MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thi chứng chỉ ngoại ngữ. Ảnh: Bích Hà

Có bằng tốt nghiệp ở nước ngoài vẫn cần chứng chỉ ngoại ngữ

Minh Hạnh LDO | 22/06/2024 09:27

Đi du học ở nước ngoài về có bằng tốt nghiệp có cần phải có chứng chỉ ngoại ngữ khi xin việc hay chuyển công tác không?

Theo chị Nguyễn Thị Minh (Hà Nội), năm 2010, chị được cơ quan cử đi học khoá học Đào tạo nâng cao chuyên ngành Giáo dục và Quản lý thanh niên tại Học viên Ngoại giao thanh niên Quốc tế Quảng Tây - Trung Quốc. Sau 1 năm hoàn thành khoá học, chị Nguyễn Thị Minh được Học viện cấp bằng tốt nghiệp và về nước làm việc. Do điều kiện công tác, chị chuyển sang đơn vị mới nhưng được yêu cầu phải có chứng chỉ ngoại ngữ vậy có đúng với quy định của Nhà nước không.

Liên quan đến vấn đề này luật sư Nguyễn Ngọc Hùng - Trưởng Văn phòng Luật sư Kết nối (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) - cho biết, căn cứ vào nội dung được cung cấp thì liên quan đến chứng chỉ ngoại ngữ trong hồ sơ của công chức, Khoản 1 Điều 36 Nghị định 138/2020/NĐ-CP nêu rõ, hồ sơ tuyển dụng bao gồm:

Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có); Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Đồng thời, Điểm a Khoản 1 Điều 16 Nghị định 138 cũng quy định 2 trường hợp ngoại lệ, khẳng định:

Trường hợp người trúng tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ hoặc tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển thì không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

Trường hợp người trúng tuyển được miễn phần thi ngoại ngữ hoặc tin học quy định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định này thì không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

Trong đó, các trường hợp miễn thi ngoại ngữ, tin học theo Khoản 1 Điều 8 Nghị định 138/2020 được quy định miễn thi ngoại ngữ trong các trường hợp sau:

Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng hoặc cao hơn trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;

Có bằng tốt nghiệp cùng hoặc cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam.

Như vậy, trường hợp chị Minh hỏi không thuộc trường hợp bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra ngoại ngữ và không thuộc trường hợp miễn thi ngoại ngữ. Do đó, chị Minh vẫn phải cung cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định pháp luật.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn