trung, kéo đến cổng trụ sở Công ty Toan Vân để bày tỏ sự bức xúc, bất bình. Một số người dùng điện thoại quay phim, chụp ảnh, phát trực tiếp sự việc lên mạng xã hội.

Bà P.T.L (87 tuổi, trú thôn Tam Lạc 2) kể lại, ngày 17.4 khi hít phải khí này bà "cảm thấy rất khó chịu, cảm giác không thể thở được, mắt cay xè".

Lãnh đạo thôn Tam Lạc 2 cho biết, người dân trong thôn bức xúc và lo lắng khi "hứng chịu" khí amoniac rò rỉ từ Công ty Toan Vân. Người dân mong muốn từ nay về sau công ty không để xe chở téc, chở hóa chất tại vị trí gần khu dân cư, đồng thời chuyển kho đạm phục vụ trồng trọt, chăm bón đi địa điểm khác.

Không chỉ lúa, cây cối, hoa lá của người dân vùng lân cận cũng bị héo lá, chết. Ảnh: Nam Hồng

Vẫn theo chính quyền xã Vũ Lạc, sau khi nhận được thông tin về sự cố rò rỉ khí amoniac tại Công ty Toan Vân, chính quyền địa phương đã xuống hiện trường ghi nhận tình hình, thống kê thiệt hại.

Theo đó, có hơn 8 mẫu ruộng của hơn 10 hộ dân trong xã bị cháy lá và một số hoa màu của người dân bị ảnh hưởng.

Ngay trong chiều 19.4, chính quyền, doanh nghiệp và người dân có lúa bị ảnh hưởng đã họp bàn, thống nhất phương án đền bù thỏa đáng, bảo đảm quyền lợi chính đáng cho nhân dân.

Các bên thống nhất mức đền bù gần 2,9 triệu đồng/sào (thỏa thuận tính mức năng suất 2,4 tạ/sào; giá ước tính 1,2 triệu đồng/tạ).

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn